05/06/2024 14:54 GMT+7

Vụ 70 giang hồ ở Phú Quốc: Bị cáo thừa nhận giết người nhưng có cả 'tiếng súng khác'

Ngày 5-6, Tòa án nhân dân cấp cao tại TP.HCM tổ chức xét xử phúc thẩm vụ án “giết người” đối với 25 bị cáo trong vụ án 70 giang hồ Phú Quốc nổ súng giành đất làm 2 người chết, 6 người bị thương.

Bị cáo Phạm Anh Hiếu (phía trước) khẳng định chưa nói gì về tiền bạc khi làm đất nhưng Nguyễn Văn Thái (phía sau) nói Hiếu hứa chia vài tỉ đồng - Ảnh: BỬU ĐẤU

Bị cáo Phạm Anh Hiếu (phía trước) khẳng định chưa nói gì về tiền bạc khi làm đất nhưng Nguyễn Văn Thái (phía sau) nói Hiếu hứa chia vài tỉ đồng - Ảnh: BỬU ĐẤU

Trong buổi sáng nay, phiên tòa tập trung vào phần xét hỏi 14 bị cáo bị Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Kiên Giang kháng nghị bản án sơ thẩm số 01 của Tòa án nhân dân tỉnh đã tuyên án vào ngày 30-1 vừa qua.

Phúc thẩm vụ án 70 giang hồ Phú Quốc nổ súng giành đất làm 2 người chết, 6 người bị thương

Tại tòa, bị cáo Phạm Anh Hiếu cho biết mình tham gia trong vụ án này từ việc luật sư Hường nhờ đo đạc đất ở Phú Quốc nhưng có nói phía bên có nhiều anh em xã hội. Do đó, bị cáo Hiếu mới liên hệ với Thái Bus nhờ hỗ trợ.

"Khi lại nhà anh Trung thấy đông anh em nên tôi hỏi sao đi đo đất lại tập trung đông vậy anh? Lúc này, anh Thái nói đi đông dễ nói chuyện hơn. Từ đầu vụ đến cuối, bị cáo chưa nói trả tiền gì đối với bị cáo Thái", bị cáo Hiếu nói.

Bị cáo Đoàn Thiên Long khẳng định thời điểm đó có nhiều tiếng súng nổ ra, ngoài tiếng súng của bị cáo - Ảnh: BỬU ĐẤU

Bị cáo Đoàn Thiên Long khẳng định thời điểm đó có nhiều tiếng súng nổ ra, ngoài tiếng súng của bị cáo - Ảnh: BỬU ĐẤU

Còn bị cáo Đoàn Thiên Long - người bắn 2 người chết và 6 người bị thương - thừa nhận hành vi "giết người" như cáo trạng mà bản án sơ thẩm đã tuyên.

Theo bị cáo Long, khi nhóm của Đoài chặn xe nhóm của Long thì hai bên đã xảy ra xô xát. "Lúc xảy ra xô xát là lần đầu tiên bị cáo cầm súng bắn. Bị cáo chỉ bắn phía dưới có 3 phát súng nhưng thời điểm đó có nhiều tiếng súng khác bắn ra, không chỉ có tiếng súng của bị cáo", bị cáo Long trình bày.

Trong chiều nay 5-6, phiên tòa tiếp tục với phần công bố quyết định kháng nghị của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Kiên Giang đối với bản án sơ thẩm số 01 của Tòa án nhân dân tỉnh.

Theo kế hoạch, Tòa án nhân dân cấp cao tại TP.HCM xét xử phúc thẩm trong 3 ngày kể từ ngày 5-6 đến 7-6.

Trước đó, từ ngày 22-1 đến ngày 30-1, Tòa án nhân dân tỉnh Kiên Giang đã xét xử và tuyên phạt 70 giang hồ Phú Quốc với 3 mức án chung thân và hàng loạt mức án tù khác nhau tùy theo tính chất, mức độ vi phạm.

Cụ thể, tuyên phạt bị cáo Đoàn Thiên Long (23 tuổi, ngụ phường Dương Đông, TP Phú Quốc) tù chung thân về tội "giết người" và "tàng trữ, vận chuyển, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng". Còn 2 bị cáo Nguyễn Văn Thái (36 tuổi, tên gọi khác Thái Bus, ngụ phường An Thới, TP Phú Quốc) và Bùi Đức Ngọc (32 tuổi, ngụ TP Hải Phòng) bị tuyên phạt tù chung thân về tội "giết người".

Đối với 67 bị cáo còn lại, Tòa án nhân dân tỉnh Kiên Giang tuyên phạt các mức án từ 6 tháng tù treo đến 20 năm tù về các tội giết người, gây rối trật tự công cộng, che giấu tội phạm, tàng trữ, vận chuyển, mua bán, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

Siết an ninh tại phiên tòa cấp cao xử giang hồ Phú QuốcSiết an ninh tại phiên tòa cấp cao xử giang hồ Phú Quốc

Ngày 5-6, Tòa án cấp cao tại TP.HCM tổ chức xét xử phúc thẩm vụ án “giết người” tại Kiên Giang, trong vụ 70 giang hồ Phú Quốc nổ súng giành đất đã được tòa sơ thẩm tuyên án nhưng viện kiểm sát kháng nghị.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên