22/12/2023 14:14 GMT+7

Vì sao tiểu thương không vào chợ mới Minh Lương?

Sau gần 2 tháng đưa vào hoạt động chợ mới Minh Lương, nhiều tiểu thương dọn vào buôn bán nhưng một số khác vừa vào đã quay ra ngoài bán. Vì sao tiểu thương vừa mừng vừa lo khi vào chợ mới khang trang?

Chợ Minh Lương (cũ) đã bị di dời gần như 100% để chuẩn bị làm công viên - Ảnh: BỬU ĐẤU

Chợ Minh Lương (cũ) đã bị di dời gần như 100% để chuẩn bị làm công viên - Ảnh: BỬU ĐẤU

Ngày 22-12, ghi nhận của Tuổi Trẻ Online tại khu vực chợ Minh Lương (cũ) - chợ lớn nhất huyện Châu Thành, Kiên Giang nằm cặp quốc lộ 61 đã không còn đông đúc, xôm tụ như trước nữa, mà thay vào đó là cảnh đìu hiu. Từ nhà lồng chợ vào tận cặp bờ sông đã được chính quyền di dời các tiểu thương vào chợ mới Minh Lương nằm cặp quốc lộ 63 (cách vị trí cũ hơn 600m).

Vào chợ mới buôn bán chậm hơn

Dù xung quanh nhà lồng chợ cũ đã bị chính quyền giăng dây, có bảng cấm buôn bán ở chợ cũ nhưng vẫn còn nhiều hộ vào ngồi cặp lề đường bày bán.

"Tôi vào chợ mới rất khang trang, sạch đẹp được 4 ngày thì phải quay trở lại chợ cũ. Vì tôi chỉ bán rau, cá, hải sản các loại nhưng vào đó buôn bán chậm lắm. Còn ra đây bán nhanh hết lắm", chị H. nói.

Tiếp tục di chuyển vào chợ mới Minh Lương, theo quan sát đã có trên 100 hộ vào buôn bán kinh doanh. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều lô, sạp đóng cửa im lìm, còn các hàng quán trong chợ mới cũng vắng hoe, ít người mua bán.

"Tôi vào đây đăng ký 2 lô liền kề để bán cà phê và bán quần áo cũng hơn 1 tháng nay. Chủ chợ nói miễn tiền mặt bằng 1 năm, bước sang năm thứ 2 mới ký hợp đồng. 

Tôi nghe nói tiền thuê mặt bằng khoảng 1,7 triệu đồng/lô là hơi cao nên đang lo. Vì vào đây buôn bán ế ẩm, do còn nhiều người chưa di dời vào, một phần do chợ này mới nên nhiều người chưa biết", chị S. nói.

Tuy nhiên, vẫn còn một số hộ chưa di dời và một số khác vẫn lén lút trở lại buôn bán trong khu vực nhà lồng chợ cũ - Ảnh: BỬU ĐẤU

Tuy nhiên, vẫn còn một số hộ chưa di dời và một số khác vẫn lén lút trở lại buôn bán trong khu vực nhà lồng chợ cũ - Ảnh: BỬU ĐẤU

Gần 600 triệu đồng hỗ trợ di dời

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, ông Nguyễn Văn Nam - phó chủ tịch UBND huyện Châu Thành - cho biết chợ Minh Lương (cũ) đã xuống cấp nặng sau 18 năm xây dựng. Vì vậy, huyện đã mời gọi nhà đầu tư xây dựng chợ mới Minh Lương để khang trang hơn, đảm bảo đúng tiêu chí chợ văn minh đô thị. 

Còn việc di dời tiểu thương vào chợ mới, huyện đã có nhiều ưu đãi đối với tiểu thương như miễn thuế 4 tháng, hỗ trợ tiền để họ di dời là 5 triệu đồng/hộ. "Chợ này trên 100 hộ thì số tiền đã hỗ trợ bà con di dời vào chợ mới gần 600 triệu đồng. Ngoài ra, chúng tôi còn ưu tiên tiểu thương di dời sẽ được lựa chọn như vị trí cũ để buôn bán", ông Nam nói.

Theo ông Nam, tiểu thương chuyển từ chợ cũ sang chợ mới được chủ đầu tư miễn phí thuê mặt bằng 1 năm. Đến nay, gần như 100% tiểu thương đã đăng ký, nhưng một số chưa di dời vào. Chợ mới nên nhiều người chưa quen, chưa chịu vào buôn bán.

Chợ mới Minh Lương do doanh nghiệp Phương Anh đầu tư, cách chợ cũ hơn 600m - Ảnh: BỬU ĐẤU

Chợ mới Minh Lương do doanh nghiệp Phương Anh đầu tư, cách chợ cũ hơn 600m - Ảnh: BỬU ĐẤU

"Do đó, chúng tôi đã yêu cầu cán bộ, đảng viên có đi chợ chỉ vào chợ mới mua hàng hóa. Huyện sẽ tổ chức chợ hoa xuân năm 2024 ở khu vực chợ mới. Nếu có bắn pháo hoa, Châu Thành sẽ chọn điểm bắn pháo hoa tại chợ mới này để người dân quen với địa điểm này. Còn chợ cũ, đơn vị trúng thầu sẽ bắt tay vào thực hiện công viên phục vụ đời sống tinh thần cho người dân, để xóa bỏ chợ cũ, không để người dân vào chợ cũ", ông Nam nói.

Hàng loạt tiểu thương các chợ nổi tiếng ở TP.HCM bỏ sạp vì ế ẩmHàng loạt tiểu thương các chợ nổi tiếng ở TP.HCM bỏ sạp vì ế ẩm

TTO - Các chợ đầu mối như An Đông, Bến Thành, Bà Chiểu... một thời nhộn nhịp kẻ mua, người bán thì hiện tại không khí đìu hiu len lỏi khắp ngóc ngách khu chợ sầm uất, dù hoạt động của thành phố đã trở lại bình thường.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên