
Lãnh đạo Vincom Retail tại đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 diễn ra ngày 23-4 - Ảnh: DN
Tại đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 diễn ra ngày 23-4, ông Trần Hồng Dương - Giám đốc đầu tư Công ty CP Vincom Retail (VRE) - cho biết có một số dự án điều chỉnh giãn tiến độ so với kế hoạch ban đầu.
Do vậy, công ty "dư tiền", nên đã quyết định phân bổ phần thặng dư này để chi trả cổ tức bằng tiền mặt cho cổ đông.
Về định hướng chính sách cổ tức trong các năm tới, ông Dương khẳng định công ty sẽ tiếp tục theo đuổi nguyên tắc cân bằng hợp lý giữa việc giữ lại lợi nhuận phục vụ tái đầu tư, phát triển dự án và đảm bảo mức chi trả cổ tức phù hợp cho cổ đông.
Trước đó 1 ngày, VRE bất ngờ cập nhật lại tài liệu cho cuộc họp với tờ trình điều chỉnh phương án phân phối lợi nhuận, chuyển từ kế hoạch giữ lại toàn bộ sang dự kiến chia cổ tức tiền mặt cho cổ đông.
Theo đó, doanh nghiệp dự kiến chi khoảng 2.272 tỉ đồng để trả cổ tức với tỉ lệ 1.000 đồng/cổ phiếu, từ nguồn lợi nhuận sau thuế lũy kế đến cuối năm 2025 hơn 27.040 tỉ đồng. Thời gian thực hiện dự kiến trong quý 3-2026.
Trả lời một câu hỏi khác của cổ đông về kết quả kinh doanh quý 1 năm nay, bà Phạm Thị Ngọc Hà - Giám đốc tài chính VRE, cho biết doanh thu ước đạt khoảng 25% kế hoạch trình đại hội đồng cổ đông, trong khi lợi nhuận thực hiện đạt khoảng 30% kế hoạch năm.
Năm 2026, Vincom Retail đã đặt mục tiêu doanh thu thuần hợp nhất 10.132 tỉ đồng, lợi nhuận sau thuế 5.375 tỉ đồng, lần lượt tăng 16% và 15% so với các chỉ tiêu tương ứng trong năm 2025 sau khi đã loại các khoản thu nhập không thường xuyên.

Ông Trần Hồng Dương - Giám đốc đầu tư VRE
Vincom Retail cho biết họ hướng tới mục tiêu trở thành nhà phát triển và quản lý bất động sản bán lẻ hàng đầu châu Á, dẫn dắt xu hướng tiêu dùng và trải nghiệm trên thị trường bán lẻ, sở hữu danh mục tài sản đa dạng, tìm kiếm cơ hội mở rộng ở các thị trường quốc tế và mở rộng hệ sinh thái đối tác toàn cầu.
Trao đổi thêm với cổ đông về chiến lược phát triển, ông Trần Hồng Dương cho biết thêm quỹ đất tại khu vực trung tâm để phát triển trung tâm thương mại hiện ngày càng khan hiếm, trong khi chi phí đầu tư ở mức cao. Trong bối cảnh đó, lợi thế cạnh tranh lớn của Vincom Retail đến từ việc đồng hành cùng hệ sinh thái Vingroup, qua đó có thể tiếp cận quỹ đất quy mô lớn tại các khu đô thị vệ tinh.
Về quy mô, doanh nghiệp hiện sở hữu khoảng 1,91 triệu m² mặt sàn bán lẻ và dự kiến phát triển thêm 1,6 triệu m² trong thời gian tới. Theo định hướng dài hạn, đến sau năm 2030, tổng diện tích sàn của Vincom Retail có thể đạt khoảng 3,5 triệu m².
Ông Dương cho biết với hệ thống trung tâm thương mại quy mô lớn nhất thị trường, doanh nghiệp đã tối ưu đáng kể chi phí quản lý. Nhờ đó, mỗi sự gia tăng về doanh thu có thể chuyển hóa trực tiếp thành hiệu quả lợi nhuận.
Về triển khai dự án, lãnh đạo doanh nghiệp thừa nhận việc phát triển tại các khu vực ngoài trung tâm cần thời gian để hạ tầng hoàn thiện. Tuy nhiên, với việc Chính phủ đẩy mạnh tháo gỡ vướng mắc pháp lý và đầu tư hạ tầng, các dự án trung và dài hạn của Vincom Retail được kỳ vọng sẽ tăng tốc từ khoảng năm 2028, gắn với các tuyến giao thông trọng điểm như đường sắt đô thị hay các tuyến kết nối TP.HCM - Cần Giờ.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận