
Ảnh chụp từ video do AI tạo ra quay lại cảnh người biểu tình trên đường phố Iran - Ảnh: INSTAGRAM
Chẳng hạn, ngày 11-1, người dùng "idressitalian" đã đăng một video lên Instagram với dòng chữ: "Tất cả mọi ánh mắt đều đổ dồn về Iran".
Bài đăng cho biết: "Chính phủ đã tắt đèn đường để che giấu quy mô khổng lồ của đám đông biểu tình song mọi người đã dùng đèn pin trên điện thoại để cho thấy họ đang ở ngoài đó".
Video và những ảnh chụp màn hình được chia sẻ lại trên Facebook, Reddit, Threads và TikTok, cùng với tuyên bố rằng đây là hình ảnh về các cuộc biểu tình bắt đầu từ cuối năm 2025 ở Iran.
Qua kiểm chứng, các chuyên gia trang Snopes ngày 15-1 xác nhận video đang lan truyền là sản phẩm của trí tuệ nhân tạo (AI).
Video do AI tạo ra về dòng người biểu tình tại Iran - Nguồn: INSTAGRAM
Video đang lan truyền bắt nguồn từ tài khoản Instagram "@elnaz555". Phần tiểu sử của tài khoản ghi tên người đăng là Elnaz Mansouri và mô tả cô là một nghệ sĩ đang theo học tại Đại học Nghệ thuật Iceland.
Trong một bài đăng khác, người dùng Elnaz Mansouri cho biết cô bắt đầu sự nghiệp là một nhiếp ảnh gia phong cảnh và dần bắt đầu thử nghiệm sự kết hợp video với nghệ thuật 3D và trí tuệ nhân tạo.
Video gốc về dòng người biểu tình tại Iran được cô Mansouri đăng trên Instagram vào ngày 10-1, trong đó cô thừa nhận video được AI tạo ra và gọi đó là "lời tri ân số" dành cho các cuộc biểu tình ở Iran trong năm 2025 và 2026.
Ngoài ra, theo Snopes, một dấu hiệu cho thấy video đang lan truyền là sản phẩm AI do bàn tay và cánh tay của một số người biểu tình bị biến dạng nhẹ trong phần quay cận cảnh dưới mặt đất. Đây là một trong những dấu hiệu đặc trưng của các video cho AI tạo ra.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận