
Thủ tướng Lê Minh Hưng điện đàm với Thủ tướng New Zealand Christopher Luxon - Ảnh: VGP
Chiều 20-5 tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã điện đàm với Thủ tướng New Zealand Christopher Luxon.
Thủ tướng nêu các định hướng lớn cho Việt Nam - New Zealand
Theo TTXVN, tại cuộc điện đàm, Thủ tướng Lê Minh Hưng chúc mừng Thủ tướng Christopher Luxon về những thành tựu tích cực New Zealand đạt được trong ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội.
Người đứng đầu Chính phủ cũng cảm ơn những đóng góp quan trọng của Thủ tướng Luxon đối với quan hệ hai nước, đặc biệt trong việc nâng cấp quan lên Đối tác Chiến lược toàn diện tháng 2-2025.
Về phần mình Thủ tướng Luxon chúc mừng Thủ tướng Lê Minh Hưng được Quốc hội tín nhiệm bầu giữ cương vị mới, đồng thời chúc mừng sự phát triển ấn tượng của Việt Nam - một nền kinh tế tăng trưởng nhanh hàng đầu khu vực.
Ông khẳng định Việt Nam là một trong những đối tác ưu tiên của New Zealand và mong muốn thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện.
Thủ tướng Lê Minh Hưng đánh giá cao New Zealand là một trong những đối tác tin cậy, hỗ trợ Việt Nam từ rất sớm trong đào tạo tiếng Anh, phát triển nguồn nhân lực, đào tạo cán bộ, cũng như cung cấp hỗ trợ phát triển chính thức trên nhiều lĩnh vực quan trọng như nông nghiệp, ứng phó với biến đổi khí hậu và quản lý rủi ro thiên tai.
Trên nền tảng tin cậy chính trị và quan hệ đối tác hiệu quả, Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị hai bên tập trung triển khai 6 định hướng lớn trong thời gian tới.
Trong đó hai bên tiếp tục củng cố tin cậy chính trị thông qua tăng cường trao đổi đoàn và các cơ chế hợp tác song phương. Thúc đẩy hợp tác quốc phòng, an ninh thực chất hơn thông qua tăng cường giao lưu, nâng cao năng lực trên biển, hải quân và an ninh hàng hải.
Thúc đẩy hợp tác năng lượng, sớm có đường bay thẳng

Toàn cảnh cuộc điện đàm - Ảnh: VGP
Hai Thủ tướng nhất trí tiếp tục thúc đẩy hợp tác kinh tế - thương mại - đầu tư, phấn đấu đưa kim ngạch thương mại hai chiều đạt mục tiêu 3 tỉ USD, tạo thuận lợi hơn nữa cho các sản phẩm thế mạnh của mỗi nước tiếp cận thị trường của nhau.
Hai bên nhất trí hợp tác chặt chẽ để thực thi hiệu quả các hiệp định thương mại tự do mà hai nước cùng là thành viên gồm Hiệp định Thương mại tự do ASEAN - Úc - New Zealand, Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP), qua đó góp phần củng cố nội lực, tự chủ kinh tế của mỗi nước, ứng phó tốt hơn với những biến động của tình hình hiện nay.
Thủ tướng New Zealand đánh giá cao vai trò Chủ tịch luân phiên CPTPP của Việt Nam trong năm 2026 và khẳng định ủng hộ Việt Nam đảm nhiệm thành công vai trò này.
Hai Thủ tướng chia sẻ các biện pháp trong việc ổn định kinh tế vĩ mô, ứng phó với biến động của giá nhiên liệu, gồm các chính sách tài khóa, chính sách hỗ trợ phù hợp cho doanh nghiệp, người dân.
Hai bên cũng nhất trí tăng cường hợp tác trong ứng phó với biến đổi khí hậu, chuyển đổi năng lượng, nông nghiệp bền vững, thúc đẩy mô hình nông nghiệp phát thải thấp và phát triển năng lượng tái tạo, nhất là năng lượng gió và điện mặt trời.
Nhân dịp này, Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị New Zealand tiếp tục mở rộng học bổng cho học sinh, sinh viên Việt Nam, thúc đẩy để sớm có đường bay thẳng và các đường bay nối chuyến thuận tiện hơn giữa Việt Nam và New Zealand.
Hai Thủ tướng bày tỏ quan ngại trước những diễn biến phức tạp hiện nay tác động tiêu cực tới kinh tế các nước trong khu vực, trong đó có Việt Nam và New Zealand, làm tăng giá nhiên liệu, vận chuyển và gián đoạn chuỗi cung ứng toàn cầu.
Hai bên cũng chia sẻ đánh giá về tầm quan trọng của đối thoại, hợp tác quốc tế và tuân thủ luật pháp quốc tế trong xử lý các thách thức an ninh khu vực, nhất trí tiếp tục trao đổi, phối hợp lập trường về các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm, qua đó tăng cường tin cậy chính trị, đóng góp vào hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và thế giới.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận