12/12/2023 18:46 GMT+7

Vissan-Bình Thuận xả nước thải ra ngoài cho người dân... tưới cỏ

Người dân phát hiện trại heo của Xí nghiệp chăn nuôi Vissan - Bình Thuận xả nước màu đen. Đại diện xí nghiệp giải thích nước thải đã qua xử lý, người dân cạnh trại heo xin bơm để tưới trồng cỏ.

Người dân phát hiện nước thải màu đen bơm từ Xí nghiệp chăn nuôi Vissan - Bình Thuận ra ngoài - Ảnh người dân cung cấp

Người dân phát hiện nước thải màu đen bơm từ Xí nghiệp chăn nuôi Vissan - Bình Thuận ra ngoài - Ảnh người dân cung cấp

Chiều 12-12, ông Nguyễn Thành Hiếu, phó trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Đức Linh, Bình Thuận - cho biết đã phối hợp lập biên bản vụ việc Xí nghiệp chăn nuôi Vissan - Bình Thuận bơm nước thải sau xử lý ra ngoài khuôn viên trang trại.

Theo ông Hiếu, vụ việc diễn ra ngày hôm trước, khi người dân phát hiện một đường ống đang xả nước màu đen xẩm ra hồ chứa có dấu hiệu bất thường ở xã Đông Hà, huyện Đức Linh.

Sau khi nắm bắt thông tin, đại diện Công an huyện, Phòng Tài nguyên và Môi trường, UBND xã Đông Hà đã lập biên bản vụ việc. Cụ thể, khu vực ao xả nước rộng khoảng 1.000m2 nằm trong lô đất của hộ ông N.T.Đ. thuộc xã Đông Hà.

Lúc kiểm tra, đơn vị chức năng ghi nhận có hai ống đường kính 90cm đang xả nước màu đen xẩm. Lần dò theo đường ống xả nước này dài khoảng 300m, đơn vị chức năng ghi nhận bắt nguồn từ bên trong khuôn viên trại heo của Xí nghiệp chăn nuôi Vissan - Bình Thuận.

Theo giải thích của ông Đ., gia đình có xin nước thải sau xử lý từ trại heo bơm ra ngoài để tưới cỏ nuôi bò.

"Địa phương đã phối hợp lấy mẫu nước thải đến đơn vị chức năng phân tích. Sau khi có kết quả phân tích mẫu nước, địa phương sẽ có hướng xử lý vụ việc", ông Hiếu cho biết.

Liên quan bài viết "Bao giờ di dời trại heo Vissan - Bình Thuận ra xa khu dân cư, cụm công nghiệp", ông Trần Tâm, giám đốc Xí nghiệp chăn nuôi Vissan - Bình Thuận, trao đổi thêm với Tuổi Trẻ Online một số nội dung.

Theo ông Tâm, bản thân trại heo đến đầu tư tại địa phương trước khi có cụm công nghiệp và khu dân cư xung quanh.

"Từ khi cụm công nghiệp và dân cư hình thành xung quanh, tôi thấy vấn đề này không ổn, sẽ ảnh hưởng đến an toàn sinh học. Vì thế, năm 2018 tôi đã chủ động làm việc với địa phương để có phương án di dời đến vị trí mới", ông Tâm nói.

Ông Tâm thừa nhận nuôi heo thì không thể tránh được mùi hôi đặc trưng. Khi có phản ánh mùi hôi của người dân thời gian qua, xí nghiệp đã đầu tư thêm các trang thiết bị che chắn, giảm thiểu tối đa: vây tôn, bao lưới, phun hóa chất, lựa chọn thức ăn…

Ông cho rằng xí nghiệp sẵn sàng di dời đến nơi chăn nuôi mới nhưng hiện gặp không ít trở ngại.

"Di dời đàn heo quy mô hàng ngàn con sẽ khó hơn ngàn lần so với các vật dụng thông thường. Chưa kể, thủ tục làm lại trang trại ở vị trí mới cũng qua nhiều khâu nên không thể muốn xong là xong.

Đây là xí nghiệp có vốn sở hữu của Nhà nước nên phải thông qua chủ trương và quyết định từ nhiều cấp trên. Tôi đã nhiều lần giải trình với ban lãnh đạo về bất cập này để sớm được di dời đến nơi mới", ông Tâm giải thích.

Còn vụ việc bơm nước thải sau xử lý ra ngoài trang trại, ông Tâm cho biết do người dân chủ động xin để tưới trồng cỏ. "Thấy nước sau khi xử lý đã hợp quy, hợp chuẩn nên trại mới bơm ra cho người dân", ông Tâm nói thêm.

Bao giờ dời trại heo Vissan-Bình Thuận ra xa khu dân cư, cụm công nghiệp?Bao giờ dời trại heo Vissan-Bình Thuận ra xa khu dân cư, cụm công nghiệp?

Dù có nhiều văn bản chỉ đạo của huyện và tỉnh, nhưng việc giám sát môi trường và thủ tục di dời trại heo Vissan - Bình Thuận còn gặp nhiều khó khăn.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên