05/03/2026 17:59 GMT+7

Vĩnh Long chuẩn bị gần 40.000m³ nước dự phòng để ứng phó xâm nhập mặn

Dự kiến từ tháng 3 đến tháng 5-2026, nếu độ mặn vượt 2‰, tỉnh Vĩnh Long sẽ triển khai vận chuyển 39.800m³ nước thô bằng sà lan về 5 nhà máy xử lý, ứng phó nguy cơ xâm nhập mặn dẫn đến thiếu nước sinh hoạt nông thôn.

Vĩnh Long chuẩn bị gần 40.000m³ nước dự phòng để ứng phó xâm nhập mặn - Ảnh 1.

Chở nước thô bằng sà lan về các nhà máy nước để xử lý - Ảnh: H.T.

Ngày 5-3, ông Lưu Nhuận - Giám đốc Trung tâm Nước sạch nông thôn tỉnh Vĩnh Long - cho biết trước dự báo mùa khô năm 2026 diễn biến phức tạp, nguy cơ xâm nhập mặn gia tăng trên các sông chính, đơn vị đã xây dựng kế hoạch ứng phó theo từng cấp độ rủi ro, với mục tiêu không để người dân thiếu nước sinh hoạt theo chỉ đạo của ngành, lãnh đạo tỉnh.

Theo đó toàn tỉnh Vĩnh Long hiện có 237 trạm cấp nước do trung tâm quản lý, phục vụ hơn 484.000 hộ dân nông thôn.

Tại khu vực cấp nước I (tỉnh Vĩnh Long cũ) đang quản lý, khai thác 92 trạm cấp nước. Khi mặn xâm nhập sâu, một số trạm cấp nước bị ảnh hưởng gồm: Tích Thiện, Trung Ngãi, Trung Nghĩa, Trung Thành Tây, Quới Thiện, Thanh Bình, Tân Quới Trung, Chánh An với số dân bị ảnh hưởng khoảng 20.000 người. Tuy nhiên ảnh hưởng của xâm nhập mặn đối với các trạm cấp nước này là không đáng kể, chỉ gây gián đoạn cấp nước một vài giờ trong ngày khi độ mặn trên 0,3‰.

Khi độ mặn vượt 0,3‰, trung tâm sẽ thông báo kịp thời đến chính quyền địa phương và người dân để chủ động trữ nước.

Riêng tại khu vực cấp nước II (tỉnh Trà Vinh cũ) đang quản lý, vận hành 116 trạm cấp nước, gồm 100 trạm nước ngầm và 16 trạm khai thác nước mặt, một số trạm gần sông Cổ Chiên tại các xã Nhị Long, Nguyệt Hóa, Cồn Long Trị, phường Long Đức. Khi có xâm nhập mặn xảy ra, các trạm cấp nước không bị ảnh hưởng nhiều do đã có hệ thống cống khép kín ngăn mặn và hồ trữ nước dự trữ. Giải pháp là chủ động vận hành hồ trữ và hệ thống cống ngăn mặn nhằm cân đối nguồn cấp trong suốt mùa khô.

Còn tại khu vực cấp nước III (tỉnh Bến Tre cũ) có 29 trạm, phụ thuộc chủ yếu vào nguồn nước mặt, dễ bị tác động khi mặn xâm nhập sâu.

Theo kịch bản trung bình, khi độ mặn từ 1‰ đến dưới 2‰, các nhà máy sẽ vận hành hệ thống kết nối mạng lưới, điều tiết nguồn nước từ nơi có độ mặn thấp sang nơi bị ảnh hưởng; đồng thời vận hành 31 hệ thống lọc mặn RO nhằm bảo đảm nước ăn uống cho người dân.

Ở kịch bản cao điểm, khi độ mặn vượt 2‰, nguồn nước dự trữ trong ao, mương, đập tạm cạn dần, dự kiến từ tháng 3 đến tháng 5-2026 tỉnh sẽ triển khai vận chuyển 39.800m3 nước thô bằng sà lan về 5 nhà máy gồm Tân Hào, Lương Phú, Phước Long, Long Định và Bình Khánh Đông. Hợp đồng vận chuyển nước thô đã được ký kết, sẵn sàng triển khai khi độ mặn tăng cao.

Về giải pháp công trình, Trung tâm Nước sạch nông thôn tỉnh Vĩnh Long cho biết sẽ tập trung đưa vào khai thác các dự án trữ nước và hệ thống cấp nước sinh hoạt tại những vùng khan hiếm nước, khu vực chịu ảnh hưởng xâm nhập mặn thuộc khu vực cấp nước II và III, dự kiến cấp nước mới cho trên 10.000 hộ dân. 

Đồng thời địa phương tiếp tục bố trí phần vốn đối ứng để cải tạo, mở rộng các tuyến ống, bảo đảm tăng khả năng truyền tải và phân phối nước sạch.

Vĩnh Long chuẩn bị gần 40.000m3 nước dự phòng để ứng phó xâm nhập mặn - Ảnh 2.Tin tức sáng 21-2: Xâm nhập mặn xu hướng tăng, các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long chủ động ứng phó

Tin tức đáng chú ý: Xâm nhập mặn ở Đồng bằng sông Cửu Long có xu hướng tăng, mùa khô 2024-2025 cao hơn trung bình nhiều năm; Bà Nguyễn Trần Phượng Trân làm phó trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách TP.HCM...

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất