
Theo quy định của bến xe, yêu cầu các đơn vị vận tải không tăng giá xe quá 40% - Ảnh: THY NHUNG
Hiện nay các đơn vị vận tải trên nhiều tuyến đường từ TP.HCM cơ bản vẫn còn ghế trống dịp lễ 2-9.
Bên cạnh một số nhà xe chưa chốt giá vé chính thức, giá cước trên nhiều chặng đường đã có sự thay đổi rõ rệt so với ngày thường.
Nhiều tuyến vận tải tăng giá vé dịp lễ 2-9
Khảo sát thực tế cho thấy giá vé xe khách trên các tuyến đường từ TP.HCM đi các tỉnh đều tăng trong dịp lễ 2-9.
Đối với tuyến TP.HCM đi Đắk Lắk, dòng xe giường nằm tiêu chuẩn từ 34 - 44 chỗ có mức giá ngày thường dao động từ 350.000 - 400.000 đồng/vé, nay dịp lễ tăng lên mức 500.000 - 650.000 đồng mỗi vé. Các dòng xe limousine cao cấp cũng tăng từ 500.000 đồng ngày thường lên mức dao động từ 650.000 - 800.000 đồng mỗi vé.
Tại tuyến TP.HCM đi Quảng Ngãi, giá vé xe thường tăng từ 350.000 đồng lên 540.000 - 560.000 đồng mỗi vé. Đối với các dòng xe cao cấp, mức giá cũng được điều chỉnh từ 450.000 - 650.000 đồng lên ngưỡng 660.000 - 800.000 đồng.
Hành trình TP.HCM đi Đà Nẵng ghi nhận sự chênh lệch lớn hơn, khi xe thường tăng từ 500.000 - 550.000 đồng lên 700.000 - 770.000 đồng, và các dòng xe cao cấp tăng mạnh từ mức 650.000 - 900.000 đồng lên ngưỡng 910.000 đồng đến 1 triệu đồng mỗi vé.
Đối với khu vực miền Tây, các tuyến từ TP.HCM đi Cần Thơ, Sóc Trăng và Cà Mau cũng có mức điều chỉnh tương tự.
Cụ thể, tuyến TP.HCM đi Cần Thơ, giá vé xe thường tăng từ 165.000 - 175.000 đồng lên mức 200.000 - 230.000 đồng, xe cao cấp tăng từ 250.000 - 280.000 đồng lên 310.000 - 350.000 đồng.
Tại tuyến TP.HCM đi Sóc Trăng, giá vé xe thường tăng từ 170.000 - 190.000 đồng lên 235.000 - 265.000 đồng, xe cao cấp tăng lên mức 320.000 - 380.000 đồng.
Đối với tuyến đường dài như TP.HCM đi Cà Mau, giá xe thường tăng từ 220.000 - 260.000 đồng lên 290.000 - 340.000 đồng, trong khi dòng xe cao cấp tăng từ mức 320.000 - 350.000 đồng lên ngưỡng 410.000 - 460.000 đồng mỗi vé.
Bên cạnh đó, một số nhà xe cho biết mức giá chưa "chốt" mà chỉ nhận đặt cọc của hành khách mỗi vé từ 300.000 - 350.000 đồng. Khi khách hàng di chuyển sẽ thông báo giá vé chính thức và thu thêm tại thời điểm đó.

Các nhà xe phải niêm yết giá vé trước 5 ngày so với lịch khởi hành - Ảnh: THY NHUNG
Kiểm soát giá cước dịp lễ
Bến xe Miền Đông đã đưa ra thông báo khuyến khích các đơn vị vận tải không nên thực hiện điều chỉnh tăng giá cước trong thời gian phục vụ dịp Lễ Quốc khánh 2-9 năm 2026. Trường hợp đơn vị vận tải có nhu cầu điều chỉnh tăng giá cước phải thực hiện kê khai đúng quy định pháp luật.
Mức tăng này được quy định cụ thể không vượt quá 40% so với ngày thường và chỉ được áp dụng trong khoảng thời gian từ ngày 28-8 đến hết ngày 30-8. Theo đó, các đơn vị vận tải phải gửi hồ sơ kê khai tăng giá cước cùng bảng niêm yết giá vé về Phòng Kế hoạch vận tải trước 5 ngày.
Tương tự, đại diện Bến xe Miền Tây yêu cầu các đơn vị vận tải cũng được phép điều chỉnh giá vé với mức tăng không quá 40% so với giá vé ngày thường, tuy nhiên thời gian áp dụng chỉ kéo dài trong 2 ngày.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận