20/04/2023 12:05 GMT+7

Bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn AIC tiếp tục bị khởi tố trong vụ án tại Trung tâm Công nghệ sinh học TP.HCM

Bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn - cựu chủ tịch Công ty AIC - đang bỏ trốn và bị truy nã trong hai vụ án tiếp tục bị Bộ Công an khởi tố trong vụ án mua sắm trang thiết bị cho Trung tâm Công nghệ sinh học TP.HCM.

Bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn AIC tiếp tục bị khởi tố trong vụ án tại Trung tâm Công nghệ sinh học TP.HCM - Ảnh 1.

Các bị can: Nguyễn Thị Thanh Nhàn; Trần Mạnh Hà - Ảnh: Bộ CA

Thông tin trên được Bộ Công an phát đi ngày 20-4.

Tiếp tục khởi tố bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn trong vụ án mới

Theo đó, Cơ quan điều tra Bộ Công an đang mở rộng điều tra các sai phạm liên quan đến Công ty cổ phần Tiến bộ Quốc tế (Công ty AIC) và đã khởi tố vụ án hình sự vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, xảy ra tại Công ty AIC, Trung tâm Công nghệ sinh học TP.HCM.

Các sai phạm xảy ra trong quá trình thực hiện dự án mua sắm trang thiết bị cho 12 phòng thí nghiệm Trung tâm Công nghệ sinh học TP.HCM gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Đồng thời, cơ quan điều tra đã ra các quyết định và lệnh tố tụng đối với 9 người về tội "vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng".

Cơ quan điều tra khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Thanh Nhàn, chủ tịch HĐQT kiêm tổng giám đốc Công ty AIC và Trần Mạnh Hà, phó tổng giám đốc.

Bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn AIC tiếp tục bị khởi tố trong vụ án tại Trung tâm Công nghệ sinh học TP.HCM - Ảnh 3.

Các bị can (từ trái qua phải): Dương Hoa Xô, Nguyễn Đăng Quân, Nguyễn Viết Thạch

Bà Nhàn và ông Hà đều đang bị truy nã trong hai vụ án Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai và Sở Y tế Quảng Ninh.

Khởi tố thêm nhiều cán bộ thuộc Trung tâm Công nghệ sinh học

Cơ quan điều tra cũng ra quyết định khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam, khám xét nhiều lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Trung tâm Công nghệ sinh học gồm: Dương Hoa Xô, nguyên giám đốc; Nguyễn Đăng Quân, giám đốc; Nguyễn Viết Thạch, nguyên trưởng ban; Nguyễn Trần Long, nguyên chuyên viên ban quản lý đầu tư xây dựng Trung tâm Công nghệ sinh học.

Ba người khác bị khởi tố, bắt tạm giam trong cùng vụ án gồm: Trần Đăng Tấn, nguyên trưởng đại diện Văn phòng AIC tại TP.HCM; Nguyễn Minh, phó tổng giám đốc Công ty TNHH Kiểm toán và dịch vụ tin học TP.HCM; Trần Vinh Vũ, nguyên giám đốc Công ty CP Tư vấn đầu tư và quản lý xây dựng Hồng Hà.

Bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn AIC tiếp tục bị khởi tố trong vụ án tại Trung tâm Công nghệ sinh học TP.HCM - Ảnh 4.

Các bị can (từ trái qua): Nguyễn Trần Long, Nguyễn Minh, Trần Vinh Vũ - Ảnh: Bộ CA

“Sau khi Viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn các quyết định và lệnh tố tụng trên, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã tổ chức thi hành theo đúng quy định pháp luật.

Hiện Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án, áp dụng các biện pháp theo luật định để thu hồi triệt để tài sản cho Nhà nước”, thông tin từ Bộ Công an cho biết.

Bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn là người thành lập Công ty AIC, bị cơ quan tố tụng cáo buộc, quá trình điều hành công ty này bà đã chỉ đạo nhiều thuộc cấp thông đồng với lãnh đạo một số địa phương, móc ngoặc với chủ đầu tư, các đơn vị tư vấn, các công ty "quân xanh" để đảm bảo AIC được trúng thầu cung cấp thiết bị y tế, giáo dục.

Cuối năm 2022, TAND TP Hà Nội xác định bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn là chủ mưu vụ án vi phạm quy định đấu thầu, đưa nhận hối lộ xảy ra ở Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai, và tuyên phạt 30 năm tù.

Trong vụ án này ông Trần Mạnh Hà bị tuyên 25 năm tù. Tuy nhiên cả hai bỏ trốn trước khi bị khởi tố và vẫn bị truy tố, đưa ra xét xử vắng mặt.

Ở vụ án thứ hai, bà Nhàn bị điều tra về hành vi "vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra tại Công ty AIC và Bệnh viện Sản nhi Quảng Ninh. Trong vụ án này, ông Nguyễn Anh Dũng - giám đốc Công ty cổ phần bất động sản Phúc Hưng - là anh trai của bà Nhàn cũng bị khởi tố.

Ngày 19-4, tại cuộc họp báo của Bộ Tư pháp, Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực cho biết chưa nhận được văn bản, tài liệu nào liên quan về việc bà Nhàn xin thôi quốc tịch Việt Nam.

.

Tòa tuyên phạt bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn 30 năm tùTòa tuyên phạt bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn 30 năm tù

Hội đồng xét xử nhận định cựu chủ tịch AIC Nguyễn Thị Thanh Nhàn có vai trò chủ mưu, cầm đầu, chỉ đạo vụ gian lận đấu thầu tại Đồng Nai nên tuyên phạt 30 năm tù, mức án cao nhất trong 36 bị cáo.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên