
Những điểm được khoanh tròn chỉ ra những sự bất hợp lý trong đoạn phim nghi là sản phẩm của AI - Ảnh: AFP
Thời gian qua, Trung Quốc đã tuyên án tử hình nhiều thành viên trong các băng nhóm tội phạm điều hành trung tâm lừa đảo tại Myanmar - những nơi bị cáo buộc bắt cóc người nước ngoài và ép họ thực hiện các vụ lừa đảo trực tuyến.
Đáng chú ý, nhiều video lan truyền trên mạng xã hội cho thấy các đối tượng khóc nức nở sau khi nghe tuyên án đã trở thành chủ đề được thảo luận, thu hút nhiều ý kiến trái chiều.
Tuy nhiên, qua kiểm chứng của Hãng tin AFP ngày 12-11, các đoạn phim này thực chất là sản phẩm do trí tuệ nhân tạo (AI) tạo ra.
Được biết những video này xuất hiện đầu tiên trên YouTube từ ngày 5-10, với chú thích rằng "Bạch Sở Thành, thủ lĩnh một trong bốn tập đoàn lừa đảo lớn ở miền bắc Myanmar, đã bật khóc khi bị tuyên án tử hình". Hình ảnh cho thấy một người đàn ông lau nước mắt, bên cạnh là một cảnh sát vỗ vai an ủi.
Tài khoản này cũng chia sẻ thêm các đoạn clip khác có nội dung tương tự, gắn tên Bạch Ứng Thương, Lưu Chính Mậu và Ngụy Hoài Nhân. Các video nhanh chóng lan rộng trên TikTok, X và Baidu, thậm chí được chia sẻ bằng tiếng Thái và tiếng Việt.
Video này đánh lừa được rất nhiều người vì mức độ chân thật của nó, song đây thực chất là sản phẩm của trí tuệ nhân tạo - Video: X/@UvgtdERt4PWmcjF
Theo Bộ Công an Trung Quốc, bốn người kể trên là thành viên các đường dây lừa đảo xuyên quốc gia, được Myanmar bàn giao cho Bắc Kinh hồi tháng 1-2024.
Họ bị cáo buộc điều hành các "trại lừa đảo" ở khu vực biên giới Kokang, nơi giam giữ nhiều người nước ngoài - trong đó có công dân Trung Quốc - và ép họ thực hiện hành vi lừa đảo trực tuyến trong một ngành công nghiệp phi pháp trị giá hàng tỉ USD.
Ngày 4-11 vừa qua, báo Global Times đưa tin tòa án ở Thâm Quyến đã tuyên án tử hình đối với Bạch Sở Thành và Bạch Ứng Thương, trong khi hai nghi phạm còn lại đang trong giai đoạn truy tố.
Qua kiểm chứng, AFP xác định các video khóc lóc này không có thật, mà được tạo ra từ hình ảnh gốc chụp thời điểm nhóm nghi phạm bị bàn giao cho cảnh sát Trung Quốc hồi tháng 1-2024.
Những video bằng AI này chứa nhiều lỗi hình ảnh như quốc kỳ Trung Quốc và phù hiệu cảnh sát biến mất, logo trên mũ và đồng phục bị bóp méo, hay chữ tiếng Anh trên bảng tên bị viết sai ("Father's" thành "Eathec's").

Chữ "Father's" bị viết sai, hình ảnh quốc kỳ Trung Quốc bị biến dạng cũng như sự xuất hiện của các logo kỳ lạ trên nón của cảnh sát trong đoạn video được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội - Ảnh: AFP

Hình ảnh vụ bắt giữ khi đó được Xinhua đăng tải, với những điểm khoanh tròn cho thấy sự khác biệt với hình ảnh trong đoạn video - Ảnh: XINHUA
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận