13/04/2020 20:06 GMT+7

Vào viện với cọc sắt còn xuyên từ bụng lên ngực sau khi rơi từ giàn giáo 15m

TIẾN THẮNG
TIẾN THẮNG

TTO - Đội ngũ y bác sĩ mổ cấp cứu của Bệnh viện Bãi Cháy, tỉnh Quảng Ninh vừa phẫu thuật, cứu sống 'thần kỳ' một bệnh nhân bị cọc sắt lớn dài khoảng 2m đâm xuyên thấu vùng ngực và bụng.

Vào viện với cọc sắt còn xuyên từ bụng lên ngực sau khi rơi từ giàn giáo 15m - Ảnh 1.

Êkip bác sĩ khẩn trương phẫu thuật cho bệnh nhân để lấy cọc sắt đâm xuyên qua cơ thể - Ảnh: ĐÌNH HẢI

Ngày 13-4, thông tin từ Bệnh viện Bãi Cháy cho biết bệnh nhân được cứu sống là anh N.N.M. (34 tuổi, quê huyện Hoài Đức, Hà Nội) - nhập viện cấp cứu ngày 12-4 trong tình trạng bị sốc đa chấn thương, chảy máu nhiều, đau đớn, khó thở, da và niêm mạc nhợt.

Vào thời điểm nhập viện, trên cơ thể bệnh nhân còn cây sắt kích thước lớn, dài khoảng 2m đâm xuyên từ thành bụng mạn sườn trái thủng sang thành ngực bên phải và kẹt lại trong ổ bụng.

Bệnh nhân bị tai nạn lao động, ngã giàn giáo ở độ cao khoảng 15m, sau đó rơi trúng cọc sắt. Bệnh nhân được các đồng nghiệp đưa vào viện cấp cứu cùng cọc sắt được giữ nguyên.

Ngay khi tới bệnh viện, bệnh nhân được chuyển thẳng từ phòng cấp cứu lên phòng mổ. Theo các bác sĩ, thanh sắt xuyên thấu ngực, bụng đã gây đa chấn thương nội tạng, dập nát thùy dưới phổi phải gây tràn khí, tràn máu khoang màng phổi phải, trong bụng có khoảng 2 lít máu.

Sau 4 giờ phẫu thuật căng thẳng, kíp mổ đã giúp bệnh nhân tạm thoát khỏi tử thần.

Vào viện với cọc sắt còn xuyên từ bụng lên ngực sau khi rơi từ giàn giáo 15m - Ảnh 2.

Các bác sĩ thăm khám, theo dõi tình trạng bệnh nhân sau khi mổ rút cọc sắt - Ảnh: ĐÌNH HẢI

Bác sĩ Nguyễn Thái Bình - phó trưởng khoa ngoại Bệnh viện Bãi Cháy, cho biết trường hợp của bệnh nhân N.N.M. là tai nạn lao động hi hữu và cực kỳ nguy hiểm. Ngã ở độ cao 15m và bị thanh sắt kích thước lớn xuyên thấu ngực bụng thường sẽ tử vong nhanh chóng do đa chấn thương và sốc mất máu.

Rất may mắn bệnh nhân được đưa đến viện cấp cứu, xử trí phẫu thuật kịp thời. Quá trình phẫu thuật, kíp mổ cũng đã kiểm soát tốt vị trí tổn thương, hạn chế tối đa nguy cơ chảy máu cấp và không gây tổn thương thêm các cơ quan khác.

Bệnh nhân đã tỉnh lại sau mổ 6 giờ. Hiện tại sau một ngày phẫu thuật, bệnh nhân được chăm sóc đặc biệt tại khoa hồi sức tích cực và chống độc với các chỉ số huyết động ổn định, tiến triển tích cực. Bệnh nhân có thể tiếp xúc nghe, nói chuyện với bác sĩ.

Ngã tại công trường, một công nhân bị thanh sắt đâm xuyên đùi Ngã tại công trường, một công nhân bị thanh sắt đâm xuyên đùi

TTO - Trong lúc lao động tại công trường ở quận Tân Bình, TP.HCM, một công nhân bất ngờ té ngã và bị thanh sắt đâm xuyên đùi trái.

TIẾN THẮNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên