
VN-Index giảm hơn 22 điểm phiên đầu tuần - Ảnh: QUANG ĐỊNH
VN-Index có thời điểm mất 46 điểm
VN-Index mở cửa phiên 2-2 trong sắc đỏ khi giảm khoảng 5 điểm. Áp lực bán nhanh chóng gia tăng và lan rộng ngay từ đầu phiên, đặc biệt tại nhóm bất động sản và tài chính. Trong phiên sáng, thị trường có thời điểm giảm hơn 46 điểm trước khi thu hẹp đà rơi về cuối phiên.
Kết phiên VN-Index giảm 22,54 điểm (-1,23%) xuống 1.806,50 điểm. VN30-Index mất 25,50 điểm (-1,26%), còn 2.004,31 điểm. Trái chiều, HNX-Index tăng 1,66% lên 260,39 điểm, trong khi UPCoM-Index gần như đi ngang, tăng nhẹ 0,05%.
Độ rộng thị trường nghiêng về phía tiêu cực với 415 mã giảm, trong khi có 315 mã tăng, 27 mã tăng trần và 24 mã giảm sàn; số mã đứng giá lên tới 798 mã, cho thấy tâm lý thận trọng vẫn bao trùm.
Thanh khoản trên sàn HOSE đạt 31.873 tỉ đồng, tăng gần 10% so với phiên trước, phản ánh lực bán gia tăng khi thị trường điều chỉnh mạnh.
Về giao dịch khối ngoại, nhà đầu tư nước ngoài mua vào 3.362 tỉ đồng, bán ra 5.857 tỉ đồng, qua đó bán ròng 2.495 tỉ đồng. VIC bị bán ròng mạnh nhất với 543 tỉ đồng, tiếp theo là VHM (330 tỉ đồng) và VCB (192 tỉ đồng). Ở chiều mua ròng, BSR (96 tỉ đồng), VNM (82 tỉ đồng) và MSN (71 tỉ đồng) dẫn đầu.
Vingroup kéo lùi chỉ số, dầu khí ngược dòng thị trường
Xét mức độ ảnh hưởng lên VN-Index, VIC là cổ phiếu kéo giảm mạnh nhất khi lấy đi 15,33 điểm của chỉ số, theo sau là VHM (-6,14 điểm), VPL (-2,08 điểm), TCB (-1,35 điểm) và GAS (-1,28 điểm).
Ở chiều ngược lại, VCB đóng góp tích cực nhất với 1,84 điểm, tiếp đến là GVR (1,78 điểm), BSR (1,74 điểm), BID (1,71 điểm) và CTG (1,03 điểm), giúp kìm hãm phần nào đà giảm của thị trường.

Các mã cổ phiếu tác động đến chỉ số phiên 2-2 - Nguồn: WiData
Theo diễn biến nhóm ngành, nhóm ngân hàng giao dịch kém tích cực, nhiều cổ phiếu giảm điểm như TCB (-2,51%), VPB (-1,43%), HDB (-1,77%), ACB (-1,45%), dù vẫn có điểm sáng tại VCB (+1,42%), BID (+2,04%) và CTG (+1,55%).
Nhóm công ty chứng khoán chịu áp lực điều chỉnh rõ nét với VIX (-3,1%), VCI (-1,77%), SSI (-1,12%), VND (-2,16%).
Ở chiều ngược lại, nhóm dầu khí giao dịch khởi sắc, nổi bật BSR (+6,7%), PVS (+5,95%), PLX (+3,4%), góp phần nâng đỡ thị trường chung.
Nhóm cổ phiếu bất động sản tiếp tục chịu áp lực bán mạnh. Toàn nhóm ghi nhận 2 mã tăng trần và 28 mã tăng giá, nhưng bị áp đảo hoàn toàn bởi 42 mã giảm và 3 mã giảm sàn. Việc các cổ phiếu trụ đồng loạt suy yếu khiến chỉ số ngành bất động sản giảm tới 4,68%, lùi về 106,03 điểm.
Ngoài nhóm Vingroup, nhiều cổ phiếu bất động sản vốn hóa trung bình ghi nhận mất điểm như NVL (-1,15%), CEO (-1,5%), KDH (-1,09%), KHG (-1,73%), TCH (-1,91%), DXG (-1,3%) hay NLG (-2,38%).
Ngược lại, một số mã vẫn giữ được sắc xanh, BCM là điểm sáng khi tăng 4,11%, dẫn đầu nhóm tăng giá. Bên cạnh đó, KBC (+1,58%), IDC (+1,25%), PDR (+1,69%) và SZC (+1,86%) cũng ghi nhận diễn biến tích cực, chủ yếu tập trung ở nhóm bất động sản khu công nghiệp.
Đáng chú ý khác trong phiên, cổ phiếu PNJ bất ngờ giảm sàn 6,9% trong bối cảnh giá vàng trong nước và thế giới đồng loạt giảm sâu. Mã cổ phiếu này rơi vào trạng thái trắng bên mua, đóng cửa tại 118.200 đồng/cổ phiếu, với khối lượng khớp lệnh hơn 3,3 triệu đơn vị.
Tại mức giá này, vốn hóa của PNJ chỉ còn khoảng 40.300 tỉ đồng, tương đương bốc hơi hơn 3.000 tỉ đồng chỉ sau một phiên giao dịch.
Áp lực bán chủ yếu đến từ hoạt động chốt lời sau nhịp tăng mạnh trước đó, khi phiên 30-1 PNJ vừa thiết lập đỉnh lịch sử 127.000 đồng/cổ phiếu. Dù giảm sâu trong phiên hôm nay, tính từ đầu năm 2026 đến nay, thị giá PNJ vẫn tăng hơn 23%.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận