09/12/2019 11:06 GMT+7

Yêu cầu giải quyết tình trạng ô nhiễm trại heo Vissan Bình Thuận

ĐỨC TRONG
ĐỨC TRONG

TTO - Ngày 9-12, UBND Bình Thuận cho biết đã yêu cầu các đơn vị liên quan giải quyết tình trạng ô nhiễm môi trường tại trại heo của xí nghiệp chăn nuôi heo Vissan Bình Thuận (xã Đông Hà, huyện Đức Linh).

Yêu cầu giải quyết tình trạng ô nhiễm trại heo Vissan Bình Thuận - Ảnh 1.

Khu vực đường ống xả nước đen ngầm từ trại heo ra mương nước - Ảnh: ĐỨC TRONG

Theo đó, địa phương yêu cầu doanh nghiệp trên khẩn trương nạo vét, xử lý lượng nước thải đang tù đọng tại mương nước phía ngoài tường rào của trại heo, đồng thời thực hiện nghiêm túc và đầy đủ các nội dung trong giấy xác nhận hoàn thành các công trình bảo vệ môi trường.

Đối với nước thải sau xử lý, doanh nghiệp phải thực hiện tuần hoàn tái sử dụng triệt để cho chăn nuôi, không được xả ra môi trường.

Ngoài ra, Sở TN-MT cùng Công an tỉnh Bình Thuận phải theo dõi, giám sát chặt chẽ việc thực hiện các biện pháp khắc phục ô nhiễm của doanh nghiệp, đảm bảo tuân thủ đúng các nội dung yêu cầu tại báo cáo đánh giá tác động môi trường, giấy xác nhận hoàn thành các công trình bảo vệ môi trường và các quy định của pháp luật.

Trường hợp phát hiện vi phạm, các đơn vị liên quan kiên quyết xử lý nghiêm và tham mưu các biện pháp chế tài theo quy định (dừng hoạt động, thu hồi dự án,...) và báo cáo UBND tỉnh trước ngày 25-12.

Trước đó, Tuổi Trẻ Online từng ghi nhận tình trạng trại heo trên xả nước đen kèm mùi hôi ra ngoài mương, gây bức xúc cho người dân địa phương.

Cụ thể, trong một thời gian dài, nước đen kèm mùi hôi chảy thông qua một đường ống đặt ngầm, âm dưới chân tường rào từ trại heo ra mương nước bên cạnh. 

Được biết trại heo trên có quy mô khoảng 1.200 heo con, 10.000 heo hậu bị, nằm trên diện tích gần 10 hecta.

Được biết trại heo trên có quy mô khoảng 11.200  con heo, nằm trên diện tích gần 10 ha.

Dân kêu cứu vì mùi hôi kinh khủng từ trại heo mới xây Dân kêu cứu vì mùi hôi kinh khủng từ trại heo mới xây

TTO - Hơn 100 hộ dân (với hơn 400 nhân khẩu) thuộc 4 ấp của xã Đông Bình và Đông Thuận của huyện Thới Lai (TP. Cần Thơ) kêu cứu với mùi hôi phát ra từ trại heo quy mô lớn mới đi vào hoạt động.

ĐỨC TRONG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên