
Lợi nhuận sau thuế năm 2025 của Dragon Capital giảm hơn 50% - Ảnh: DCV
Công ty CP Quản lý quỹ đầu tư Dragon Capital Việt Nam mới công bố báo cáo tài chính quý 4-2025, ghi nhận doanh thu thuần ở mức hơn 302 tỉ đồng, tăng 3,3% so với cùng kỳ năm 2024.
Mô hình kinh doanh của Dragon Capital không ghi nhận chi phí hoạt động kinh doanh, giá vốn hàng bán. Vì vậy lợi nhuận gộp của doanh nghiệp bằng doanh thu thuần. Chi phí quản lý doanh nghiệp quý 4-2025 ở mức gần 209 tỉ đồng, giảm gần 23% so với cùng kỳ.
Tuy nhiên trong quý vừa qua, quỹ này ghi nhận khoản chi phí khác là lỗ thanh lý tài sản cố định lên tới hơn 52 tỉ đồng. Sau khi trừ đi các khoản chi phí, Dragon Capital ghi nhận lợi nhuận sau thuế ở mức hơn 30 tỉ đồng, giảm gần 3% so với quý 4-2024.
Lũy kế cả năm 2025, doanh nghiệp mang về hơn 1.075 tỉ đồng doanh thu thuần, tăng nhẹ gần 15 tỉ đồng so với năm ngoái. Trong đó mảng tư vấn đầu tư chứng khoán đạt khoảng 697 tỉ đồng, tương đương gần 65% tổng doanh thu, giảm hơn 7% so với cùng kỳ năm ngoái. Hoạt động quản lý quỹ đầu tư chứng khoán và công ty đầu tư chứng khoán hơn 356 tỉ đồng, tương đương hơn 33% cơ cấu doanh thu, tăng 19%.
Dragon Capital còn có doanh thu từ quản lý danh mục đầu tư (hơn 10 tỉ đồng), doanh thu quản lý quỹ hưu trí tự nguyện (gần 3 tỉ đồng), phí thưởng hoạt động (gần 8 tỉ đồng).
Doanh thu hoạt động tài chính của công ty trong năm 2025 đạt hơn 23 tỉ đồng nhờ lãi tiền gửi và chứng chỉ tiền gửi, lãi đầu tư tài chính và các hoạt động khác. So với năm 2024, nguồn thu này giảm tới 77%.
Trong khi đó, chi phí quản lý doanh nghiệp ghi nhận hơn 896 tỉ đồng, tăng gần 4%. Điểm đáng chú ý là khoản mục chi phí khác tăng vọt hơn 52 tỉ đồng do khoản lỗ từ thanh lý tài sản cố định phát sinh trong quý 4-2025.
Tổng kết lại, lợi nhuận sau thuế năm 2025 của Dragon Capital đạt gần 117 tỉ đồng, giảm hơn 50% so với năm 2024. Đây cũng là mức lợi nhuận thấp nhất của doanh nghiệp kể từ năm 2021.
So với kế hoạch đề ra, công ty thực hiện khoảng 92,5% chỉ tiêu doanh thu, trong khi kết quả lợi nhuận mới đạt khoảng một nửa mục tiêu năm.
Báo cáo tài chính cho thấy hoạt động kinh doanh của quỹ này bắt đầu bứt phá từ năm 2021 khi doanh thu thuần đạt gần 878 tỉ đồng, gấp gần 10 lần trước đó. Lợi nhuận tăng mạnh từ hơn 24 tỉ đồng lên 250 tỉ đồng. Sang đến năm 2022, lợi nhuận sau thuế của quỹ lập đỉnh với 442 tỉ đồng, tuy nhiên sau đó suy giảm liên tiếp trong ba năm trở lại đây.
Tại ngày 31-12-2025, tổng tài sản của quỹ ở mức hơn 1.028 tỉ đồng, giảm nhẹ hơn 3% so với đầu năm. Phần lớn tài sản là tài sản ngắn hạn, trong đó hơn 570 tỉ đồng là đầu tư ngắn hạn. Các khoản tương đương tiền ở mức 165 tỉ đồng.
Về phía nguồn vốn, nợ phải trả của Dragon Capital ở mức gần 251 tỉ đồng, vốn chủ sở hữu hơn 777 tỉ đồng. Lợi nhuận chưa phân phối đạt 441 tỉ đồng.
Thời điểm cuối năm 2025, danh mục đầu tư của nhà đầu tư ủy thác trong nước khoảng 1.241 tỉ đồng, gấp 2,1 lần so với đầu năm. Lượng tiền nhà đầu tư gửi cũng gần 173 tỉ đồng, gấp 4,3 lần hồi đầu năm.
Ngày 19-1, 31,2 triệu cổ phiếu DCV chính thức giao dịch trên sàn UpCOM với giá tham chiếu 68.000 đồng/cổ phiếu. Sau đó cổ phiếu này tăng trần liên tiếp 5 phiên, đóng cửa ngày 23-1 tại mức 166.200 đồng, gấp 2,4 lần so với giá tham chiếu. Dù vậy thanh khoản cổ phiếu này duy trì ở mức thấp, chỉ vài trăm cổ phiếu được khớp lệnh mỗi phiên.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận