
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng - Ảnh: BỘ NGOẠI GIAO
Theo thông tin từ Bộ Ngoại giao, ngày 15-6, trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cho biết phản ứng của Việt Nam trước việc Mỹ và Iran đạt thỏa thuận hòa bình, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng nêu rõ:
"Việt Nam hoan nghênh việc Mỹ và Iran tuyên bố đạt thỏa thuận hòa bình. Chúng tôi đánh giá cao các nỗ lực thúc đẩy đạt được thoả thuận này.
Chúng tôi kêu gọi các bên liên quan sớm ký kết và thực hiện đầy đủ thoả thuận, tạo điều kiện cho việc đạt một giải pháp toàn diện, bền vững, mang lại hòa bình, ổn định cho khu vực Trung Đông, trong đó có eo biển Hormuz, trên cơ sở luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên hợp quốc, vì lợi ích của các quốc gia trong khu vực, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới".
Mỹ và Iran đã đạt được thỏa thuận sau hơn 15 tuần kể từ khi xung đột Mỹ - Israel và Iran bắt đầu vào ngày 28-2.
Các chi tiết của thỏa thuận chưa được công bố chính thức và đầy đủ, song đã được hé lộ qua các tuyên bố của lãnh đạo hai nước và quốc gia trung gian hòa giải Pakistan.
Theo đó, hai bên đã đồng ý ngừng giao tranh ngay lập tức và lâu dài trên tất cả các mặt trận, bao gồm cả Israel - Lebanon.
Tất cả các bên đều xác nhận bản ghi nhớ về kết thúc xung đột sẽ được ký tại Geneva, Thụy Sĩ vào ngày 19-6. Sau khi ký kết, eo biển Hormuz sẽ được mở lại và lệnh phong tỏa hải quân do Mỹ áp lên các cảng của Iran sẽ được dỡ bỏ.
Trong vòng 60 ngày tiếp theo, Washington và Tehran sẽ đàm phán về các vấn đề phức tạp hơn, trong đó có chương trình hạt nhân của Iran và các lệnh trừng phạt của Mỹ.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận