
Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị (bìa trái) đón Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Phu nhân Brigitte Macron khi họ đến sân bay quốc tế thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc ngày 3-12 - Ảnh: AFP
Theo Hãng tin AFP, máy bay chở Tổng thống Emmanuel Macron đáp xuống thủ đô Bắc Kinh vào khoảng 17h10 ngày 3-12 theo giờ địa phương. Đây là chuyến thăm cấp nhà nước lần thứ tư của ông Macron tới Trung Quốc kể từ khi nhậm chức vào năm 2017.
Ông Macron dự kiến gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường tại Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh, trước khi tới TP Thành Đô - nơi hai con gấu trúc khổng lồ được Trung Quốc cho Pháp mượn mới được đưa trở về.
Những nỗ lực nhằm chấm dứt cuộc xung đột Nga - Ukraine dự kiến sẽ nằm trong chương trình nghị sự.
"Chúng tôi đang trông cậy vào Trung Quốc - nước cũng là thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc như chúng tôi - gây sức ép lên Nga để Nga, và đặc biệt là Tổng thống Vladimir Putin, cuối cùng đồng ý ngừng bắn", Ngoại trưởng Pháp Jean-Noel Barrot nói đầu tuần này.
Ông nhận định trên đài phát thanh Pháp: "Trung Quốc có thể đóng vai trò quan trọng trong việc chỉ dẫn Nga đưa ra quyết định đúng đắn".
Tổng thống Macron đã đưa ra những lời kêu gọi tương tự trong chuyến thăm Trung Quốc vào tháng 4-2023, cũng như trong chuyến thăm của ông Tập tại Pháp vào tháng 5-2024, nhưng không đạt được nhiều kết quả.
Theo Hãng tin AFP, Trung Quốc thường xuyên kêu gọi tổ chức các cuộc đàm phán hòa bình và tôn trọng sự toàn vẹn lãnh thổ của mọi quốc gia, nhưng nước này chưa bao giờ lên án Nga vì chiến dịch quân sự ở Ukraine.
Chính phủ các nước phương Tây cáo buộc Bắc Kinh hỗ trợ kinh tế cho Nga, đặc biệt là cung cấp các linh kiện phục vụ ngành công nghiệp quốc phòng của Matxcơva.
Văn phòng Tổng thống Pháp cho biết ông Macron sẽ nói với ông Tập rằng Trung Quốc phải "kiềm chế không cung cấp bất kỳ phương tiện nào, dù bằng bất kỳ cách nào, cho Nga để tiếp tục cuộc chiến".
Chuyến thăm Trung Quốc kéo dài ba ngày của ông Macron diễn ra sau chuyến thăm Paris trong tuần này của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Nhà lãnh đạo Ukraine kêu gọi châu Âu tiếp tục sát cánh với Kiev trong lúc Tổng thống Mỹ Donald Trump thúc đẩy kế hoạch chấm dứt cuộc chiến này.
Ông Macron dự kiến còn thảo luận vấn đề thương mại với phía Trung Quốc, giữa bối cảnh Liên minh châu Âu (EU) đối mặt với thâm hụt thương mại khổng lồ tới 357 tỉ USD với cường quốc châu Á này.
"Trung Quốc cần tiêu thụ nhiều hơn và xuất khẩu ít hơn, còn người châu Âu cần giảm xu hướng tiết kiệm và cần sản xuất nhiều hơn" - một cố vấn của ông Macron nói.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận