
Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định eo biển Hormuz sẽ được mở cửa và không thu phí - Ảnh: AFP
Sau khi được công bố ngày 15-6, giờ Mỹ, thông tin chi tiết về thỏa thuận giữa Mỹ và Iran chưa được công bố, song có thể được hình dung qua các bài đăng trên mạng xã hội của Thủ tướng Pakistan và Tổng thống Mỹ.
Cả hai bên đã đồng ý ngừng giao tranh "ngay lập tức và lâu dài" trên tất cả các mặt trận, bao gồm cả mặt trận Israel - Lebanon. Đây vốn từ lâu đã là điểm bất đồng vì Israel muốn loại Lebanon ra khỏi thỏa thuận giữa Mỹ và Iran.
Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng giao thông qua eo biển Hormuz sẽ được nối lại và các tàu thuyền đi qua tuyến hàng hải chiến lược này sẽ không cần phải trả bất kỳ khoản phí nào. Đổi lại, Mỹ cũng đồng ý dỡ bỏ lệnh phong tỏa hải quân đối với các cảng của Iran.
"Tôi chính thức cho phép việc mở eo biển Hormuz mà không thu khoản phí nào, đồng thời cho phép dỡ bỏ ngay lập tức sự phong tỏa của Hải quân Mỹ.
Hỡi tàu thuyền trên thế giới, hãy khởi động động cơ. Hãy để dầu lưu thông!", nhà lãnh đạo Mỹ viết trên mạng xã hội trong ngày sinh nhật 80 của mình.
Các cuộc đàm phán kỹ thuật sẽ tiếp diễn trong tuần này để chuẩn bị cho lễ ký kết chính thức dự kiến diễn ra vào ngày 19-6 tại Thụy Sĩ. Việc ký kết có thể diễn ra trực tuyến vì có nhiều thách thức trong việc xử lý hậu cần cho một cuộc gặp trực tiếp, Đài CNN đưa tin.
Bản ghi nhớ thỏa thuận được ký kết sẽ khởi động giai đoạn đàm phán mới kéo dài 60 ngày về cách thực hiện khuôn khổ và giải quyết các điểm vướng mắc còn lại.
Tuy nhiên, vẫn còn một số khác biệt trong những gì mà Iran và Mỹ công bố về thỏa thuận, bao gồm các vấn đề chính như tương lai của chương trình hạt nhân Tehran, các nhóm ủy quyền khu vực và các tài sản của Iran bị đóng băng.
Các nguồn tin nói với Hãng tin Reuters rằng số phận của chương trình hạt nhân Iran chưa biết ra sao khi được mang ra đàm phán trong các cuộc đàm phán tiếp theo.
Trong khi đó, Iran cho biết các cuộc đàm phán cho thỏa thuận cuối cùng sẽ được chốt trong 60 ngày. Một nguồn tin từ Iran cho biết Tehran yêu cầu Mỹ phải dỡ bỏ phong tỏa tài sản Iran, dỡ bỏ phong tỏa eo biển Hormuz và ký kết ngưng bắn, sau đó Iran mới đàm phán về chương trình hạt nhân.
Hãng thông tấn Mehr ngày 16-5 đưa tin Mỹ sẽ mở 12 tỉ USD tài sản bị phong tỏa cho Iran trước khi bắt đầu đàm phán.
Cụ thể Mỹ sẽ "giải phóng 24 tỉ USD tài sản bị phong tỏa của Iran trong thời gian đàm phán 60 ngày" bắt đầu sau khi biên bản ghi nhớ được ký kết, trong đó "một nửa số tiền này phải được chuyển cho Iran trước khi bắt đầu đàm phán".
Mấu chốt vấn đề là kho 440kg uranium làm giàu 60% của Iran sẽ giải quyết ra sao vẫn chưa rõ. Iran đã tuyên bố nhất quyết không giao cho bên thứ ba hay đưa ra nước ngoài. Một khả năng đặt ra là Iran qua thương lượng có thể đồng ý pha loãng lượng làm giàu xuống dưới 60% ngay trong nước.
Tuy nhiên, khả năng đàm phán kéo dài là việc được các chuyên gia đánh giá là thấy rõ trước mắt.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận