
Bộ trưởng Phát triển quốc tế Na Uy Åsmund Aukrust - Ảnh: ĐẠI SỨ QUÁN NA UY tại VIỆT NAM
"Thật hào hứng khi được ở Hà Nội những ngày trước Tết Bính Ngọ 2026 và chứng kiến không khí chuẩn bị năm mới của người dân Việt Nam", Bộ trưởng Phát triển quốc tế Na Uy Åsmund Aukrust vui vẻ chia sẻ trong cuộc phỏng vấn riêng với Tuổi Trẻ trước thềm chuyến công tác Việt Nam từ ngày 9 đến 10-2.
Mở rộng thương mại trong các giải pháp xanh
Theo số liệu từ Hội đồng Hải sản Na Uy (đại diện toàn cầu cho ngành hải sản Na Uy), Việt Nam đang là một trong những thị trường quan trọng hàng đầu của nước này trong xuất khẩu thủy hải sản những năm gần đây. Cá biệt, năm 2024, Việt Nam đứng đầu Đông Nam Á về số lượng nhập khẩu từ quốc gia Bắc Âu này.
Là những quốc gia ven biển, thủy hải sản và nuôi trồng thủy hải sản được xem như một trụ cột tự nhiên trong mối quan hệ thương mại giữa Việt Nam và Na Uy.
Theo ông Åsmund Aukrust, mặc dù cả hai nước đều nằm trong số những nhà xuất khẩu thủy hải sản hàng đầu thế giới, "sản phẩm của chúng ta bổ sung cho nhau chứ không cạnh tranh".
Na Uy là nhà cung cấp chính các sản phẩm thủy hải sản chất lượng cao cho Việt Nam, trong đó có cá hồi. Ở chiều ngược lại, Việt Nam có công nghệ chế biến tiên tiến cùng khả năng tiếp cận mạnh mẽ với thị trường khu vực và toàn cầu.
"Bằng cách hợp tác về các tiêu chuẩn bền vững, truy xuất nguồn gốc và xây dựng thương hiệu, chúng ta có thể gia tăng giá trị và khả năng cạnh tranh cho cả hai bên", Bộ trưởng Na Uy khẳng định.
Nhìn rộng hơn câu chuyện xuất khẩu cá hồi, Na Uy và Việt Nam đang mở rộng hợp tác trong hàng loạt lĩnh vực.
"Trong bối cảnh bất ổn toàn cầu ngày càng gia tăng và căng thẳng thương mại leo thang, việc tăng cường quan hệ đối tác dựa trên sự tin tưởng, bền vững và lợi ích chung trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Na Uy và Việt Nam có điều kiện tốt để bổ sung cho nhau trong một số lĩnh vực then chốt", ông Åsmund Aukrust nhấn mạnh.
Công nghiệp xanh và bền vững là một trong những lĩnh vực ông Åsmund Aukrust tin rằng có tiềm năng hợp tác tốt. Việt Nam là một quốc gia đang phát triển nhanh chóng, hướng tới quá trình chuyển đổi xanh và phát triển nền kinh tế tuần hoàn.
Trong khi đó, Na Uy có kinh nghiệm và chuyên môn trong lĩnh vực năng lượng tái tạo, vận tải biển xanh và công nghệ môi trường. Theo Bộ trưởng Na Uy, những chuyên môn này vốn rất phù hợp với nhu cầu và năng lực sản xuất ngày càng tăng của Việt Nam, tạo ra cơ hội mở rộng thương mại trong các giải
pháp xanh.
Bên cạnh đó, Việt Nam cũng đang chuyển đổi sang các mô hình sản xuất và tiêu dùng bền vững hơn. "Hợp tác về kinh tế tuần hoàn, sử dụng tài nguyên hiệu quả và chuỗi cung ứng xanh sẽ giúp sản phẩm của chúng ta hấp dẫn hơn trên thị trường quốc tế và giảm thiểu rủi ro liên quan đến các quy định về môi trường", ông Åsmund Aukrust khẳng định.
Đồng hành trong kỷ nguyên phát triển mới
Chuyến thăm của Bộ trưởng Åsmund Aukrust đúng vào dịp hai nước kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Trong nhiều thập kỷ kể từ năm 1971, Na Uy là một trong những người bạn đồng hành của Việt Nam trên hành trình phát triển, từ tái thiết sau chiến tranh đến khi Việt Nam trở thành một nền kinh tế năng động với tầm ảnh hưởng ngày càng tăng trong khu vực và toàn cầu.
Từ những lĩnh vực hợp tác truyền thống như giáo dục, tăng cường thể chế, bình đẳng giới và phát triển nông thôn qua đó góp phần cải thiện đời sống của hàng triệu người, ngày nay hợp tác giữa Việt Nam và Na Uy đang tập trung nhiều hơn vào trao đổi kiến thức, đổi mới sáng tạo và đóng góp vào việc giải quyết các thách thức toàn cầu.
Theo Bộ trưởng Na Uy, điều tuyệt vời là khi thấy danh mục mong muốn hợp tác của Na Uy "phù hợp với trọng tâm và các ưu tiên của Việt Nam trong thời gian tới", bao gồm hội nhập toàn cầu, tăng trưởng xanh, hành động vì khí hậu và phát triển bền vững, toàn diện và lấy con người làm trung tâm.
"Việt Nam là một đối tác quan trọng của Na Uy, với chuyển đổi xanh và phát triển nền kinh tế tuần hoàn là những lĩnh vực tôi tin chúng ta sẽ tăng cường hợp tác hơn nữa trong thời gian tới. Chúng tôi cam kết tiếp tục đồng hành với Việt Nam trong kỷ nguyên phát triển mới của đất nước", Bộ trưởng Åsmund Aukrust nhấn mạnh.
Khi được hỏi về một khía cạnh hợp tác trong lĩnh vực này là thích ứng với biến đổi khí hậu và phát triển bền vững, ông Åsmund Aukrust lấy ví dụ là Quỹ đầu tư khí hậu do Norfund (quỹ Na Uy dành cho các nước đang phát triển) điều hành.
Đây là trong những công cụ chính cho tài trợ khí hậu của Na Uy tại các nước đang phát triển, được thành lập vào năm 2022 với mục tiêu triển khai 1,2 tỉ USD trong 5 năm để đẩy nhanh quá trình chuyển đổi năng lượng tái tạo tại các thị trường trọng điểm, bao gồm cả Việt Nam.
"Norfund đã tích cực đầu tư vào lĩnh vực năng lượng tái tạo của Việt Nam, với khoảng 47 triệu USD cam kết đầu tư vào năng lượng tái tạo và tổng cộng 178 triệu USD đã được đầu tư tính đến tháng 9-2025. Chúng tôi đang tích cực tìm kiếm các cơ hội đầu tư tại Việt Nam trong khuôn khổ Quan hệ đối tác chuyển đổi năng lượng công bằng (JETP)", Bộ trưởng Åsmund Aukrust hé lộ với Tuổi Trẻ.
Đề cao luật pháp quốc tế
Bộ trưởng Åsmund Aukrust cho biết Na Uy và Việt Nam cùng chia sẻ lợi ích chung trong việc tăng cường luật pháp quốc tế, hợp tác quốc tế và thương mại quốc tế dựa trên luật lệ. Cả hai nước đều nhất trí rằng một hệ thống đa phương hoạt động hiệu quả và một trật tự thế giới được xây dựng trên luật pháp quốc tế là rất quan trọng đối với lợi ích quốc gia của các nước. Do đó, ông tin tưởng hai nước sẽ tiếp tục hợp tác thông qua các diễn đàn đa phương như Liên hợp quốc, ASEAN và các diễn đàn khác để duy trì các giá trị chung.
"Trước thềm Tết cổ truyền Việt Nam, tôi xin chúc toàn thể người dân Việt Nam, trong đó có độc giả báo Tuổi Trẻ, một năm mới Bính Ngọ tràn đầy năng lượng và thành công!" - Bộ trưởng Na Uy chia sẻ.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận