Vỉa hè vẫn tràn lan bàn ghế dù cấm buôn bán ở Đà Nẵng

Nhiều tuyến đường cấm sử dụng vỉa hè để kinh doanh, buôn bán ở Đà Nẵng vẫn tràn lan bàn ghế, do vậy người đi bộ phải đi xuống lòng đường.

Thực trạng vỉa hè được sử dụng để kinh doanh buôn bán xảy ra ở các tuyến đường trung tâm, đông khách nước ngoài.

Vỉa hè bị chiếm, đẩy người đi bộ xuống lòng đường

Để lập lại trật tự đô thị khi bước vào mùa cao điểm du lịch, vừa qua TP Đà Nẵng công bố quyết định quy định 42 tuyến đường cấm sử dụng vỉa hè để kinh doanh, buôn bán và cá nhân hoạt động thương mại.

Tuy nhiên theo ghi nhận, tình trạng người dân lấn chiếm vỉa hè để buôn bán vẫn còn tràn lan tại các tuyến đường cấm và khu vực trung tâm.

Trong số 42 tuyến vỉa hè cấm buôn bán ở Đà Nẵng, chỉ riêng đường Bạch Đằng và đường Nguyễn Tất Thành cho phép kinh doanh trên vỉa hè với thời gian từ 18h đến 23h.

Tuy nhiên theo ghi nhận, tình trạng quán sử dụng vỉa hè để kinh doanh buôn bán và giữ xe vẫn diễn ra cả ngày lẫn đêm.

Để chiều lòng khách ngắm sông Hàn, một số cửa hàng giải khát trên đường Bạch Đằng kê bàn ghế và dụng cụ bày bán ra vỉa hè. Đặc biệt tại đoạn gần chợ Hàn, nhiều quán kết hợp giữ xe cho khách nên khu vực này ken kín chướng ngại vật, nhiều du khách phải đi dưới lòng đường.

Vạch kẻ khu vực để xe được tranh thủ trưng bày hàng hóa ở đối diện khu vực cổng sau chợ Hàn

Vạch kẻ khu vực để xe được tranh thủ trưng bày hàng hóa ở đối diện khu vực cổng sau chợ Hàn

Chị Ha Yoon, du khách Hàn Quốc, cho biết một lần đến chợ Hàn mua đồ lưu niệm, do không có lối đi, chị bị va quẹt với ô tô khi kéo vali dưới lòng đường. Theo chị Ha Yoon, vì vỉa hè bị lấn chiếm, chị đi bộ trên bó vỉa rồi kéo vali dưới lòng đường nhưng vẫn xảy ra va chạm.

"Tôi không quen với giao thông nhiều xe máy nên khi đi bộ dưới lòng đường ở khu vực này rất sợ" - chị nói.

Theo ghi nhận, mặc dù được kẻ vạch chia lối để xe trên vỉa hè, tuy nhiên nhiều cửa hàng vẫn tận dụng không gian kê bàn ghế để buôn bán. Tình trạng lấn chiếm vỉa hè vẫn tiếp tục tiếp diễn ở nhiều tuyến đường trong số 42 tuyến đường cấm.

Trước đó vào tháng 3-2023, đoàn giám sát HĐND TP Đà Nẵng cũng đã đề nghị UBND quận Hải Châu phối hợp các đơn vị liên quan khảo sát, đánh giá để tạo sự đồng bộ trong cảnh quan vỉa hè, đặc biệt là dành không gian cho người đi bộ.

Đồng thời xử lý nghiêm tình trạng cơi nới, lấn chiếm vỉa hè, rà soát kiểm tra cấp phép sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố.

Một cửa hàng đồ uống bày bàn ghế ra vỉa hè đường Bạch Đằng dù đường này chỉ cho phép sử dụng vào mục đích kinh doanh ban đêm

Một cửa hàng đồ uống bày bàn ghế ra vỉa hè đường Bạch Đằng dù đường này chỉ cho phép sử dụng vào mục đích kinh doanh ban đêm

Du khách phải đi xuống lòng đường do vỉa hè khu vực đường Trần Phú vừa bị lấn chiếm, vừa ken kín chỗ để xe

Du khách phải đi xuống lòng đường do vỉa hè khu vực đường Trần Phú vừa bị lấn chiếm, vừa ken kín chỗ để xe

Khách nước ngoài mang vali đi dưới lòng đường Bạch Đằng vì lối đi trên vỉa hè bị lấn chiếm

Khách nước ngoài mang vali đi dưới lòng đường Bạch Đằng vì lối đi trên vỉa hè bị lấn chiếm

Chợ Hàn vừa được cải tạo để phục vụ du khách tốt hơn, tuy nhiên xung quanh đó vỉa hè bị các hộ buôn bán lấn chiếm

Chợ Hàn vừa được cải tạo để phục vụ du khách tốt hơn, tuy nhiên xung quanh đó vỉa hè bị các hộ buôn bán lấn chiếm

Bàn ghế một cửa hàng nước giải khát bày ra trên vỉa hè, dù đường này nằm trong số 42 tuyến đường cấm sử dụng với mục đích kinh doanh

Bàn ghế một cửa hàng nước giải khát bày ra trên vỉa hè, dù đường này nằm trong số 42 tuyến đường cấm sử dụng với mục đích kinh doanh

Ngoài các tuyến phố trung tâm Đà Nẵng nằm trong số 42 đường cấm kinh doanh trên vỉa hè thì nhiều khu vực đông du khách ở quận Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn cũng bị chiếm dụng vỉa hè

Ngoài các tuyến phố trung tâm Đà Nẵng nằm trong số 42 đường cấm kinh doanh trên vỉa hè thì nhiều khu vực đông du khách ở quận Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn cũng bị chiếm dụng vỉa hè

Muôn kiểu "xí phần" lòng đường để cản trở đậu ô tô ở Đà NẵngMuôn kiểu 'xí phần' lòng đường để cản trở đậu ô tô ở Đà Nẵng

Bực bội với việc ô tô đậu trước nhà và hàng quán của mình, nhiều người ở Đà Nẵng đã "sáng tạo" đủ các cách "xí phần" lòng đường để không cho ô tô đậu ảnh hưởng sinh hoạt và buôn bán của họ.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên