
Đoàn đại diện các học viện, Đại sứ quán New Zealand và Cơ quan Giáo dục New Zealand (ENZ) đã có buổi gặp gỡ và làm việc với Bộ Giáo dục và Đào tạo trong chuyến công tác - Ảnh: ENZ
Từ ngày 29-3 đến 5-4, một phái đoàn gồm đại diện Cơ quan Giáo dục New Zealand (ENZ) cùng các học viện như Học viện Công nghệ Waikato (Wintec), Học viện Công nghệ Manukau (MIT), Học viện Công nghệ Unitec, cùng các đơn vị đào tạo chuyên ngành như Học viện Ẩm thực Le Cordon Bleu New Zealand, Trường cao đẳng Whitecliffe, Tổ chức giáo dục UP Education, Trường Quản trị khách sạn quốc tế Thái Bình Dương (PIHMS) và Tập đoàn Kỹ năng và Giáo dục New Zealand (NZSEG) đã đến Việt Nam, làm việc với Bộ Giáo dục và Đào tạo, gặp gỡ nhiều trường đại học, cao đẳng và tổ chức các hoạt động tư vấn trực tiếp cho học sinh, phụ huynh.
Tại New Zealand, các học viện này là một phần quan trọng của hệ thống giáo dục bậc cao, tập trung vào đào tạo ứng dụng - có thể hiểu gần với mô hình cao đẳng, trường nghề chất lượng cao nhưng được thiết kế liên thông lên các bậc cử nhân, thạc sĩ.
Các chương trình đào tạo thường gắn chặt với nhu cầu thực tế của thị trường lao động, đặc biệt trong các lĩnh vực như kinh doanh, công nghệ, kỹ thuật, du lịch - khách sạn hay chăm sóc sức khỏe.
Theo thông tin từ đoàn công tác, khối học viện tư đang triển khai các gói học bổng có giá trị lên đến 25-35% học phí cho sinh viên quốc tế, bao gồm cả sinh viên Việt Nam theo học các chương trình cử nhân và thạc sĩ. Đây là mức hỗ trợ đáng kể trong bối cảnh chi phí du học toàn cầu đang tăng nhanh.
Trong khi đó, các học viện công lập cung cấp học bổng khuyến học từ 3.000 đến 5.000 đô la New Zealand (khoảng 45 - 75 triệu đồng), áp dụng cho sinh viên đáp ứng điều kiện đầu vào và được cấp thư mời nhập học.
Mức học phí tại các học viện New Zealand dao động từ 25.000 - 30.000 đô la New Zealand/năm (tương đương 375 - 450 triệu đồng/năm).

Một học viện kỹ thuật, công nghệ tại New Zealand - Ảnh: WHITECLIFFE
Ngoài hỗ trợ tài chính, một thay đổi quan trọng khác là việc nới lỏng điều kiện tuyển sinh. Từ tháng 8-2025, học sinh Việt Nam có thể xét tuyển thẳng vào các học viện công lập nếu tốt nghiệp THPT với điểm trung bình lớp 12 từ 7.0 trở lên ở ít nhất bốn môn liên quan, thay vì phải hoàn thành năm nhất đại học như trước.
Sinh viên quốc tế được phép làm thêm tối đa 25 giờ mỗi tuần trong thời gian học và làm toàn thời gian trong kỳ nghỉ. Sau khi tốt nghiệp bậc cử nhân hoặc thạc sĩ, người học có thể ở lại làm việc đến 3 năm.
Đáng chú ý, New Zealand cũng bổ sung loại visa làm việc ngắn hạn cho sinh viên học các chương trình nghề (Level 5-7), cho phép ở lại tối đa 6 tháng để tìm việc và chuyển đổi sang visa lao động dài hạn nếu đáp ứng yêu cầu.
Về đào tạo, các học viện nhấn mạnh phương pháp học gắn với thực tiễn như lớp học quy mô nhỏ, tăng thời lượng thực hành, tích hợp dự án thực tế và các kỳ thực tập tại doanh nghiệp.
Nhiều chương trình còn được thiết kế dựa trên các ngành nghề đang thiếu hụt nhân lực tại New Zealand, giúp sinh viên có định hướng nghề nghiệp rõ ràng ngay từ đầu.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận