20/12/2022 15:51 GMT+7

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến vào nội dung, chương trình kỳ họp bất thường thứ hai

THÀNH CHUNG
THÀNH CHUNG

Theo chương trình, sáng mai 21-12, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ rà soát công tác chuẩn bị và tiếp tục cho ý kiến về nội dung, chương trình kỳ họp bất thường lần thứ hai Quốc hội khóa XV. Dự kiến kỳ họp sẽ diễn ra vào đầu tháng 1-2023.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến vào nội dung, chương trình kỳ họp bất thường thứ hai - Ảnh 1.

Phiên họp thứ 18 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội - Ảnh: PHẠM THẮNG

Theo Văn phòng Quốc hội, tiếp tục chương trình phiên họp thứ 18, ngày 21-12, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về 3 nội dung chương trình.

Cụ thể, sáng 21-12, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ tiến hành rà soát công tác chuẩn bị và cho ý kiến về nội dung, chương trình kỳ họp bất thường lần thứ hai Quốc hội khóa XV.

Theo dự kiến, kỳ họp bất thường sẽ diễn ra vào thời điểm sau Tết dương lịch (dự kiến từ ngày 5-1 đến 10-1-2023). Tổng thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường sẽ trình bày báo cáo về nội dung này.

Tiếp đó, Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội của Quốc hội Nguyễn Thúy Anh báo cáo việc thực hiện kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về dự án Luật khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi).

Cạnh đó là tổng kết, đánh giá việc thực hiện nghị quyết 30/2021/QH15 kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XV đề xuất một số cơ chế, chính sách về y tế. Các nội dung này đã được Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến vào tuần trước.

Ngay sau đó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội Nguyễn Phú Cường sẽ báo cáo việc thực hiện kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về nội dung liên quan đến công tác tài chính.

Cũng liên quan đến vấn đề tài chính, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét, quyết định việc điều chỉnh dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2022 của Trường trung cấp Luật Tây Bắc từ Bộ Tư pháp sang UBND tỉnh Sơn La.

Chiều cùng ngày, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng sẽ trình bày tờ trình về nội dung này.

Sau khi Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh trình bày thẩm tra, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ thảo luận.

Trước đó, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nêu rõ quy hoạch tổng thể quốc gia là nội dung quan trọng nhất tại kỳ họp bất thường lần thứ hai của Quốc hội nếu được tổ chức.

Trong phiên thẩm tra của Ủy ban Kinh tế mới đây, ông Vũ Hồng Thanh cho hay theo yêu cầu của Quốc hội, năm 2022 có thể không hoàn thành toàn bộ hệ thống quy hoạch, nhưng phải xong quy hoạch tổng thể quốc gia để định hướng, dẫn dắt cho các quy hoạch cấp dưới.

Ông cho hay nhiều quy hoạch khác đang chờ quy hoạch tổng thể quốc gia, nên việc thông qua quy hoạch này là hết sức quan trọng, cấp bách.

Về nội dung dự phòng trước đó được thông báo liên quan xem xét về giải pháp xử lý, bất cập tại một số trạm thu phí, dự án đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông theo hình thức BOT không được trình và không được Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến tại phiên họp này.

Chủ tịch Quốc hội: Cơ chế đặc thù mới cho TP.HCM cần tập trung chính sách riêng biệt, tạo đột phá Chủ tịch Quốc hội: Cơ chế đặc thù mới cho TP.HCM cần tập trung chính sách riêng biệt, tạo đột phá

TTO - Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đồng tình có thể ban hành nghị quyết mới về cơ chế đặc thù cho TP.HCM theo trình tự rút gọn và xem xét thông qua tại một kỳ họp, đưa vào chương trình kỳ họp Quốc hội tháng 5-2023.

THÀNH CHUNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên