06/06/2024 13:59 GMT+7

Vụ 70 giang hồ Phú Quốc giành đất: Đề nghị 1 án tử hình và 1 án chung thân

Ngày 6-6, Tòa án nhân dân cấp cao tại TP.HCM tiếp tục xét xử phúc thẩm 25 bị cáo trong vụ 70 giang hồ Phú Quốc giành đất đã bắn 2 người chết, 6 người bị thương. Viện kiểm sát đề nghị tuyên tử hình bị cáo Đoàn Thiên Long.

Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại TP.HCM bác kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của các bị cáo được cho chủ mưu, cầm đầu nhóm giang hồ Phú Quốc - Ảnh: BỬU ĐẤU

Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại TP.HCM bác kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của các bị cáo được cho chủ mưu, cầm đầu nhóm giang hồ Phú Quốc - Ảnh: BỬU ĐẤU

Tại phiên tòa này, đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại TP.HCM đã công bố quyết định kháng nghị đối với 14 bị cáo giang hồ Phú Quốc theo hướng tăng hình phạt.

Lên kế hoạch "làm đất" rầm rộ

Theo viện kiểm sát, Đoàn Thiên Long được Bùi Đức Ngọc rủ đi "làm đất" (tiếng lóng của dân ngoài xã hội ở Phú Quốc có nghĩa là giành đất, rào đất, bao chiếm và giữ đất đang tranh chấp), rồi rủ thêm nhiều đàn em theo các bị cáo khác cùng thực hiện hành vi phạm tội. 

Viện kiểm sát đề nghị 1 án tử hình và 1 án chung thân trong vụ 70 giang hồ Phú Quốc giành đất

Long được Ngọc hướng dẫn cách sử dụng súng hoa cải, sau đó cầm súng vào hiện trường bảo vệ cho Nguyễn Văn Thái, Phạm Anh Hiếu, Nguyễn Quốc Vinh khi thực hiện hành vi đo đất.

Tại đây, Đoàn Thiên Long chỉ đạo các đàn em ngồi trên xe và chuẩn bị sẵn hung khí, khi có "lệnh" của Long thì xuống xe để đánh nhau.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại TP.HCM đề nghị tử hình bị cáo Đoàn Thiên Long và tù chung thân đối với Phạm Anh Hiếu - Ảnh: BỬU ĐẤU

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại TP.HCM đề nghị tử hình bị cáo Đoàn Thiên Long và tù chung thân đối với Phạm Anh Hiếu - Ảnh: BỬU ĐẤU

Mặc dù nhận thức và biết rõ dùng súng bắn sẽ gây hậu quả chết nhiều người nhưng Đoàn Thiên Long vẫn trực tiếp cầm súng tham gia đuổi, đánh nhau, bắn 3 phát súng về nhóm đối thủ gây ra hậu quả làm 2 người tử vong là Nguyễn Anh Thư, Phan Trọng Hải, còn 6 người khác bị thương tích nặng.

Bị cáo Phạm Anh Hiếu, sau khi nhận lời đo đạc đất cho bà Đỗ Thị Ánh Hường, biết một mình không thể thực hiện được đối với việc giải quyết tranh chấp trên với nhóm Khúc Văn Đoài, Nguyễn Văn Trường (nhóm Nông Trường) nên đã trực tiếp nhờ Nguyễn Văn Thái (Thái Bus) để bảo vệ việc đi đo đạc đất.

Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại TP.HCM bác đơn xin giảm nhẹ hình phạt đối với Nguyễn Văn Thái (bìa trái, hàng đầu) - Ảnh: BỬU ĐẤU

Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại TP.HCM bác đơn xin giảm nhẹ hình phạt đối với Nguyễn Văn Thái (bìa trái, hàng đầu) - Ảnh: BỬU ĐẤU

Thái Bus đã trực tiếp liên hệ với Bùi Đức Ngọc, Nguyễn Quốc Vinh, Nguyễn Văn Quá nói giá thuê làm là 4 tỉ, để các bị cáo này tập hợp các bị cáo khác là đàn em, chuẩn bị hung khí như súng, đao, mác, chĩa... 

Các bị cáo đã tập hợp để bàn bạc, lên kế hoạch bố trí phương tiện, phân công các nhóm cảnh giới, canh đường để các bị can trong nhóm của mình thực hiện hành vi phạm tội.

Trước khi đi, Nguyễn Văn Thái được Nguyễn Văn Quá đưa cho 1 khẩu súng và 6 viên đạn để sử dụng làm hung khí đánh, bắn nhau. Chính các bị can là người dẫn đầu các bị can khác vào hiện trường. 

Khi xảy ra đánh nhau, Thái đã gọi cho đồng bọn đang chờ ở ngoài vào để cùng với những bị can có mặt tại chỗ đuổi đánh, bắn, chém... nhóm của Nguyễn Văn Trường. Còn Đoàn Thiên Long trực tiếp cầm súng bắn vào nhóm của Nguyễn Văn Trường làm chết 2 người và 6 người bị thương.

Bị cáo Phạm Anh Hiếu bị đề nghị tù chung thân - Ảnh: BỬU ĐẤU

Bị cáo Phạm Anh Hiếu bị đề nghị tù chung thân - Ảnh: BỬU ĐẤU

Đề nghị tử hình Đoàn Thiên Long

Đại diện viện kiểm sát cho rằng tòa án cấp sơ thẩm chưa đánh giá hết mức độ, tính chất, hành vi phạm tội của từng bị cáo trong vụ án. 

Bị cáo Thái và Hiếu phải có mức án tương xứng như vai trò cầm đầu. Cơ quan điều tra có đủ cơ sở khẳng định bị cáo Hiếu có hứa hẹn trả 4 tỉ đồng cho nhóm của Thái.

Chính vì thế dẫn đến cuộc án mạng như vậy. Vai trò của Hiếu như cầm đầu trong vụ án này. Bản án sơ thẩm chưa làm rõ hết vai trò cầm đầu của bị cáo. Bị cáo Trung, Lương bị tuyên án tù nhẹ, chưa tương xứng với hành vi phạm tội.

Bị cáo Đoàn Thiên Long (bìa phải) bị đề nghị tử hình - Ảnh: BỬU ĐẤU

Bị cáo Đoàn Thiên Long (bìa phải) bị đề nghị tử hình - Ảnh: BỬU ĐẤU

"Đối với bị cáo Đoàn Thiên Long phải loại ra khỏi đời sống xã hội, đề nghị hội đồng xét xử không chấp nhận giảm nhẹ hình phạt đối với 14 bị cáo. Việc xử lý nghiêm các bị cáo này sẽ răn đe tội phạm ở Phú Quốc đang phát triển nóng như hiện nay", đại diện viện kiểm sát nói.

Trong phần luận tội, viện kiểm sát đề nghị hội đồng xét xử tuyên phạt tử hình đối với bị cáo Đoàn Thiên Long, phạt tù chung thân đối với Phạm Anh Hiếu; Bùi Minh Trung và Võ Văn Lương bị phạt từ 18-20 năm tù về tội giết người. Đối với các bị cáo còn lại bị đề nghị mức án từ 9 đến 18 năm tù về tội "giết người".

Theo kế hoạch, phiên tòa xét xử đến ngày 7-6. Chiều nay, phiên tòa tiếp tục với phần trả lời của viện kiểm sát trước các ý kiến, đề nghị của các luật sư.

Vụ 70 giang hồ Phú Quốc: 3 án chung thân, không có án tử hìnhVụ 70 giang hồ Phú Quốc: 3 án chung thân, không có án tử hình

Dù viện kiểm sát đề nghị tử hình Đoàn Thiên Long và 3 án chung thân đối với nhóm giang hồ Phú Quốc nổ súng làm chết 2 người và làm 6 người bị thương, tòa chỉ tuyên 3 mức án chung thân, không có án tử hình.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên