
Ca sĩ Khánh Phương tiếp tục bị phạt vì bán 'chui' cổ phiếu - Ảnh: FBNV
Bán hơn 900.000 cổ phiếu SJC không báo cáo
Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước mới đây vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với ông Phạm Khánh Phương - thường được biết đến là ca sĩ Khánh Phương.
Theo quyết định xử phạt hành chính, ông Phạm Khánh Phương bị phạt tiền 100 triệu đồng do không báo cáo về việc dự kiến giao dịch cổ phiếu.
Cụ thể ngày 16-6-2023, với tư cách là thành viên hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 1.01 (mã chứng khoán: SJC), ông Phương đã bán 901.520 cổ phiếu SJC, tương ứng hơn 9 tỉ đồng theo mệnh giá, nhưng không thực hiện nghĩa vụ báo cáo theo quy định.
Cùng ngày, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cũng ban hành quyết định xử phạt Công ty cổ phần Đầu tư Nam Nhật Khang, một tổ chức có liên quan đến ông Phạm Khánh Phương, với tổng mức phạt 300 triệu đồng.
Trong đó Đầu tư Nam Nhật Khang bị phạt 250 triệu đồng do không đăng ký chào mua công khai theo quy định pháp luật.
Doanh nghiệp này, với tư cách là cổ đông lớn của Công ty cổ phần Sông Đà 1.01, đã mua 881.600 cổ phiếu SJC vào ngày 31-3-2023, nâng tỉ lệ sở hữu cùng người có liên quan là ông Nguyễn Văn Đức và ông Phạm Khánh Phương từ 26,28% lên 39%, nhưng không thực hiện thủ tục đăng ký chào mua công khai với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
Ngoài hình thức phạt tiền, Đầu tư Nam Nhật Khang còn bị áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả, bao gồm việc buộc từ bỏ quyền biểu quyết đối với số cổ phần có được từ hành vi vi phạm và buộc bán cổ phiếu để giảm tỉ lệ sở hữu xuống dưới mức phải chào mua công khai trong thời hạn tối đa 6 tháng kể từ ngày quyết định có hiệu lực.
Bên cạnh đó, công ty này còn bị phạt thêm 50 triệu đồng do không báo cáo về việc dự kiến giao dịch khi bán 60.000 cổ phiếu SJC vào ngày 28-7-2023, tương ứng 600 triệu đồng theo mệnh giá, trong khi có liên quan đến ông Phạm Khánh Phương và ông Nguyễn Văn Đức - đều là thành viên hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 1.01.
Không phải lần đầu bị phạt vì bán "chui" cổ phiếu
Đáng chú ý, đây không phải lần đầu ca sĩ Khánh Phương bị xử phạt do vi phạm quy định công bố thông tin và chào mua công khai trên thị trường chứng khoán.
Trước đó trong năm 2023, ông Phạm Khánh Phương từng bị xử phạt hàng trăm triệu đồng liên quan đến các giao dịch cổ phiếu tại Công ty cổ phần Sông Đà 1.01 (mã chứng khoán: SJC).
Cụ thể tháng 6-2022, ông Phương đã mua hơn 3 triệu SJC, làm tăng tỉ lệ sở hữu từ 0% lên 45,5% nhưng không thực hiện thủ tục đăng ký chào mua công khai theo quy định pháp luật.
Đến ngày 23-12-2022, ông Phương tiếp tục mua 100.000 cổ phiếu và bán 21.800 cổ phiếu SJC, khiến tỉ lệ sở hữu tăng từ 1.711.896 cổ phiếu (24,69%) lên 1.790.096 cổ phiếu (25,81%), song vẫn không đăng ký chào mua công khai.
Với các hành vi này, ông Khánh Phương bị xử phạt 150 triệu đồng, đồng thời bị buộc từ bỏ quyền biểu quyết đối với số cổ phần có được từ vi phạm và buộc bán cổ phiếu để giảm tỉ lệ sở hữu xuống dưới mức phải chào mua công khai trong thời hạn tối đa 6 tháng.
Ngoài ra, ông Phương còn bị phạt 60 triệu đồng do không báo cáo khi trở thành cổ đông lớn. Cụ thể vào tháng 10-2022, ông Phương mua thêm 96.600 cổ phiếu SJC, làm tỉ lệ sở hữu tăng từ 4,17% lên 5,56%, nhưng không báo cáo Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) theo quy định.
Bên cạnh đó, ông Phương tiếp tục bị phạt 35 triệu đồng do không báo cáo khi thay đổi tỉ lệ sở hữu cổ phiếu qua các ngưỡng 1% quyền biểu quyết. Theo cơ quan quản lý, trong giai đoạn từ ngày 21-10-2022 đến 30-12-2022, ông Phương và nhóm người có liên quan đã liên tục mua, bán cổ phiếu SJC, làm thay đổi tỉ lệ sở hữu vượt các ngưỡng theo quy định nhưng không thực hiện nghĩa vụ báo cáo.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận