
Chủ tịch Dragon Capital Dominic Scriven chia sẻ với báo giới ngày 25-3 - Ảnh: NGHI VŨ
Ngày 25-3, trả lời Tuổi Trẻ Online bên lề Hội nghị Anh - Việt Nam về Trung tâm Tài chính quốc tế (IFC) 2026 tại TP.HCM, Chủ tịch Dragon Capital Dominic Scriven khuyên các nhà đầu tư chứng khoán cá nhân trong bối cảnh hiện nay cần bình tĩnh, trong lúc các dòng tin tức về chiến sự Trung Đông biến chuyển liên tục.
Phân tích về các biến động của thị trường chứng khoán hiện nay, ông Scriven cho hay cũng như mọi thị trường chứng khoán trên thế giới, thị trường chứng khoán Việt Nam không phải là ngoại lệ trước các bất ổn.
“Thị trường chứng khoán phản ánh rất chính xác, rất nhanh chóng các sự chuyển biến trong môi trường chính trị, kinh tế, tài chính. Cuộc chiến ở Trung Đông đang tác động tới các yếu tố này ở tất cả quốc gia trên thế giới, và Mỹ cũng vậy", ông Scriven nêu.
Dẫn việc dù Mỹ là một trong những quốc gia có trữ lượng dầu thô nhiều nhất thế giới nhưng giá xăng tại đây vẫn tăng 60% trong 1 tháng qua, Chủ tịch Dragon Capital nhấn mạnh bối cảnh xung đột có ảnh hưởng nhất định lên thị trường Việt Nam.
Hôm 23-3, kết phiên VN-Index giảm 56,64 điểm (-3,44%), đánh dấu 3 phiên giảm liên tiếp, trong lúc các tin tiêu cực về căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông đẩy giá dầu tăng mạnh.
Chứng khoán Việt Nam có đà hồi phục từ ngày 24-3 và tiếp tục tăng cùng đà hồi phục của thị trường chứng khoán châu Á, khi giá dầu giảm và có tin Mỹ gửi đến Iran một kế hoạch gồm 15 điểm nhằm chấm dứt xung đột.
Trong bối cảnh này, ông Scriven cho hay thị trường chứng khoán còn bị ảnh hưởng khó lường do các tuyên bố đột ngột của Tổng thống Mỹ Donald Trump, khi đây là yếu tố rất khó đoán định, khiến thị trường lúng túng.
“Tôi khuyên các nhà đầu tư trong hoàn cảnh này cần tránh việc sáng đọc báo, lướt tin đã vội đặt lệnh”, chuyên gia này nêu, đồng thời nhấn mạnh nhà đầu tư cần “giữ bình tĩnh” và không nên tham gia nếu không có dự báo chắc chắn.
VN-Index tăng 66 điểm sau hai phiên
Thị trường chứng khoán phiên 25-3 tiếp tục duy trì đà hồi phục mạnh khi lực cầu lan tỏa trên diện rộng, giúp các chỉ số tăng điểm ngay từ đầu phiên và giữ vững sắc xanh đến cuối phiên.
Kết phiên, VN-Index tăng 43,42 điểm (+2,69%) lên 1.658,19 điểm. HNX-Index tăng 5,86 điểm (+2,4%) lên 249,67 điểm, trong khi UPCoM-Index tăng 1,35 điểm (+1,1%) lên 124,08 điểm. VN30-Index cũng tăng mạnh 44,57 điểm (+2,52%) lên 1.814,73 điểm.
Độ rộng thị trường nghiêng mạnh về bên mua với 565 mã tăng, áp đảo so với 160 mã giảm, trong đó có 40 mã tăng trần và 15 mã giảm sàn, bên cạnh 786 cổ phiếu đứng giá.
Thanh khoản trên cả 3 sàn đạt khoảng 24.848 tỉ đồng, thấp hơn khoảng 25% so với mức bình quân 1 tháng, cho thấy dòng tiền vẫn chưa thực sự quay lại mạnh mẽ.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận