
Hình minh họa vệ tinh TESS của NASA, được thiết kế để phát hiện các ngoại hành tinh - Ảnh: SPACE
Chẳng hạn, vào tháng 1-2026, một bài đăng trên X cho biết "siêu Trái đất" gọi là TOI-1846b, cách Trái đất khoảng 154 năm ánh sáng, đang phát ra các tín hiệu "bí ẩn, lặp đi lặp lại".
Trước đó, tin đồn này từng xuất hiện trên Instagram từ tháng 7-2025. Thông tin khi đó cung cấp nhiều chi tiết hơn, khẳng định vệ tinh khảo sát ngoại hành tinh TESS, một kính viễn vọng không gian, của Cơ quan Hàng không vũ trụ Mỹ (NASA) đã phát hiện ra TOI-1846b và hành tinh này có "kích thước gấp đôi Trái đất".
Qua kiểm chứng, các chuyên gia trang Snopes ngày 19-1 cho biết thông tin đang lan truyền về việc các nhà khoa học đã phát hiện một hành tinh ngoài Hệ Mặt trời mới bằng kính viễn vọng TESS hầu như là đúng.
Nhóm nghiên cứu tại Đài quan sát Oukaimeden ở Morocco đã sử dụng TESS và dữ liệu quan trắc đa màu thu được từ mặt đất, hình ảnh độ phân giải cao và quan sát quang phổ để xác nhận sự hiện hữu của TOI-1846b.

Bài đăng cho biết "siêu Trái đất" phát ra tín hiệu bí ẩn - Ảnh: X
Tuy nhiên, phần thông tin không đúng nằm ở cụm từ "tín hiệu bí ẩn".
Chẳng hạn, các báo cáo về tín hiệu được người dùng mạng xã hội và các báo lá cải như Daily Mail mô tả là "bí ẩn" hay "kỳ lạ" là không chính xác.
Đây là chi tiết được thêm vào để thu hút sự chú ý của độc giả, chứ NASA hay nhóm nghiên cứu chưa từng đề cập đến. Thực chất, tín hiệu đó là tín hiệu quá cảnh (transit signal), một thuật ngữ quen thuộc trong thiên văn.
Theo NASA, khi một hành tinh đi ngang qua phía trước ngôi sao mà nó quay quanh, nó sẽ che khuất một phần rất nhỏ ánh sáng của ngôi sao.
Từ Trái đất, các nhà khoa học quan sát thấy độ sáng của ngôi sao giảm nhẹ trong thời gian ngắn. Sự sụt giảm này chính là "tín hiệu quá cảnh" và là một trong những phương pháp chủ yếu để phát hiện ngoại hành tinh.
NASA cho biết TESS được thiết kế để phát hiện hàng nghìn ngoại hành tinh theo cách này.
Nhóm nghiên cứu cho biết TOI-1846b là hành tinh thuộc loại "siêu Trái đất", có bán kính khoảng 1,8 lần Trái đất.
Trong khi đó, theo định nghĩa của NASA, "siêu Trái đất" là những hành tinh có khối lượng gấp từ hai đến 10 lần Trái đất, nhỏ hơn sao Hải Vương và có thể được cấu tạo từ khí, đá hoặc từ cả hai.
Tóm lại, việc phát hiện TOI-1846b là có thật và dựa trên phương pháp khoa học quen thuộc. Điều không đúng là cách một số người mô tả các tín hiệu quan sát được như một yếu tố "bí ẩn" hay "kỳ lạ".
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận