25/11/2025 16:54 GMT+7

Vành đai 3 TP.HCM: Tiến độ chậm vì mưa nhiều và thiếu vật liệu, Phó thủ tướng yêu cầu đẩy nhanh

Tiến độ dự án vành đai 3 TP.HCM còn chậm do mưa kéo dài và thiếu vật liệu, Phó thủ tướng Mai Văn Chính yêu cầu các đơn vị khắc phục, đẩy nhanh.

vành đai 3 - Ảnh 1.

Phó thủ tướng Mai Văn Chính phát biểu tại buổi làm việc - Ảnh: PHƯƠNG NHI

Chiều 25-11, sau khi đi kiểm tra thực địa dự án vành đai 3 TP.HCM đoạn qua địa phận tỉnh Đồng Nai, Phó thủ tướng Mai Văn Chính đã chủ trì cuộc làm việc với các bộ ngành, đơn vị thi công và địa phương liên quan nhằm đánh giá tình hình triển khai dự án.

Ngày 19-12 thông xe kỹ thuật và thông tuyến hơn 66km

Phát biểu mở đầu, Phó thủ tướng nhìn nhận từ lần kiểm tra gần nhất vào cuối tháng 9 đến nay, các đơn vị đã có nhiều nỗ lực, khối lượng thi công tổng thể tăng thêm 6,5%. Tuy nhiên diễn biến thời tiết bất lợi với mưa nhiều kéo dài đã tác động mạnh đến tiến độ, khiến tốc độ thi công chưa đạt yêu cầu. 

Báo cáo tại cuộc họp, ông Lê Ngọc Hùng, Phó giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP.HCM, cho biết công tác di dời hạ tầng kỹ thuật vẫn đang được thực hiện. 

Tại TP.HCM, các đơn vị đang dựng trụ điện và đăng ký lịch cắt điện để di dời, dự kiến hoàn thành trong tháng 11-2025. Ở Đồng Nai, đã di dời 2/8 vị trí trụ điện cao thế, 4 vị trí khác đang chuẩn bị di dời, còn 2 vị trí gặp vướng do một số hộ dân chưa bàn giao mặt bằng. Tại Tây Ninh, việc di dời điện cao thế đã hoàn thành.

Về khối lượng thi công, các dự án thành phần hiện đạt từ 51,6% đến 87% giá trị hợp đồng. Theo kế hoạch, đến ngày 19-12 sẽ thông xe kỹ thuật và thông tuyến 66,3km/70,1km.

Dự kiến đến 30-4-2026 sẽ thông xe và thông xe kỹ thuật 70,1km, đến ngày 30-6-2026 sẽ hoàn thành toàn bộ dự án.

vành đai 3 - Ảnh 2.

Phó thủ tướng Mai Văn Chính và đoàn công tác của Chính phủ lắng nghe đại diện chủ đầu tư báo cáo tiến độ dự án thành phần 3 vành đai 3 TP.HCM đoạn qua Đồng Nai - Ảnh: A LỘC

Dù vậy, tiến độ chung vẫn chưa đạt mục tiêu đề ra. "Nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ thời tiết khu vực phía Nam năm nay bất lợi, tần suất ngày mưa chiếm khoảng 55%, ảnh hưởng trực tiếp đến thi công", ông Hùng nói.

Bên cạnh đó, nguồn vật liệu đặc biệt là đá khan hiếm do nhiều dự án lớn tại khu vực phía Nam cùng tăng tốc để về đích trước cuối năm 2025. Công suất khai thác tại các mỏ đá chưa đáp ứng được nhu cầu, khiến việc đưa vật liệu về công trường gặp khó khăn.

Ngoài ra việc đầu tư hoàn chỉnh nút giao Tân Vạn cũng chưa hoàn thành thủ tục điều chỉnh báo cáo nghiên cứu khả thi, dự kiến hoàn tất trong năm 2025.

Về phía Đồng Nai, đại diện Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh cho biết đến nay các vị trí trụ điện phục vụ thi công đã di dời xong, nên kế hoạch thông xe kỹ thuật ngày 19-12 không bị ảnh hưởng. 

Gỡ các nút thắt trong năm 2025

Tại cuộc họp, Phó chủ tịch UBND TP.HCM Bùi Xuân Cường cho biết tại thành phố hiện có nhiều công trình trọng điểm đang triển khai, trong đó vành đai 3 là một trong những dự án được tập trung cao nhất.  

"Về vật liệu, tinh thần chung là nhà thầu phải chủ động bảo đảm nguồn vật liệu. Sau thời điểm thiếu hụt cát, thị trường lại rơi vào tình trạng khan hiếm đá. Nguồn cung chủ yếu từ các mỏ tại TP.HCM và Đồng Nai, trong đó TP.HCM đang đẩy nhanh thủ tục mở rộng các mỏ đủ điều kiện ở Bình Dương cũ", ông Cường thông tin.

Về thi công, thành phố quán triệt tinh thần “vượt nắng thắng mưa”, yêu cầu nhà thầu tranh thủ thời tiết thuận lợi để tăng tốc thi công, nâng cao năng lực quản lý và bảo đảm mốc tiến độ đã đề ra.

vành đai 3 - Ảnh 3.

Phó chủ tịch UBND TP.HCM Bùi Xuân Cường báo cáo tại buổi làm việc - Ảnh: PHƯƠNG NHI

Đại diện Bộ Xây dựng đề nghị các địa phương tập trung tháo gỡ vướng mắc trong tháng 12-2025, đặc biệt là công tác di dời các cột điện còn tồn đọng. Theo đánh giá, chỉ có dự án thành phần 7 cơ bản đáp ứng yêu cầu, còn lại đều chậm tiến độ.

Kết luận buổi làm việc, Phó thủ tướng Mai Văn Chính nhấn mạnh vành đai 3 là công trình trọng điểm quốc gia, có ý nghĩa chiến lược đối với vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Theo chỉ đạo của Thủ tướng, mục tiêu là nỗ lực cao nhất để cơ bản hoàn thành dự án vào cuối năm 2025.

Phó thủ tướng ghi nhận các địa phương và nhà thầu đã làm việc liên tục 3 ca, 4 kíp để đẩy tiến độ và có chuyển biến tích cực, nhất là công tác di dời các trụ điện cao thế. Tuy vậy, vẫn còn một số công việc chậm do chờ mặt bằng và lịch cắt điện. 

Riêng TP.HCM còn vướng di dời trụ điện tại nút giao Tân Vạn, yêu cầu hoàn thành trong tháng 11. Đồng Nai còn 4 vị trí đang thi công và 2 vị trí chưa di dời do người dân chưa bàn giao mặt bằng.

vành đai 3 - Ảnh 4.

Máy móc thi công tại vành đai 3 đoạn phía tây vào cuối tháng 9, đầu tháng 10-2025 - Ảnh: CHÂU TUẤN

"Từ nay đến cuối năm vẫn có thể phát sinh bão và mưa lớn, trong khi khối lượng công tác còn nhiều", Phó thủ tướng nói và yêu cầu các bộ, ngành và địa phương tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm gồm đẩy nhanh giải phóng mặt bằng và di dời hạ tầng kỹ thuật.

Cụ thể phải hoàn tất di dời 7 vị trí cột điện cao thế còn lại trước 5-12; Đồng Nai phải bàn giao mặt bằng 2 vị trí cột điện thuộc dự án thành phần 3 trong tháng 11.

Về vật liệu, các địa phương phải chỉ đạo làm việc với các chủ mỏ để đảm bảo nguồn cung cát, đá cho công trường. Về thi công, các bên phải theo dõi sát thời tiết, huy động phương tiện, nhân lực, tìm giải pháp đẩy nhanh tiến độ, trường hợp do nguyên nhân khách quan không đảm bảo mốc thời gian phải báo cáo Thủ tướng và chịu trách nhiệm.

Các dự án dự kiến khánh thành, khởi công vào 19-12 phải báo cáo Bộ Xây dựng để tổng hợp. Phó thủ tướng yêu cầu sau vành đai 3, cần tiếp tục triển khai các dự án như vành đai 4, cao tốc TP.HCM - Mộc Bài và các tuyến phục vụ nhu cầu giao thông mới của TP.HCM.

Vành đai 3 TP.HCM: Tiến độ chậm vì mưa nhiều và thiếu vật liệu, phó thủ tướng yêu cầu đẩy nhanh  - Ảnh 5.Phó thủ tướng Mai Văn Chính: Phải cố gắng thông xe kỹ thuật đường vành đai 3 TP.HCM trước 19-12

Phó thủ tướng Mai Văn Chính yêu cầu nhà thầu tăng cường nhân lực, máy móc 'làm ngày, làm đêm' để hoàn thành mục tiêu thông xe kỹ thuật dự án vành đai 3 TP.HCM qua Đồng Nai trước 19-12 tới.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất