28/05/2024 19:51 GMT+7

112 hồ sơ có dấu hiệu chỉnh sửa: Quyền chủ tịch Đồng Nai yêu cầu xử nghiêm nếu sai phạm

A LỘC
và 1 tác giả khác

Từ phản ánh của Tuổi Trẻ Online, quyền chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai chỉ đạo xử lý nghiêm vụ 112 hồ sơ ở dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu có dấu hiệu chỉnh sửa.

Quyền chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Võ Tấn Đức chỉ đạo rà soát, xử lý nghiêm nếu phát hiện sai phạm trong vụ 112 hồ sơ dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu có dấu hiệu chỉnh sửa - Ảnh: A LỘC

Quyền chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Võ Tấn Đức chỉ đạo rà soát, xử lý nghiêm nếu phát hiện sai phạm trong vụ 112 hồ sơ dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu có dấu hiệu chỉnh sửa - Ảnh: A LỘC

Chiều 28-5, UBND tỉnh Đồng Nai tổ chức hội nghị tổng kết phong trào "30 ngày đêm" thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng 3 dự án trọng điểm trên địa bàn. Trong đó có dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu.

Xử lý nghiêm nếu có sai phạm chỉnh sửa hồ sơ

Báo cáo tại hội nghị, ông Lê Kim Hường - chủ tịch UBND phường Phước Tân - cho biết quá trình rà soát hồ sơ về nhà, có 112 hồ sơ kê khai không đúng sự thật, có dấu hiệu chỉnh sửa, cạo tẩy.

Sau đó, phường đã báo cáo việc này cho thành phố. Đồng thời, chủ động thông báo 112 trường hợp này để người dân cung cấp giấy tờ chứng minh tài sản. Đến nay, 40 trường hợp đã cung cấp được giấy tờ chứng minh tài sản, song chỉ có 12 trường hợp chứng minh được tài sản, còn lại không chứng minh được.

Về vấn đề này, ông Võ Tấn Đức - quyền chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai - đề nghị giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo các phòng nghiệp vụ, chuyên môn xuống Phước Tân để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của phường.

Đối với 112 hồ sơ có dấu hiệu chỉnh sửa, ông Đức đề nghị lãnh đạo thành phố Biên Hòa chỉ đạo rà soát kỹ các hồ sơ này. "Nếu ai cố tình làm sai đề nghị chuyển cơ quan pháp luật xử lý. Cái này phải nghiêm minh, không nói tới nói lui gì hết", ông Đức nhấn mạnh.

Theo ông Đức, trước đây đã có tiền lệ một trường hợp cạo sửa hồ sơ tại dự án sân bay Long Thành. Do đó cần phải xác minh, xử lý nghiêm nếu có sai phạm.

Nhà thầu thi công cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đoạn qua huyện Long Thành, Đồng Nai sau khi nhận mặt bằng - Ảnh: A LỘC

Nhà thầu thi công cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đoạn qua huyện Long Thành, Đồng Nai sau khi nhận mặt bằng - Ảnh: A LỘC

Gia hạn chiến dịch "30 ngày đêm"

Theo báo cáo, tại dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đoạn qua TP Biên Hòa, việc xác nhận nguồn gốc sử dụng đất có chuyển biến nhanh hơn trước chiến dịch, đến nay đã đạt được tỉ lệ 80,53% trên toàn dự án. Tuy nhiên, so với kế hoạch thì vẫn chưa đạt chỉ tiêu (100%).

Phương án bồi thường cho người có đất bị thu hồi đã hoàn chỉnh hồ sơ cho 906/1.125 thửa đất, đạt tỉ lệ 80,53%. Đến nay đã phê duyệt phương án bồi thường được 5 đợt với tổng diện tích khoảng 16,07ha (đạt 25,32%).

Riêng đoạn qua huyện Long Thành đã hoàn thành 100% đối với công tác thông báo thu hồi đất và kiểm đếm.

Công tác phê duyệt phương án bồi thường tại dự án thành phần 1 đạt tỉ lệ 42,08%; thành phần 2 đạt tỉ lệ 27,65%. Chi trả tổng cộng 141 trường hợp với tổng số tiền gần 200 tỉ đồng. Đến nay, địa phương đã bàn giao 10,8ha đất thuộc thành phần 1 (đạt 39,18%) và 18,17ha đất thuộc thành phần 2 (đạt 16,72%).

Sau khi nghe các đơn vị báo cáo, ông Đức ghi nhận và biểu dương những nỗ lực của các cơ quan, đơn vị trong suốt 30 ngày chiến dịch. Tuy nhiên, ông Đức nhận định dù rất cố gắng, tiến độ nhanh hơn nhưng chưa đạt kế hoạch đề ra.

Ông Đức thống nhất đề xuất tiếp tục gia hạn chiến dịch "30 ngày đêm" giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm đến 30-6. Đồng thời, yêu cầu các phòng ban, đơn vị, địa phương tiếp tục thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng với tinh thần "3 ca 4 kíp", làm thêm ngày thêm giờ, kể cả ngày lễ.

Mục tiêu đến 30-6 phải hoàn thành 100% phê duyệt phương án bồi thường và hỗ trợ trên địa bàn TP Biên Hòa. Đồng thời, phải bàn giao ít nhất 80% mặt bằng đoạn qua TP Biên Hòa và 90% mặt bằng tại dự án thành phần 1 đoạn qua Long Thành.

Ông Đức đặc biệt lưu ý đoạn ưu tiên (từ cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây đến giáp ranh tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) phải bàn giao 100% mặt bằng cho chủ đầu tư thực hiện dự án. Các nội dung còn lại đề nghị rà soát, thực hiện công tác cưỡng chế ngay trong tháng 7.

Cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu: Mở phong trào 30 ngày đêm giải phóng mặt bằng, nhưng chỉ đạt 12%Cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu: Mở phong trào 30 ngày đêm giải phóng mặt bằng, nhưng chỉ đạt 12%

Cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đoạn qua phường Phước Tân (TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) mới bàn giao được 12% mặt bằng, nguy cơ khó về đích trước ngày 30-6 theo cam kết với Thủ tướng Chính phủ.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên