13/03/2022 12:28 GMT+7

Venezuela cam kết 'trung thành' với Nga nhưng vẫn bán dầu cho Mỹ

TRẦN PHƯƠNG
TRẦN PHƯƠNG

TTO - Ngoại trưởng Venezuela Felix Plasencia nói rằng Caracas sẽ bán dầu lại cho Mỹ dù vẫn 'trung thành' với Nga. Tuy nhiên, Caracas vẫn đặt các điều kiện để làm ăn lại với Mỹ.

Venezuela cam kết trung thành với Nga nhưng vẫn bán dầu cho Mỹ - Ảnh 1.

Ngoại trưởng Felix Plasencia của Venezuela - Ảnh: Holanews

Trả lời Hãng tin Anadolu của Thổ Nhĩ Kỳ ngày 12-3, ông Plascenia khẳng định không tồn tại "mối quan hệ kỳ lạ" nào trong việc Mỹ và Venezuela mua bán dầu với nhau vì Caracas đã làm ăn với Washington trong lĩnh vực này từ lâu.

Ngoại trưởng của Venezuela cho rằng việc Caracas bán dầu trở lại cho Mỹ là "tốt cho mọi người". 

Ông khẳng định nước này sẵn sàng hoan nghênh Mỹ nếu Washington tôn trọng chủ quyền và công nhận Tổng thống Nicolas Maduro là lãnh đạo "duy nhất và hợp pháp" của Venezuela.

"Nếu họ tôn trọng điều đó, hai bên có thể làm ăn trong lĩnh vực dầu mỏ", ông Plascenia nói, đồng thời cho biết nước này hiện đang sản xuất 1 triệu thùng dầu mỗi ngày và có thể nâng lên 2 triệu vào cuối năm.

Năm 2019, Mỹ đã cắt đứt quan hệ với Venezuela và công nhận chính trị gia đối lập thân Mỹ Juan Guaido là "tổng thống lâm thời" của Venezuela.

Ông Plascenia hy vọng Mỹ sẽ gỡ bỏ các biện pháp cấm vận ngành dầu mỏ của Venezuela.

Cuối tuần trước, một phái đoàn Mỹ đã đến Venezuela để thảo luận về khả năng nới lỏng các biện pháp cấm vận này. 

Đây là cuộc đàm phán song phương cấp cao đầu tiên giữa 2 nước trong nhiều năm, trong bối cảnh Washington tìm cách tách Nga khỏi Venezuela, một trong những đồng minh quan trọng của Nga ở Mỹ Latin. 

Các quan chức Mỹ coi cuộc gặp là cơ hội để đánh giá liệu Venezuela có sẵn sàng đứng ngoài chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine hay không, cũng như xác định nguồn cung dầu thay thế khi cấm nhập khẩu dầu từ Nga.

Tuy nhiên, ông Plascenia nhấn mạnh Caracas vẫn trung thành với đồng minh Nga và coi Tổng thống Vladimir Putin là "một người đứng đầu chính phủ có trách nhiệm" của Nga.

"Chúng tôi tôn trọng ông ấy như là một thành viên của cộng đồng quốc tế. Chúng tôi tin ông ấy sẽ làm điều tốt nhất cho người dân của mình", nhà ngoại giao của Venezuela nói. 

Trước đó, trong cuộc gặp với "người bạn tốt" Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov tại Thổ Nhĩ Kỳ tuần này, Phó tổng thống Venezuela Delcy Rodriguez cũng nhắc lại sự ủng hộ dành cho Nga.

Mỹ và Venezuela thảo luận nới lỏng trừng phạt dầu mỏ Mỹ và Venezuela thảo luận nới lỏng trừng phạt dầu mỏ

TTO - Các quan chức Mỹ và Venezuela đã thảo luận về khả năng nới lỏng các biện pháp trừng phạt đối với Venezuela liên quan đến dầu mỏ.

TRẦN PHƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Nga Venezuela Mỹ dầu