
Hướng dẫn của Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đắk Lắk phân luồng giao thông trong thời gian diễn ra Lễ hội sầu riêng.
Ngày 14-8, Đại tá Nguyễn Huy Thành - Trưởng Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đắk Lắk - cho biết đơn vị đã thông báo phương án phân luồng giao thông phục vụ Lễ hội sầu riêng.
Cấm đường để phục vụ đoàn xe diễu hành Lễ hội sầu riêng

Đoạn vòng xoay đường tránh Đông - quốc lộ 27 kẹt xe cục bộ - Ảnh: TÂM AN
Theo phương án của Phòng Cảnh sát giao thông tỉnh Đắk Lắk, từ 13h30 đến 19h30 ngày 15-8, đường Võ Nguyên Giáp, đoạn từ đường Nguyễn Lương Bằng đến đường Lê Duẩn cấm người và xe để tổng duyệt chương trình diễu hành xe bán tải quảng bá sầu riêng.
Ngày 16-8, đoạn đường này tiếp tục cấm từ 6h30 đến 12h30 để phục vụ chương trình diễu hành 500 xe bán tải. Chỉ xe của ban tổ chức có lực lượng dẫn đường, chở lãnh đạo, đại biểu được lưu thông.
Xe đến Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên và khu vực đường Trần Quý Cáp được hướng dẫn đi theo tuyến Trần Quý Cáp - Y Wang - Lê Duẩn và ngược lại.
Riêng đường Phan Đình Giót, bên hông Bảo tàng Đắk Lắk, chỉ dành cho người đi bộ trong thời gian diễn ra chương trình lễ hội.
Đại tá Nguyễn Huy Thành cho biết lực lượng cảnh sát giao thông sẽ tăng cường phân luồng, điều tiết, dẫn đoàn, tuần tra, kiểm soát. Đơn vị tập trung kiểm tra xe chở sầu riêng về tải trọng, kích thước thành thùng, việc chằng buộc hàng hóa, tốc độ, thời gian lái xe và điều kiện của người, phương tiện.
Bênh cạnh đó, 9 điểm "tiếp sức giao thông an toàn mùa lễ hội" được bố trí để hướng dẫn người dân, tài xế về lộ trình, điểm dừng đỗ và các tuyến phân luồng.
Nhiều hướng vào Buôn Ma Thuột được phân luồng
Ngoài khu vực trung tâm, Phòng Cảnh sát giao thông đã thông báo phương án phân luồng trên quốc lộ 26 và quốc lộ 27.
Container, xe khách và xe tải trên 5 tấn từ Ninh Hòa đi Buôn Ma Thuột khi đến ngã ba 49, nút giao quốc lộ 26 - tỉnh lộ 3 tại Km99+800, xã Ea Kar, rẽ phải vào tỉnh lộ 3. Xe đi qua trung tâm xã Krông Năng, đến phường Buôn Hồ rẽ trái vào quốc lộ 14, theo đường Hồ Chí Minh về Buôn Ma Thuột.
Xe con và xe tải dưới 5 tấn đến ngã ba 42, tại Km111+600 quốc lộ 26, xã Ea Phê, rẽ phải vào đường đi phường Cư Bao, sau đó nhập quốc lộ 14 để đến Buôn Ma Thuột. Chiều ngược lại, xe từ Buôn Ma Thuột đi Ea Kar, M'Đrắk thực hiện theo hướng ngược lại.
Phương tiện giao thông trên quốc lộ 26 cũng có thể đến ngã ba đường đi Krông Bông tại Km123, thuộc xã Krông Pắc, rẽ trái vào tỉnh lộ 9, qua Krông Bông rồi nhập quốc lộ 27.
Xe từ Gia Nghĩa đến vòng xoay giao đường tránh Đông rẽ trái vào đường tránh Đông, sau đó nhập quốc lộ 14. Xe đi Buôn Ma Thuột tiếp tục trên quốc lộ 27 đến ngã ba Hòa Bình, rẽ trái vào quốc lộ 26 rồi đi Buôn Ma Thuột.
Lực lượng chức năng khuyến cáo xe từ phía Nam đi vào hoặc qua Buôn Ma Thuột hạn chế đi đường tránh Đông, thay vào đó nên đi quốc lộ 14 rồi rẽ vào đường tránh Tây, gồm đường 30 Tháng 4 và đường 10 Tháng 3.
Rà soát 706 khách sạn, cơ sở lưu trú, cấm tăng giá dịch vụ
Lễ hội sầu riêng Đắk Lắk diễn ra từ 15-8 đến 2-9, với 18 hoạt động tại phường Buôn Ma Thuột, xã Krông Pắc, phường Tuy Hòa và một số địa phương trồng sầu riêng.
Tỉnh đã rà soát 706 khách sạn, cơ sở lưu trú để phục vụ đại biểu, người dân và du khách; phương án bố trí chỗ ngồi lễ khai mạc khoảng 1.890 đại biểu. Tỉnh cũng yêu cầu các cơ sở lưu trú, nhà hàng, quán cà phê và các dịch vụ liên quan không tăng giá đột ngột trong mùa lễ hội, bảo đảm môi trường du lịch an toàn, văn minh, thân thiện.
Ngày 16-8, 500 xe bán tải tham gia "Hành trình sầu riêng Đắk Lắk - Kết nối vươn xa", xuất phát từ xã Krông Pắc đến phường Buôn Ma Thuột.
Cùng ngày, Diễn đàn kết nối tiêu thụ sầu riêng dự kiến có khoảng 630 đại biểu, trong đó khoảng 200 doanh nghiệp.
Lễ hội ẩm thực sầu riêng diễn ra từ 15-8 đến 23-8 tại ECO Palace, với 102 món ăn chế biến từ sầu riêng được đề nghị xác lập kỷ lục Việt Nam. Khu trưng bày sầu riêng và sản phẩm OCOP có 155 đơn vị, doanh nghiệp, bố trí 385/400 gian hàng.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận