Cống Rạch Mọp được đưa vào vận hành, phục vụ sản xuất nông nghiệp - Ảnh: KHẮC TÂM
Ngày 17-2, ông Nguyễn Hoàng Hiệp - thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cùng chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng Trần Văn Lâu, đã kiểm tra tình hình thực hiện dự án và tổ chức vận hành công trình cống âu Rạch Mọp (thuộc xã Song Phụng, huyện Kế Sách và xã Nhơn Mỹ, huyện Kế Sách, Sóc Trăng).
Công trình cống âu Rạch Mọp có vốn đầu tư 528 tỉ đồng, (thuộc dự án công trình kiểm soát nguồn nước bờ Nam sông Hậu) trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.
Công trình được khởi công tháng 1-2023, do Ban quản lý Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi 10 (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) làm chủ đầu tư.
Công trình cống âu Rạch Mọp nằm trên sông Rạch Mọp, tọa lạc ở vị trí giáp ranh của xã Nhơn Mỹ, huyện Kế Sách và xã Song Phụng (huyện Long Phú).
Cống có chiều rộng thông nước 85m (2 khoang cống và 1 âu thuyền), cổng van cống bằng thép được đóng mở bằng xi lanh thủy lực, cống có hệ thống quan trắc, giám sát tự động...
Ông Trần Văn Lâu - chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng - cho biết công trình cống Rạch Mọp là dự án cống thủy lợi lớn nhất của tỉnh từ trước đến nay.
Theo ông Lâu, kết hợp cùng các công trình khác, cống âu Rạch Mọp khi vận hành nhằm tạo nguồn ngọt, kiểm soát nguồn nước, triều cường, bảo vệ các vùng sản xuất và cơ sở hạ tầng, giảm ngập do hiện tượng sụt lún đất, nước biển dâng, triều cường gây ra cho một phần khu vực phía nam sông Hậu của tỉnh Sóc Trăng và tỉnh Hậu Giang.
"Ngoài ra, dự án còn kiểm soát mặn, giữ ngọt tạo điều kiện sản xuất ổn định, bền vững cho vùng diện tích tự nhiên 19.220ha trên địa bàn các huyện Kế Sách, Châu Thành, Long Phú và TP Sóc Trăng, Sóc Trăng", ông Lâu thông tin thêm.
Theo Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp, công trình cống âu Rạch Mọp không chỉ giúp giảm thiểu tác động của hạn mặn mà còn đóng vai trò quan trọng trong việc tạo nguồn nước ngọt hỗ trợ cấp nước trong những đợt mặn cao trên sông Hậu.
Đồng thời, công trình này còn giúp cải thiện khả năng luân chuyển dòng chảy, nâng cao hiệu quả tháo chua, rửa phèn, tiêu thoát nước và góp phần cải thiện môi trường trong khu vực dự án.
Thứ trưởng Hiệp cũng cho biết, bên cạnh cống âu Rạch Mọp, dự án công trình kiểm soát nguồn nước bờ Nam sông Hậu còn bao gồm nhiều cống khác đang được triển khai như Mương Khai 2, Trà Ếch, Cái Trưng, Trà Quýt... nhằm đảm bảo nguồn nước và nâng cao hiệu quả sản xuất, sinh hoạt cho người dân trong vùng.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận