19/09/2019 13:35 GMT+7

Venezuela kêu gọi Mỹ khôi phục quan hệ ngoại giao

BÌNH AN
BÌNH AN

TTO - Chính phủ Venezuela kêu gọi Mỹ khôi phục quan hệ ngoại giao hai nước sau khi chính quyền của Tổng thống Nicolas Maduro ký một thỏa thuận mở đối thoại với một bộ phận phe đối lập.

Venezuela kêu gọi Mỹ khôi phục quan hệ ngoại giao - Ảnh 1.

Phó tổng thống Venezuela, bà Delcy Rodriguez trong một ảnh chụp ở Caracas ngày 18-9 - Ảnh: AFP

Phát biểu trước các phóng viên ở Caracas ngày 18-9 (giờ địa phương), phó tổng thống Venezuela, bà Delcy Rodriguez, nói rằng Mỹ nên "khôi phục đối thoại và các liên lạc ngoại giao với chính quyền" của Tổng thống Nicolas Maduro.

Bà Rodriguez cho rằng Washington chỉ còn lại "một con đường duy nhất là thương lượng và liên lạc ngoại giao" với chính phủ hợp pháp Venezuela, sau khi đã thất bại trong mọi kế hoạch nhằm loại bỏ Tổng thống Maduro khỏi chiếc ghế quyền lực.

Venezuela đã cắt đứt quan hệ với Mỹ sau khi Washington công nhận thủ lĩnh phe đối lập Juan Guaido là tổng thống lâm thời của nước này vào ngày 23-1.

Mỹ đổ lỗi chính quyền ông Maduro cho sự sụp đổ kinh tế của Venezuela, khiến hàng triệu người phải rời bỏ quê hương do thiếu các nhu yếu phẩm. Tháng trước, ông Maduro và Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết các cuộc đàm phán giữa quan chức cấp cao hai nước đã được tổ chức.

Hôm 16-9, chính quyền ông Maduro đã đạt thỏa thuận với các đảng đối lập thiểu số không thuộc liên minh của Guaido, nhằm mở các cuộc đàm phán về những thay đổi chính trị, hướng tới giải quyết cuộc khủng hoảng ở Venezuela.

Thỏa thuận có liên quan tới 55 nghị sĩ thuộc đảng Xã hội chủ nghĩa thống nhất Venezuel(PSUV) cầm quyền và các đảng liên minh trở lại Quốc hội do phe đối lập kiểm soát sau nhiều năm tẩy chay cơ quan này.

Các tù nhân chính trị cũng được trả tự do, trong đó có phó chủ tịch quốc hội Edgar Zambrano, trợ lý thân tín của ông Guaido. Stalin Gonzalez, thành viên quốc hội, cho biết thỏa thuận sẽ cho phép ông Maduro níu giữ quyền lực.

Mỹ doạ cứng rắn hơn với Venezuela Mỹ doạ cứng rắn hơn với Venezuela

TTO - Tổng thống Donald Trump cảnh báo sự ra đi của cố vấn an ninh John Bolton không có nghĩa là Mỹ sẽ nhẹ tay hơn với Venezuela, Cuba.

BÌNH AN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên