19/10/2020 13:02 GMT+7

Việt Nam chuẩn bị môi trường, đất đai, nhân lực để đón doanh nghiệp Nhật Bản

NHẬT ĐĂNG - VIỆT DŨNG
NHẬT ĐĂNG - VIỆT DŨNG

TTO - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định Việt Nam chuẩn bị sẵn sàng điều kiện về đất đai, nguồn nhân lực, môi trường, chính sách để kinh doanh hợp tác, phục vụ doanh nghiệp Nhật Bản đầu tư kinh doanh tại đây.

Việt Nam chuẩn bị môi trường, đất đai, nhân lực để đón doanh nghiệp Nhật Bản - Ảnh 1.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide tại cuộc hội đàm sáng 19-10 - Ảnh: VIỆT DŨNG

Phát biểu đưa ra tại cuộc gặp gỡ báo chí do Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide chủ trì, thông báo kết quả hội đàm giữa hai thủ tướng sáng 19-10, ngày làm việc chính thức trong chuyến thăm của Thủ tướng Nhật Bản Suga tới Việt Nam.

Chào đón Thủ tướng Suga, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định hai nhà lãnh đạo đã có cuộc hội đàm thành công, nhiều kết quả thiết thực.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thông báo hai bên đạt được 5 kết quả lớn, bao gồm tăng cường tin cậy chính trị, tăng cường hợp tác phòng chống COVID-19, tăng cường kết nối kinh tế, hợp tác tại các diễn đàn đa phương cũng như nhất trí về một số vấn đề an ninh trong khu vực.

Theo Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Việt Nam và Nhật Bản cam kết tạo mọi điều kiện thuận lợi để khôi phục các hoạt động hợp tác giữa hai nước, đồng thuận về việc áp dụng quy chế đi lại ưu tiên, nhất trí sớm khôi phục đường bay thương mại, thúc đẩy mở cửa thị trường...

Đặc biệt trong vấn đề kinh tế, Việt Nam thể hiện nỗ lực chào đón các công ty Nhật Bản đầu tư vào Việt Nam, thông qua việc sẵn sàng tạo điều kiện cho doanh nghiệp nước bạn.

Ba, hai bên khẳng định tiếp tục tăng cường kết nối giữa hai nền kinh tế, thúc đẩy hợp tác, đầu tư, thương mại, nông nghiệp, nguồn nhân lực.

"Việt Nam chuẩn bị sẵn sàng điều kiện về đất đai, nguồn nhân lực, môi trường, chính sách để kinh doanh hợp tác, phục vụ doanh nghiệp Nhật Bản đầu tư kinh doanh tại Việt Nam", Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nói.

Hiện Nhật Bản được cho đang cố gắng đa dạng hóa chuỗi cung ứng và giảm sự lệ thuộc vào Trung Quốc, thông qua việc mang sản xuất về nước và dịch chuyển sang Đông Nam Á nhiều hơn. 

Nikkei cũng cho rằng ông Suga có khả năng công bố việc mở rộng chi nhánh sản xuất của các công ty Nhật Bản ở Đông Nam Á trong chuyến công du này.

Reuters lưu ý Việt Nam đang là lựa chọn phổ biến đối với các công ty Nhật. Trong 30 công ty Nhật hưởng chương trình ưu đãi 23,5 tỉ yen (223,28 triệu USD) của chính phủ vừa qua đang cân nhắc đa dạng hóa chuỗi cung ứng hướng về Đông Nam Á, có một nửa đã nhắm tới Việt Nam.

Thủ tướng Nhật Bản thăm chính thức Việt Nam: Bạn bè và chiến lược Thủ tướng Nhật Bản thăm chính thức Việt Nam: Bạn bè và chiến lược

TTO - Chuyến thăm của Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide mang ý nghĩa lớn không chỉ đối với quan hệ song phương Việt Nam - Nhật Bản, mà còn là một thông điệp về hợp tác quốc tế.

NHẬT ĐĂNG - VIỆT DŨNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên