Anh, Pháp, Đức, Ý hoan nghênh thỏa thuận Mỹ - Iran, kêu gọi mở eo biển Hormuz

Ngày 14-6, Anh, Pháp, Đức, Ý đã hoan nghênh thỏa thuận giữa Washington và Tehran nhằm chấm dứt cuộc chiến ở Trung Đông.

Pháp - Ảnh 1.

Các tàu neo đậu tại eo biển Hormuz, ngoài khơi Bandar Abbas, Iran ngày 1-6 - Ảnh: AFP

Trong tuyên bố chung ngày 14-6, Anh, Pháp, Đức, Ý kêu gọi các bên “khẩn trương mở lại eo biển Hormuz với tự do hàng hải vô điều kiện và không bị hạn chế, đồng thời nhấn mạnh sẵn sàng dỡ bỏ các lệnh trừng phạt nhằm vào Iran", theo Đài CNN.

“Chúng tôi sẵn sàng dỡ bỏ những lệnh trừng phạt liên quan để đáp lại các động thái rõ ràng, có thể kiểm chứng của Iran đối với chương trình hạt nhân nước này. Chúng tôi sẽ hợp tác chặt chẽ với Mỹ, Iran và các đối tác trong khu vực để nắm bắt thời điểm này, duy trì động lực và đạt được một giải pháp ngoại giao lâu dài”, tuyên bố chung nêu rõ.

Ngoài ra Anh, Pháp, Đức, Ý nhấn mạnh Tehran “không bao giờ được sở hữu vũ khí hạt nhân”, đồng thời cho biết sẽ hợp tác chặt chẽ với các bên để đạt được mục tiêu này.

Cùng ngày, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết các nhà lãnh đạo G7 sẽ thảo luận về việc mở lại lâu dài eo biển Hormuz theo thỏa thuận Mỹ - Iran vào hôm nay (15-6 giờ Pháp), theo Hãng tin AFP.

“Mục tiêu sẽ là xem xét những hệ quả của thỏa thuận này, hỗ trợ Lebanon, việc mở lại eo biển Hormuz và tất nhiên cũng bao gồm cách thức đạt được sự thống nhất về các hoạt động hạt nhân và tên lửa đạn đạo của Iran”, nhà lãnh đạo Pháp phát biểu.

Thủ tướng Đức Friedrich Merz đã hoan nghênh thỏa thuận giữa Mỹ và Iran, cũng như ca ngợi thỏa thuận là “bước đột phá về mặt ngoại giao”, tạo điều kiện để Trung Đông an toàn hơn và phục hồi nền kinh tế toàn cầu.

“Chúng tôi khẳng định rõ rằng quyền tự do hàng hải không bị thu phí phải được khôi phục ngay tại eo biển Hormuz. Iran không bao giờ được sở hữu vũ khí hạt nhân”, Thủ tướng Anh Keir Starmer nhấn mạnh trong một tuyên bố.

Bên cạnh đó Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres cũng hoan nghênh thỏa thuận ngừng bắn giữa Mỹ và Iran, qua đó cho biết đây là “bước đi quan trọng hướng tới việc giải quyết xung đột bằng biện pháp hòa bình”.

Trước đó vào cùng ngày, Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif cho biết Mỹ và Iran đã nhất trí về một thỏa thuận hòa bình, theo đó chấm dứt "ngay lập tức và vĩnh viễn" các hoạt động quân sự trên mọi mặt trận, gồm cả tại Lebanon.

Lễ ký kết dự kiến diễn ra vào ngày 19-6 tại thành phố Geneva (Thụy Sĩ), có thể có sự tham dự của Phó tổng thống Mỹ JD Vance.

Anh, Pháp, Đức, Ý hoan nghênh thỏa thuận Mỹ - Iran, kêu gọi mở eo biển Hormuz - Ảnh 2.Thủ tướng Pakistan: Mỹ - Iran dự kiến ký thỏa thuận hòa bình trong 24 giờ tới

Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif cho biết Pakistan đang chuẩn bị cho hình thức 'ký kết điện tử' thỏa thuận hòa bình giữa Mỹ - Iran dự kiến diễn ra trong vòng 24 giờ tới.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất