09/03/2022 10:16 GMT+7

Venezuela trả tự do cho 2 công dân Mỹ trong lúc thảo luận về dầu mỏ

ANH THƯ
ANH THƯ

TTO - Hôm 8-3, Venezuela đã trả tự do cho ít nhất 2 công dân Mỹ bị bỏ tù ở nước này, như một cử chỉ thiện chí sau chuyến thăm của phái đoàn đàm phán cấp cao của Mỹ tới Caracas.

Venezuela trả tự do cho 2 công dân Mỹ trong lúc thảo luận về dầu mỏ - Ảnh 1.

Một tác phẩm điêu khắc bên ngoài công ty dầu khí nhà nước Venezuela PDVSA ở thủ đô Caracas, Venezuela - Ảnh: REUTERS

Hãng tin Reuters dẫn các nguồn thạo tin cho biết một trong những tù nhân được trả tự do là ông Gustavo Cardenas. Ông này là 1 trong 6 giám đốc điều hành Công ty dầu Citgo (Mỹ) bị bắt năm 2017, và bị kết án với các tội danh mà Mỹ nói là bịa đặt.

Tù nhân còn lại là một người Mỹ gốc Cuba, bị bắt giữ vì các cáo buộc không liên quan đến trường hợp nói trên.

Cuộc đàm phán cuối tuần qua không chỉ xoay quanh số phận của những công dân Mỹ bị bắt giữ tại Venezuela, mà còn bàn về khả năng nới lỏng các biện pháp trừng phạt liên quan đến dầu mỏ đối với quốc gia Nam Mỹ này.

Theo Reuters, chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden muốn tìm kiếm nguồn cung cấp dầu thay thế để bù đắp khoảng trống khi Mỹ và các đồng minh tẩy chay ngành năng lượng của Nga - điều mà Washington đã thực hiện hôm 8-3.

Cụ thể, ngày 8-3, ông Biden đã tuyên bố cấm nhập khẩu dầu và các sản phẩm năng lượng khác từ Nga, nhằm giáng thêm một đòn mạnh mẽ vào Nga.

Venezuela có thể tăng cường xuất khẩu dầu thô nếu Washington nới lỏng các biện pháp trừng phạt.

Hiện vẫn chưa có thông tin về nơi ở của những công dân Mỹ nói trên dù dự kiến họ sẽ bay từ Venezuela về Mỹ ngay sau khi được trả tự do.

Washington đã tìm cách để trả tự do cho ít nhất 9 người bị giam giữ tại Venezuela, bao gồm "bộ 6 Citgo", hai cựu mũ nồi xanh, và một cựu thủy quân lục chiến Mỹ.

Việc trả tự do cho 2 công dân Mỹ nói trên có thể tạo ra động lực tích cực hơn cho các cuộc đàm phán trong tương lai giữa Mỹ và Venezuela.

Đây là phái đoàn đàm phán cấp cao nhất của Mỹ đến Venezuela trong những năm gần đây. Phái đoàn này đã gặp hai người bị giam giữ tại một nhà tù ở Venezuela.

Ông Roger Carstens, đặc phái viên về con tin Mỹ, có mặt trong đoàn đàm phán và được cho là đã ở lại Venezuela để hoàn tất việc phóng thích hai công dân Mỹ nói trên.

Mỹ và Venezuela thảo luận nới lỏng trừng phạt dầu mỏ Mỹ và Venezuela thảo luận nới lỏng trừng phạt dầu mỏ

TTO - Các quan chức Mỹ và Venezuela đã thảo luận về khả năng nới lỏng các biện pháp trừng phạt đối với Venezuela liên quan đến dầu mỏ.

ANH THƯ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Venezuela Mỹ dầu khí