16/12/2022 10:02 GMT+7

VFF thuê sân Mỹ Đình 800 triệu đồng/trận đấu của tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2022

KHƯƠNG XUÂN
KHƯƠNG XUÂN

TTO - Sân Mỹ Đình là sân nhà của đội tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2022. Để đội tuyển có thể đá trên sân Mỹ Đình, VFF phải ký hợp đồng thuê sân này với giá 800 triệu đồng/trận đấu.

VFF thuê sân Mỹ Đình 800 triệu đồng/trận đấu của tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2022 - Ảnh 1.

Sân Mỹ Đình hiện đang diễn ra thi đấu môn điền kinh Đại hội thể thao toàn quốc 2022, sau đó nơi đây sẽ là sân nhà của đội tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2022 - Ảnh: KHƯƠNG XUÂN

AFF Cup 2022 diễn ra từ ngày 20-12-2022 đến 16-1-2023, với sự tham dự của 10 đội tuyển Đông Nam Á. Đội tuyển Việt Nam ở bảng B cùng Malaysia, Singapore, Myanmar, Lào.

Theo lịch thi đấu, đội tuyển Việt Nam sẽ có hai trận sân nhà và hai trận sân khách ở vòng bảng AFF Cup 2022. Đó là các trận: Lào - Việt Nam (ngày 21-12-2022, sân Lào), Việt Nam - Malaysia (ngày 27-12-2022, sân Mỹ Đình), Singapore - Việt Nam (ngày 30-12-2022, sân Singapore), Việt Nam - Myanmar (ngày 3-1-2023, sân Mỹ Đình).

Hai trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam với Malaysia và Myanmar đều diễn ra lúc 19h30 trên sân Mỹ Đình, hiện vé theo dõi hai trận đấu đang được VFF bán online.

Nếu đội tuyển Việt Nam vượt qua vòng bảng, sân Mỹ Đình sẽ tiếp tục được chọn là sân nhà của đội tuyển Việt Nam.

Ngày 16-12, thông tin của Tuổi Trẻ Online cho biết VFF và Khu liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình đã ký hợp đồng thuê sân. Theo đó, VFF sẽ thuê sân Mỹ Đình làm sân nhà của đội tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2022. Giá thuê sân cho mỗi trận đấu của đội tuyển Việt Nam là 800 triệu đồng.

Đây là thủ tục bắt buộc đối với mỗi trận đấu của đội tuyển Việt Nam khi đá trên sân Mỹ Đình nhiều năm qua. Sân Mỹ Đình thuộc Khu liên hợp thể thao quốc gia, trực thuộc quản lý của Tổng cục Thể dục thể thao, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Khu liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình là đơn vị sự nghiệp tự chủ tài chính 100%, không được Nhà nước cấp tiền trả lương cho cán bộ nhân viên, chi trả tiền điện - nước - vệ sinh - bảo vệ... Chính vì vậy, hầu hết các hoạt động diễn ra trong Khu liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình, đơn vị tổ chức đều phải ký hợp đồng thuê cơ sở vật chất ở đây và trả tiền theo tính toán được hai bên thỏa thuận.

Theo Cục Thuế Hà Nội, hiện Khu liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình đang nợ 855 tỉ đồng tiền thuế của Nhà nước. Đơn vị này đã nhiều lần bị cưỡng chế hóa đơn, phong tỏa tài khoản vì khoản nợ không có khả năng chi trả này.

Sai phạm của lãnh đạo khu liên hợp, Tổng cục Thể dục thể thao, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã được Thanh tra Chính phủ nêu rõ trong thông báo kết luận thanh tra toàn diện việc chấp hành quy định pháp luật về công tác quản lý, sử dụng đất đai, tài sản công tại khu liên hợp từ năm 2021.


Sân Mỹ Đình vừa được chi 408 tỉ đồng sửa chữa nhưng vẫn dột, trang thiết bị kém chất lượng Sân Mỹ Đình vừa được chi 408 tỉ đồng sửa chữa nhưng vẫn dột, trang thiết bị kém chất lượng

TTO - Sân Mỹ Đình vừa được Nhà nước cấp 408 tỉ đồng sửa chữa, nâng cấp và mua mới trang thiết bị phục vụ SEA Games 31. Dù vậy, lúc này nhiều địa điểm bị dột nước, nhiều trang thiết bị kém chất lượng.

KHƯƠNG XUÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên