09/06/2023 08:00 GMT+7

Về Ninh Thuận dự lễ hội trái cây 'Ninh Sơn - miền đất hứa'

Báo Tuổi Trẻ phối hợp với UBND huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận tổ chức tọa đàm với chủ đề: 'Ninh Sơn - miền đất hứa' vào ngày 11-6.

Trái cây Ninh Sơn đa dạng về chủng loại và còn nhiều dư địa để phát triển - Ảnh: THẾ KIỆT

Trái cây Ninh Sơn đa dạng về chủng loại và còn nhiều dư địa để phát triển - Ảnh: THẾ KIỆT

Tọa đàm nhằm mục đích giới thiệu về các vùng trồng trái cây tại địa bàn huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận và định hướng quy hoạch phát triển trong tương lai.

Huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận được đánh giá có lợi thế phát triển nông nghiệp nhờ vào tài nguyên đất đai rộng lớn, hệ thống thủy lợi đầu tư đồng bộ, khí hậu thích hợp các loại cây trồng đặc thù (bưởi da xanh, măng cụt, bơ, chôm chôm, xoài, mít,…).

Những năm qua, huyện ủy, UBND huyện Ninh Sơn đã tập trung chỉ đạo tổ chức sản xuất theo chuỗi giá trị tạo chuyển biến tích cực. Đặc biệt là quy hoạch các vườn cây ăn trái, vườn sản xuất hoa lan; vườn táo, dưa lưới,… để kết hợp với du lịch sẽ góp phần rất lớn cho mục tiêu khai thác phục vụ mục đích phát triển du lịch sinh thái tại Ninh Sơn.

Nông nghiệp gắn với du lịch đang được địa phương này đẩy mạnh phát triển - Ảnh: THẾ KIỆT

Nông nghiệp gắn với du lịch đang được địa phương này đẩy mạnh phát triển - Ảnh: THẾ KIỆT

Nhằm mục đích giới thiệu về các vùng trồng trái cây tại địa bàn huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận và định hướng quy hoạch phát triển nông nghiệp trong tương lai, báo Tuổi Trẻ phối hợp với UBND huyện Ninh Sơn tổ chức tọa đàm với chủ đề: "Ninh Sơn - miền đất hứa" tại UBND huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận.

Buổi tọa đàm có sự tham dự của:

- Ông Kiều Tấn Thịnh - chủ tịch UBND huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận

- Ông Dương Đăng Minh - trưởng phòng NN&PTNN huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận

- Ông Thái Quang Mận - phó chủ tịch UBND xã Lâm Sơn, huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận

- Ông Nguyễn Thanh Tú - phó chủ tịch UBND xã Nhơn Sơn, huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận

Các khách mời sẽ giới thiệu về những tiềm năng, thế mạnh, những định hướng phát triển nông nghiệp kết hợp du lịch để trái cây Ninh Sơn thành một thương hiệu, có sức cạnh tranh trên thị trường trong và ngoài nước.

Chương trình sẽ được phát sóng trên Tuổi Trẻ Online (tuoitre.vn) vào 10h ngày 11-6-2023.

Từ ngày 16-6 đến hết ngày 17-6-2023, Lễ hội trái cây huyện Ninh Sơn lần thứ I năm 2023 do UBND huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận tổ chức, với sự đồng hành của Tập đoàn Charm Group sẽ diễn ra tại đường đôi Anh Dũng, thị trấn Tân Sơn, huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận.

Đây là hoạt động nằm trong chuỗi sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch đặc sắc, hấp dẫn mang tính đặc trưng, độc lạ của các địa phương trong tỉnh, hưởng ứng sự kiện lễ đón Bằng công nhận của UNESCO ghi danh Nghệ thuật làm gốm của người Chăm vào Danh sách di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp, và Lễ hội Nho - Vang Ninh Thuận năm 2023 của tỉnh Ninh Thuận, diễn ra từ ngày 13-6 đến hết ngày 18-6-2023.

Về Ninh Thuận dự lễ hội trái cây 'Ninh Sơn - miền đất hứa' - Ảnh 4.

Năm nay xuất khẩu trái cây mang về hơn 3,1 tỉ USD, năm 2023 kỳ vọng bao nhiêu?Năm nay xuất khẩu trái cây mang về hơn 3,1 tỉ USD, năm 2023 kỳ vọng bao nhiêu?

'Cuối năm, kim ngạch bình quân xuất khẩu rau quả khoảng 250-260 triệu USD/tháng. Năm 2023 không có cơ sở gì để kim ngạch lùi, chỉ có tăng lên, nhất là xuất khẩu trái cây', ông Đặng Phúc Nguyên - tổng thư ký Hiệp hội Rau quả Việt Nam - kỳ vọng.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên