25/07/2023 18:57 GMT+7

Việt Nam chúc mừng bầu cử Campuchia thành công

Việt Nam chúc mừng Campuchia tổ chức thành công cuộc bầu cử ngày 23-7 vừa qua và luôn mong muốn Campuchia hòa bình, ổn định và phát triển phồn vinh.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng - Ảnh: Bộ Ngoại giao cung cấp

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng - Ảnh: Bộ Ngoại giao cung cấp

Ngày 25-7, trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cho biết quan điểm của Việt Nam về cuộc bầu cử Quốc hội khóa VII của Campuchia, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng cho biết Việt Nam là láng giềng của Campuchia và hai nước cùng là thành viên ASEAN.

Bà Hằng khẳng định Việt Nam luôn mong muốn Campuchia hòa bình, ổn định và phát triển phồn vinh. 

Thời gian qua, quan hệ hữu nghị và hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Campuchia ngày càng phát triển tốt đẹp vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới. 

"Với tinh thần đó, Việt Nam chúc mừng Campuchia đã tổ chức thành công cuộc bầu cử Quốc hội khóa VII ngày 23-7-2023", đại diện Bộ Ngoại giao chia sẻ.

Theo Ủy ban Bầu cử quốc gia Campuchia, số liệu tạm thời cho thấy hơn 8,2 triệu cử tri Campuchia đã đi bỏ phiếu bầu cử nghị sĩ Quốc hội khóa VII, chiếm 84,58% trong tổng số 9.710.655 cử tri. Con số này cao hơn tỉ lệ trong hai cuộc bầu cử gần nhất ở Campuchia. 

Trên 89.500 quan sát viên đến từ 135 tổ chức trong nước và 586 quan sát viên quốc tế đã tham gia theo dõi, giám sát tiến trình tổ chức bầu cử. Trong số này có các quan sát viên tới từ Hội nghị Quốc tế các đảng chính trị châu Á (ICAPP).

Ông Hun Manet, con trai Thủ tướng Campuchia Hun Sen, chụp ảnh cùng cử tri sau khi đi bỏ phiếu ngày 23-7 - Ảnh: REUTERS

Ông Hun Manet, con trai Thủ tướng Campuchia Hun Sen, chụp ảnh cùng cử tri sau khi đi bỏ phiếu ngày 23-7 - Ảnh: REUTERS

Tại cuộc họp báo ngày 24-7, ICAPP khẳng định tiến trình bầu cử Quốc hội khóa VII tại Campuchia đã diễn ra minh bạch, công bằng, tự do, dân chủ và hòa bình. 

Mạng lưới trao đổi quốc tế (CNIE) của Trung Quốc cũng mô tả cuộc bầu cử vừa qua là "hòa bình, công bằng và minh bạch, tuân thủ các tiêu chuẩn quốc tế về công bằng, hòa bình, minh bạch và toàn diện".

Đảng Nhân dân Campuchia (CPP) của Thủ tướng Hun Sen đã tuyên bố chiến thắng không lâu sau ngày bầu cử. Người phát ngôn đảng này, ông Sok Eysan, cho biết CPP giành được khoảng 80% phiếu ủng hộ của các cử tri đã đi bầu. 

Với kết quả này, CPP dự kiến sẽ giành được 96% trong tổng số 125 ghế tại Quốc hội. Con trai của Thủ tướng Hun Sen, ông Hun Manet, được cho là sẽ giành được một ghế trong số này. 

Ông Hun Manet, người đồng thời là ứng cử viên Thủ tướng Campuchia của CPP, đã gửi thông điệp cảm ơn cử tri và cam kết tiếp tục phụng sự nhân dân, đất nước hôm 24-7.

Kết quả bầu cử chính thức sẽ được công bố trong khoảng thời gian từ ngày 9-8 đến ngày 4-9.

Hun Manet thân thiện và kín tiếngHun Manet thân thiện và kín tiếng

Ngày 24-7, Đảng Nhân dân Campuchia (CPP) tự tin khẳng định đại tướng Hun Manet đã được bầu vào quốc hội của nước này, tiến thêm một bước đến việc tiếp nhận ghế thủ tướng từ cha mình - Thủ tướng Hun Sen.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên