27/05/2024 18:20 GMT+7

Cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu: Mở phong trào 30 ngày đêm giải phóng mặt bằng, nhưng chỉ đạt 12%

A LỘC
và 1 tác giả khác

Cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đoạn qua phường Phước Tân (TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) mới bàn giao được 12% mặt bằng, nguy cơ khó về đích trước ngày 30-6 theo cam kết với Thủ tướng Chính phủ.

Lãnh đạo TP Biên Hòa (tỉnh Đồng Nai) kiểm tra công tác giải phóng mặt bằng dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đoạn qua phường Phước Tân - Ảnh: AN BÌNH

Lãnh đạo TP Biên Hòa (tỉnh Đồng Nai) kiểm tra công tác giải phóng mặt bằng dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đoạn qua phường Phước Tân - Ảnh: AN BÌNH

Ngày 27-5, ông Hồ Văn Nam - bí thư Thành ủy Biên Hòa, đã đi kiểm tra thực tế tiến độ giải phóng mặt bằng cho dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, đoạn qua phường Phước Tân.

Theo báo cáo, để thực hiện dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, phường Phước Tân phải thu hồi 742 thửa đất với diện tích gần 38ha.

Tuy nhiên, theo đại diện Ban Quản lý dự án bồi thường, giải phóng mặt bằng và hỗ trợ tái định cư tỉnh Đồng Nai, đến nay mới bàn giao được hơn 2,6ha (khoảng 12% diện tích đất cần bàn giao) cho chủ đầu tư triển khai dự án.

Đại diện lãnh đạo UBND TP Biên Hòa cho biết nhằm thực hiện phong trào thi đua 30 ngày đêm chạy đua giải phóng mặt bằng do UBND tỉnh phát động, thành phố đã chỉ đạo các đơn vị liên quan tập trung giải phóng mặt bằng, nhất là đoạn qua phường Phước Tân.

Thời gian qua, các đơn vị đã xác nhận, thẩm tra nguồn gốc đất thêm 234 thửa đất, nâng tổng số thửa được xác nhận và thẩm tra lên 591 thửa (đạt gần 80%). Đồng thời, lực lượng chức năng cũng thẩm tra nguồn gốc 286 hồ sơ nhà ở, xét tái định cư cho 70 trường hợp.

Tại buổi làm việc, Bí thư Thành ủy Biên Hòa Hồ Văn Nam cho rằng đến thời điểm này mới bàn giao 12% mặt bằng là quá chậm, nguy cơ khó về đích trước ngày 30-6 như cam kết với Thủ tướng Chính phủ.

Do đó, ông Nam yêu cầu UBND TP Biên Hòa tiếp tục chỉ đạo cán bộ phụ trách các đơn vị chuyên môn liên quan và phường Phước Tân tập trung xử lý những vướng mắc còn lại.

Nhà thầu thi công một đoạn cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đoạn qua huyện Long Thành (Đồng Nai) sau khi được bàn giao mặt bằng. Tuy nhiên, do mặt bằng còn hạn chế nên khó triển khai đồng bộ - Ảnh: A LỘC

Nhà thầu thi công một đoạn cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đoạn qua huyện Long Thành (Đồng Nai) sau khi được bàn giao mặt bằng. Tuy nhiên, do mặt bằng còn hạn chế nên khó triển khai đồng bộ - Ảnh: A LỘC

Qua quá trình thực hiện, các bên chủ động trao đổi trực tiếp để cùng giải quyết, hạn chế việc báo cáo bằng văn bản một số nội dung không thực sự cần thiết. Đặc biệt, tránh tình trạng "đá qua đá lại" trách nhiệm cho nhau.

Đối với những hồ sơ thiếu cơ sở pháp lý để thực hiện các bước tiếp theo, ông Nam yêu cầu phải làm lại quy trình chặt chẽ, đảm bảo đúng theo các quy định của pháp luật. Tuyệt đối không "thông đồng", "móc ngoặc" để trục lợi song phải đảm bảo quyền lợi chính đáng của người dân có đất bị thu hồi.

Đối với nhà thầu, ông Nam đề nghị ngay khi bàn giao mặt bằng tới đâu phải triển khai phương án thi công tới đó. Qua đó, người dân thấy được tính cấp bách của dự án, sớm bàn giao mặt bằng đồng loạt.

Theo dự kiến, ngày mai 28-5, UBND tỉnh Đồng Nai sẽ tổng kết chiến dịch 30 ngày đêm chạy đua giải phóng mặt bằng dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu và các dự án trọng điểm khác nhằm đánh giá tiến độ thực hiện có kịp thời gian cam kết với Thủ tướng Chính phủ hay không.

Chiến dịch 30 ngày đêm chạy đua giải phóng mặt bằng

Sau khi Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh chỉ đạo, ngày 26-4, UBND tỉnh Đồng Nai đã phát động phong trào 30 ngày đêm thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm trên địa bàn. Trong đó có dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu.

Tại hội nghị, ông Võ Tấn Đức - quyền chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai - yêu cầu các đơn vị liên quan trong 30 ngày đêm (từ ngày 26-4 đến 26-5) làm việc với tinh thần thần tốc.

Tập trung tối đa nhân lực, máy móc thiết bị, bố trí thời gian phù hợp thực hiện công tác giải phóng mặt bằng các dự án nêu trên đạt và vượt mục tiêu đề ra theo cam kết đã ký.

Đối với dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, phải phê duyệt được phương án bồi thường, thu hồi đất và bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư triển khai dự án trước ngày 30-6.

Trước đó, ngày 13-2, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính thăm và kiểm tra thực tế tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm quốc gia tại Đồng Nai. Trong buổi làm việc này, Thủ tướng chốt tiến độ bàn giao mặt bằng dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu trước ngày 30-6.

Nguy cơ cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu trễ tiến độ đoạn qua Đồng Nai vì thiếu đất đắpNguy cơ cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu trễ tiến độ đoạn qua Đồng Nai vì thiếu đất đắp

Trong khi 19,5km cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đoạn qua tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu dự kiến thông xe trước 5 tháng thì hơn 34km đoạn qua tỉnh Đồng Nai có nguy cơ trễ tiến độ.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên