23/03/2021 19:44 GMT+7

Việt Nam lần thứ 3 cử lực lượng tham gia gìn giữ hòa bình LHQ

HOÀNG LỘC
HOÀNG LỘC

TTO - Ngày 23-3, Bộ Quốc phòng đã tổ chức lễ xuất quân cho các cán bộ chiến sĩ Bệnh viện dã chiến cấp 2 (số 3), lên đường đến Cộng hòa Nam Sudan làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc.

Việt Nam lần thứ 3 cử lực lượng tham gia gìn giữ hòa bình LHQ - Ảnh 1.

Lê Na là cán bộ - chiến sĩ trẻ tuổi nhất trong chuyến công tác lần này - Ảnh: DUYÊN PHAN

Tham dự lễ xuất quân có lãnh đạo Bộ Quốc phòng; lãnh đạo UBND TP.HCM; các tùy viên, đại sứ quán, tổng lãnh sự các nước; các đơn vị đại diện các Bộ Ngoại giao, Bộ Công an, Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam cùng các đơn vị trực tiếp tham gia nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc.

Tại buổi lễ, thượng tướng Hoàng Xuân Chiến - thứ trưởng Bộ Quốc phòng - trao quyết định của Chủ tịch nước và Quốc kỳ cho Bệnh viện dã chiến cấp 2 (số 3). Đồng thời giao nhiệm vụ cho tập thể bệnh viện luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, khắc phục mọi khó khăn hoàn thành tốt nhiệm vụ. Xứng đáng với niềm tin của Đảng, Nhà nước, Quân đội và Nhân dân giao phó; góp phần giữ vững và phát huy truyền thống, hình ảnh "Bộ đội Cụ Hồ" trong mắt bạn bè quốc tế.

Trung tá Trịnh Mỹ Hòa - giám đốc Bệnh viện cấp 2 (số 3) - khẳng định việc được nhận nhiệm vụ công tác gìn giữ hòa bình tại Cộng hòa Nam Sudan là niềm vinh dự, tự hào của từng cán bộ chiến sĩ.

Và khẳng định sẽ tiếp tục phát huy thành quả mà các bệnh viện dã chiến trước đạt được, cùng với cán bộ chiến sĩ nỗ lực khắc phục khó khăn hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ, đồng thời giới thiệu hình ảnh, con người, văn hóa Việt Nam với bạn bè quốc tế.

Bệnh viện dã chiến cấp 2 (số 3) được Bộ Quốc phòng quyết định thành lập vào tháng 3-2020, nhằm thay thế Bệnh viện cấp 2 (số 2) đang làm nhiệm vụ tại Cộng hòa Nam Sudan.

Bệnh viện có 70 cán bộ chiến sĩ (63 người chính thức và 7 dự bị), trước khi lên đường trải qua thời gian huấn luyện tổng thể về tiếng Anh, chuyên môn quân y, chính trị, hậu cần kỹ thuật, kiến thức về gìn giữ hòa bình và kỹ năng sinh tồn cũng như được tiêm vắc xin COVID-19..

Sự kiện này đánh dấu lần thứ 3 Việt Nam tổ chức bệnh viện dã chiến tham gia gìn giữ hòa bình quốc tế. Trong 3 năm qua, các bệnh viện đã tham gia chăm sóc, điều trị cho trên 2.000 người, trong đó có nhiều ca nghiêm trọng được phẫu thuật thành công, được Liên Hiệp Quốc gửi thư khen ngợi.

Dự kiến 63 cán bộ chiến sĩ của bệnh viện sẽ xuất quân trong hai đợt. Đợt 1 vào ngày 24-3 và đợt 2 vào ngày 21-4.

Việt Nam lần thứ 3 cử lực lượng tham gia gìn giữ hòa bình LHQ - Ảnh 2.

Thiếu tướng Hoàng Kim Phụng - cục trưởng Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam (bên trái) - cùng thiếu tướng Nguyễn Hồng Sơn - giám đốc Bệnh viện quân y 175 - ký kết bàn giao lực lượng gìn giữ hòa bình - Ảnh: DUYÊN PHAN

Việt Nam lần thứ 3 cử lực lượng tham gia gìn giữ hòa bình LHQ - Ảnh 3.

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến - thứ trưởng Bộ Quốc phòng - tặng quà lưu niệm và cờ cho các cán bộ, chiến sĩ Bệnh viện dã chiến cấp 2 (số 3) - Ảnh: DUYÊN PHAN

Việt Nam lần thứ 3 cử lực lượng tham gia gìn giữ hòa bình LHQ - Ảnh 4.

Các nữ cán bộ, chiến sĩ thể hiện quyết tâm trước khi sang Nam Sudan làm nhiệm vụ - Ảnh: DUYÊN PHAN

Đoàn bác sĩ bệnh viện dã chiến cấp 2 Việt Nam đã đến Nam Sudan Đoàn bác sĩ Bệnh viện dã chiến cấp 2 Việt Nam đã đến Nam Sudan

TTO - 11h trưa 20-11, giờ Nam Sudan, máy bay C17 chở đoàn cán bộ đầu tiên của Bệnh viện dã chiến 2.2 của Việt Nam đã đáp xuống sân bay quốc tế Juba, thủ đô Juba, Nam Sudan.

HOÀNG LỘC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên