19/04/2014 19:47 GMT+7

Dân dựng lều phản đối trại heo ô nhiễm môi trường

HÀ ĐỒNG
HÀ ĐỒNG

TTO - Bất bình vì trang trại nuôi heo gây ô nhiễm môi trường, hàng trăm người dân xã Yên Tâm, huyện Yên Định (Thanh Hóa) đã dựng lều lán trước cổng để cản trở việc vận chuyển thức ăn chăn nuôi vào trang trại.

XVuwIyzv.jpgPhóng to
Người dân địa phương dựng lều lán trước cổng trang trại nuôi heo xã Yên Tâm, huyện Yên Định (Thanh Hóa) để phản đối trang trại gây ô nhiễm môi trường - Ảnh: Hà Đồng
BH3FbR9b.jpgPhóng to
Nguồn nước Hón Măng cạnh trang trại nuôi heo xã Yên Tâm và ngay khu dân cư thôn Yên Trường đã, đang bị ô nhiễm nghiêm trọng - Ảnh: Hà Đồng

Theo tìm hiểu của Tuổi Trẻ, trang trại nuôi heo xã Yên Tâm do ông Nguyễn Thành Chinh (xã Hoằng Lộc, huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa) làm chủ, hoạt động từ năm 2009 đến nay. Trang trại nuôi heo công nghiệp này xây dựng trên diện tích đất gần 96.000m2, tại khu vực Cằn Kiến, thôn Mỹ Hòa. Trang trại chăn nuôi khoảng 5.000-6.000 con heo thương phẩm/năm, heo giống 1.300 con.

Từ khi đi vào hoạt động đến nay, trang trại liên tục gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến sức khỏe người dân. Người dân ở đây đã nhiều lần gửi đơn kiến nghị đến UBND huyện, ngành chức năng.

Cuối giờ chiều 19-4, trao đổi với Tuổi Trẻ, ông Lưu Vũ Lâm - phó chủ tịch UBND huyện Yên Định - cho biết việc trang trại nuôi heo xã Yên Tâm gây ô nhiễm môi trường làm người dân địa phương bức xúc thời gian qua là có thật.

Trước đó, tại buổi đối thoại giữa lãnh đạo huyện và đại diện doanh nghiệp với người dân tại hội trường thôn Mỹ Hòa chiều 19-4, UBND huyện yêu cầu chủ trang trại tạm dừng ngay việc chăn nuôi heo thương phẩm mới. Số heo thương phẩm đang nuôi (hơn 4.000 con) phải xuất bán trong thời gian sớm nhất.

HÀ ĐỒNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên