13/04/2026 05:04 GMT+7

Tin tức sáng 13-4: Nhiều doanh nghiệp chốt chia cổ tức trong tuần tới, có nơi chi tới 130%

Một số tin tức đáng chú ý: Công ty chứng khoán từng liên quan ông Trịnh Văn Quyết bất ngờ lùi đại hội cổ đông; Thêm công ty chứng khoán hạ dự báo VN-Index năm nay; Người lao động nước ngoài tại Việt Nam bắt buộc tham gia bảo hiểm y tế theo quy định.

tin tức - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Nhiều doanh nghiệp chốt chia cổ tức trong tuần tới, có nơi chi tới 130%

Tin tức cho biết tuần giao dịch tới ghi nhận nhiều doanh nghiệp chốt quyền trả cổ tức, trong đó có những đơn vị chi trả với tỉ lệ cao, lên tới 130%.

Cụ thể, Công ty CP Quảng cáo và Hội chợ thương mại Vinexad (VNX) sẽ chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức tiền mặt với tỉ lệ lên tới 130%, tương đương 13.000 đồng/cổ phiếu. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 13-4 và thời gian dự kiến thanh toán vào ngày 4-5. Với hơn 3,2 triệu cổ phiếu đang lưu hành, tổng số tiền chi trả ước tính gần 42 tỉ đồng.

tin tức - Ảnh 2.

CẬP NHẬT GIÁ VÀNG

Tiếp theo, Công ty CP Đường Quảng Ngãi (QNS) cũng thông báo chi trả cổ tức tiền mặt với tỉ lệ 20%, tương ứng mỗi cổ phiếu nhận 2.000 đồng. Doanh nghiệp dự kiến chi hơn 735 tỉ đồng trong đợt này.

Ngày giao dịch không hưởng quyền là 16-4, thời gian thanh toán dự kiến vào ngày 28-4-2026.

Đây là đợt chi trả cổ tức thứ 3 cho năm tài chính 2025 của QNS. Trước đó, công ty đã tạm ứng hai đợt cổ tức với tỉ lệ 10% mỗi đợt. Như vậy, tổng mức cổ tức cả năm 2025 đạt 40%, đúng theo kế hoạch đã được đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 thông qua.

Bên cạnh các doanh nghiệp trả cổ tức bằng tiền, tuần tới cũng ghi nhận một trường hợp chia cổ tức bằng cổ phiếu.

Cụ thể, Công ty CP Thành Thành Công - Biên Hòa (SBT) sẽ chốt quyền phát hành cổ phiếu để trả cổ tức với tỉ lệ 6% (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ nhận thêm 6 cổ phiếu mới). Ngày giao dịch không hưởng quyền là 17-4, với số lượng phát hành dự kiến hơn 51,3 triệu cổ phiếu.

Công ty chứng khoán từng liên quan ông Trịnh Văn Quyết bất ngờ lùi đại hội cổ đông

Công ty CP Chứng khoán Artex (ART) vừa thông qua việc điều chỉnh thời điểm đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Theo thông báo mới, thay vì chốt danh sách cổ đông vào ngày 27-4 như kế hoạch ban đầu, công ty đã lùi thời hạn này sang ngày 4-5-2026. Trước đó, hội đồng quản trị ART đã thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Công ty này quyết định lùi thời điểm tổ chức đại hội, với thời hạn chậm nhất không quá ngày 30-6-2026, phù hợp quy định của Luật Doanh nghiệp. Lý do được Artex đưa ra là nhằm có thêm thời gian hoàn thiện công tác chuẩn bị cho kỳ họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Chứng khoán Artex từng là một trong những doanh nghiệp hệ sinh thái FLC Group của ông Trịnh Văn Quyết.

Thêm công ty chứng khoán hạ dự báo VN-Index năm nay

Trong báo cáo chiến lược mới công bố, Chứng khoán KB Việt Nam (KBSV) đã điều chỉnh giảm dự báo vùng điểm hợp lý của chỉ số VN-Index vào cuối năm 2026 xuống còn 1.950 điểm, thấp hơn mức 2.040 điểm đưa ra trong báo cáo gần nhất.

So với vùng điểm cuối quý 1, mức dự báo này vẫn tương ứng mức tăng khoảng 16%. Theo KBSV, kịch bản trên được xây dựng dựa trên giả định mức tăng trưởng lợi nhuận (EPS) bình quân của các doanh nghiệp niêm yết trên sàn HoSE đạt khoảng 11% so với cùng kỳ.

Tin tức sáng 13-4: Nhiều doanh nghiệp chốt chia cổ tức trong tuần tới, có nơi chi tới 130% - Ảnh 3.

Ảnh minh họa

Đây là mức dự báo thận trọng hơn đáng kể so với con số 15,7% đưa ra hồi đầu năm, đồng thời cũng thấp hơn so với mức tăng trưởng trung bình trong quá khứ.

Công ty chứng khoán này cho biết quan điểm thận trọng phản ánh những rủi ro đang hiện hữu, bao gồm căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông, xu hướng gia tăng của mặt bằng lãi suất, cùng với việc chính sách tín dụng được siết chặt hơn, đặc biệt đối với lĩnh vực bất động sản.

Trước đó, một công ty chứng khoán khác là BSC đã điều chỉnh giảm dự báo VN-Index từ 1.954 điểm xuống còn 1.750 điểm.

Hộ kinh doanh chuyển lên doanh nghiệp gấp gần 8 lần

Điểm sáng của thu ngân sách nội địa trong quý 1, theo Bộ Tài chính, là khu vực ngoài nhà nước. Thu từ khu vực này đạt 212,5 nghìn tỉ đồng, bằng 42,2% dự toán và tăng hơn 29,4% so với cùng kỳ. Động lực chính đến từ sự phục hồi của doanh nghiệp tư nhân và hộ kinh doanh.

Về đầu tư tư nhân, cả nước có gần 55.000 doanh nghiệp thành lập mới, với tổng vốn đăng ký hơn 510.000 tỉ đồng và gần 254.000 lao động. So với cùng kỳ, số doanh nghiệp tăng khoảng 50%, vốn tăng hơn 43%.

Cùng với đó, hơn 37.000 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động. Tính chung, quý 1 có hơn 91.000 doanh nghiệp gia nhập và tái gia nhập thị trường, tăng hơn 26%.

Như vậy, bình quân mỗi tháng có gần 31.000 doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động.

tin tức - Ảnh 4.

Ảnh minh họa

Đáng chú ý, khoảng 1.600 hộ kinh doanh đã chuyển đổi thành doanh nghiệp trong quý 1, gấp 7,7 lần so với cùng kỳ. Theo các chuyên gia, xu hướng này cho thấy chính sách khuyến khích đang phát huy hiệu quả, thúc đẩy khu vực kinh tế tư nhân và góp phần làm minh bạch hơn môi trường kinh doanh.

Dòng vốn bổ sung cho nền kinh tế tiếp tục đi lên, với tổng vốn thực tăng thêm gần 568.000 tỉ đồng, tăng gần 14% so với cùng kỳ.

Ở chiều ngược lại, khoảng 29.400 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường. Trong đó, gần 11.200 doanh nghiệp hoàn tất giải thể trong quý 1, tăng 89,5%. Diễn biến này cho thấy quá trình sàng lọc, tái cơ cấu đang diễn ra mạnh.

Người lao động nước ngoài tại Việt Nam bắt buộc tham gia bảo hiểm y tế theo quy định

Ngày 12-4, Bảo hiểm xã hội TP.HCM cho biết theo quy định hiện hành, người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam thuộc diện tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc cũng đồng thời phải tham gia bảo hiểm y tế theo hệ thống của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Việc tham gia bảo hiểm y tế giúp người lao động được tiếp cận hệ thống khám chữa bệnh tại các cơ sở y tế công lập với mức chi phí được hỗ trợ đáng kể.

Người lao động nước ngoài thuộc diện tham gia bảo hiểm y tế khi làm việc tại Việt Nam theo hợp đồng lao động từ 1 năm trở lên, có giấy phép lao động hoặc chứng chỉ hành nghề, và làm việc tại doanh nghiệp, tổ chức hoặc văn phòng đại diện tại Việt Nam.

Theo quy định, tổng mức đóng bảo hiểm y tế là 4,5% tiền lương tháng làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội. Trong đó, người lao động đóng 1,5% và người sử dụng lao động đóng 3%.

Người tham gia bảo hiểm y tế được hưởng quyền lợi khám, chữa bệnh theo mức hưởng quy định. Trong đó, chi phí khám chữa bệnh đúng tuyến được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán từ 80% đến 100% tùy đối tượng và nơi đăng ký khám chữa bệnh.

Trường hợp không thực hiện đúng quy định về tham gia bảo hiểm y tế, doanh nghiệp có thể bị xử phạt vi phạm hành chính, buộc truy thu số tiền phải đóng và tính lãi chậm đóng theo quy định.

Tin tức sáng 13-4: Nhiều doanh nghiệp chốt chia cổ tức trong tuần tới, có nơi chi tới 130% - Ảnh 5.

Tin tức chính trên Tuổi Trẻ nhật báo hôm nay 13-4. Để đọc Tuổi Trẻ báo in phiên bản E-paper, mời bạn đăng ký Tuổi Trẻ Sao TẠI ĐÂY

tin tức - Ảnh 6.

Tin tức thời tiết hôm nay 13-4

tin tức - Ảnh 7.

Lưu dấu kỷ niệm bên di sản - Ảnh: HỮU HẠNH

Tin tức sáng 13-4 - Ảnh 2.Tin tức sáng 12-4: Hôm nay Quốc hội xem xét thông qua nghị quyết giảm thuế với xăng dầu tới 30-6

Tin tức đáng chú ý: Hôm nay Quốc hội xem xét thông qua nghị quyết giảm thuế với xăng dầu; HCDC cảnh báo "đừng để sốc nhiệt vì thay đổi nhiệt độ đột ngột"...

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất