25/07/2023 13:06 GMT+7

Campuchia gián tiếp bác bỏ chỉ trích của Mỹ về bầu cử

Bộ Ngoại giao và Hợp tác quốc tế Campuchia tuyên bố cuộc tổng tuyển cử năm 2023 phản ánh chân thực sự trưởng thành về dân chủ của đất nước.

Người dân Campuchia đi bỏ phiếu ở thủ đô Phnom Penh, ngày 23-7 - Ảnh: REUTERS

Người dân Campuchia đi bỏ phiếu ở thủ đô Phnom Penh, ngày 23-7 - Ảnh: REUTERS

Theo Bộ Ngoại giao Campuchia, tính hợp pháp của kỳ bầu cử năm nay được chứng thực bởi sự đa dạng của các nhóm quan sát viên trong nước và quốc tế.

Tuổi Trẻ Online trích tuyên bố của Bộ Ngoại giao và Hợp tác quốc tế Campuchia:

Campuchia nêu 5 điểm để phản bác 

Bộ Ngoại giao và Hợp tác quốc tế của Vương quốc Campuchia ghi nhận vô số ý kiến xung quanh cuộc tổng tuyển cử diễn ra vào ngày 23-7-2023. Bộ muốn nhấn mạnh một số quan sát thực tế về sự kiện lịch sử này:

- Tỉ lệ cử tri đi bầu cao và một nền dân chủ sôi nổi: Hơn 8,2 triệu cử tri đã thực hiện quyền hiến định để chọn các chính đảng và các nhà lãnh đạo tương lai của họ, những người mà họ tin rằng có thể lãnh đạo đất nước tốt nhất trên con đường hòa bình, ổn định và phát triển kinh tế xã hội.

Tỉ lệ cử tri đi bầu là 84,58%, cao hơn 4 cuộc tổng tuyển cử trước đó kể từ năm 2003. Đây là minh chứng rõ ràng về sự sống động của nền dân chủ Campuchia, phản ánh sự tin tưởng của người dân vào quá trình bầu cử.

- Ủng hộ các giá trị dân chủ: Tỉ lệ cử tri đi bỏ phiếu cao nhất là sự phản bác rõ ràng đối với các lời kêu gọi tẩy chay bầu cử và các chiến dịch bôi nhọ do các phe đối lập cực đoan tổ chức, nhằm thay đổi chế độ thông qua các chiến thuật phi dân chủ. Tất cả các chủ thể nước ngoài cần tôn trọng quyền chủ quyền của Campuchia đối với quyền tự quyết.

- Quan sát viên không thiên vị: Quá trình bỏ phiếu do 422 quan sát viên quốc tế chứng kiến khách quan. Họ đến từ 65 quốc gia và 61 tổ chức, bao gồm các tổ chức quốc tế, chính phủ nước ngoài, giới ngoại giao và cộng đồng người Campuchia ở hải ngoại. Gần 60.000 đặc vụ và 90.000 quan sát viên độc lập trong nước giám sát quá trình bầu cử và chứng thực tính công bằng, minh bạch của quá trình này. Bộ đánh giá cao tính đoàn kết và sự cam kết của họ đối với sự nghiệp dân chủ của Campuchia.

- Tuân thủ luật hiện hành: Tuyên bố từ các giám sát viên là dấu hiệu rõ ràng cho thấy cuộc tổng tuyển cử đã diễn ra một cách tự do, công bằng, minh bạch, hòa bình, toàn diện và tuân thủ nghiêm ngặt các luật hiện hành. Tính độc lập và chuyên nghiệp của các quan chức và tổ chức điều hành bầu cử cũng đã được ghi nhận.

- Chủ nghĩa đa nguyên chính trị: Quá trình bỏ phiếu minh họa một chủ nghĩa đa nguyên chính trị thực sự, mang lại cho công dân Campuchia và các đảng chính trị tương ứng của họ cơ hội bình đẳng và công bằng để tham gia vào các cuộc tranh cử chính trị trong phạm vi luật pháp.

Cử tri Campuchia nhúng ngón tay vào lọ mực tím để đánh dấu đã bỏ phiếu vào hôm 23-7 - Ảnh: REUTERS

Cử tri Campuchia nhúng ngón tay vào lọ mực tím để đánh dấu đã bỏ phiếu vào hôm 23-7 - Ảnh: REUTERS

Mỹ, Trung Quốc nói gì? 

Ngày 24-7, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Matthew Miller cho biết Đảng Nhân dân Campuchia (CPP) cầm quyền đã trấn áp phe đối lập trước cuộc bầu cử. Điều này có nghĩa là cuộc bầu cử không thể được xem là tự do hoặc công bằng.

"Những hành động này đã tước đi tiếng nói và sự lựa chọn của người dân Campuchia trong việc xác định tương lai của đất nước" - ông Miller nói. 

Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết họ đang chuẩn bị áp đặt hạn chế thị thực "đối với những cá nhân phá hoại nền dân chủ" và tạm dừng các chương trình hỗ trợ nước ngoài. 

Hãng tin AP cho biết Mỹ, Liên minh châu Âu và các nước phương Tây khác từ chối cử quan sát viên tới Campuchia, vì cho rằng cuộc bầu cử thiếu các điều kiện để được xem là tự do và công bằng.

Trong khi đó, Nga và Trung Quốc nằm trong số những nước đã cử quan sát viên tới Campuchia. Cũng trong ngày 24-7, Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã lên tiếng chúc mừng Campuchia.

"Là một người hàng xóm và người bạn tốt, chúng tôi nhiệt liệt chúc mừng Campuchia đã tổ chức thành công cuộc tổng tuyển cử lần thứ 7. Chúng tôi tin tưởng rằng Campuchia sẽ đạt nhiều thành tựu to lớn hơn nữa trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước trong thời gian tới, mang lại nhiều lợi ích hơn nữa cho người dân", người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh nêu rõ. 

Ông Hun Manet cam kết phụng sự nhân dân CampuchiaÔng Hun Manet cam kết phụng sự nhân dân Campuchia

Đại tướng Hun Manet, ứng cử viên thủ tướng tương lai của Đảng Nhân dân Campuchia cầm quyền (CPP), đăng video cảm ơn người dân đã đi bầu cử và bỏ phiếu cho CPP thắng áp đảo.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên