07/02/2025 11:09 GMT+7

Uống 'thần dược gia truyền' trị tiểu đường, người đàn ông suýt chết

Bệnh viện Nhân dân 115 vừa báo cáo đến Sở Y tế TP.HCM về trường hợp bệnh nhân tiểu đường bị ngộ độc sau khi uống thuốc có chứa chất cấm phenformin.

Uống 'thần dược gia truyền' trị tiểu đường, người đàn ông suýt chết - Ảnh 1.

Túi thuốc tễ không nhãn mác được bệnh nhân sử dụng điều trị tiểu đường qua xét nghiệm có chứa chất cấm phenformin khiến bệnh nhân nguy kịch - Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Ngày 7-2, Bệnh viện Nhân dân 115 (TP.HCM) cho hay đã báo cáo đến Sở Y tế TP.HCM về vụ việc một bệnh nhân nguy kịch sau khi sử dụng thuốc tiểu đường có chứa chất cấm phenformin.

Cụ thể, bệnh nhân nam (59 tuổi, TP.HCM) có tiền căn đái tháo đường và tăng huyết áp khoảng 10 năm, tự mua thuốc tân dược và thuốc tễ không rõ nhãn mác, thành phần, hàm lượng để điều trị.

Trước nhập viện vài ngày, người nhà thấy người bệnh nôn ói nhiều, tiêu lỏng hai ngày, sau đó diễn tiến lơ mơ nên người nhà đưa vào Bệnh viện Nhân dân 115 cấp cứu.

Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng lơ mơ, lay gọi không tỉnh, vật vã, suy hô hấp, tụt huyết áp. Các xét nghiệm phát hiện bệnh nhân có tình trạng nhiễm acid máu rất nặng, tổn thương thận nặng.

Khi được báo hội chẩn, người bệnh nhanh chóng được đưa vào buồng chăm sóc đặc biệt, đặt ống nội khí quản thở máy và lọc máu liên tục, cố gắng đảo ngược tình trạng nguy kịch càng sớm càng tốt.

Sau khi được lọc máu tích cực, người bệnh tỉnh táo, tình trạng nhiễm acid máu về mức bình thường, chức năng thận cải thiện.

Khai thác kỹ thông tin từ người nhà cho hay người bệnh tự ý mua và dùng thuốc, không có toa bác sĩ, nên người nhà không rõ tên, nguồn gốc của các loại thuốc đó.

Bác sĩ yêu cầu người nhà mang hết những thuốc người bệnh cất ở nhà lên thì phát hiện có túi thuốc tễ không nhãn mác bên cạnh những thuốc tân dược.

Túi thuốc tễ nhanh chóng được gửi đến Trung tâm Pháp y kiểm định. Sau 24 tiếng gửi mẫu, kết quả hoạt chất những viên thuốc tễ đó chính là phenformin - hoạt chất điều trị đái tháo đường đã bị cấm ở Việt Nam và toàn thế giới từ những năm 1970.

Người bệnh khai được một người quen mua giùm thuốc gia truyền chữa đái tháo đường "dứt điểm", đem lên từ Bến Tre.

Bệnh viện Nhân dân 115 đã báo cáo tình trạng trên với Sở Y tế TP.HCM để truy nguồn gốc, tránh để lưu hành trong cộng đồng và những tình huống tử vong đáng tiếc.

Các bác sĩ Bệnh viện Nhân dân 115 cho hay đái tháo đường là bệnh chỉ có thể điều trị bằng thuốc tân dược hoặc tiêm insulin theo chỉ định chặt chẽ của bác sĩ, và cần được tái khám định kỳ để điều chỉnh thuốc phù hợp với mỗi người bệnh khác nhau.

Hoàn toàn không thể dùng một toa thuốc áp dụng cho tất cả các trường hợp bệnh. Kể cả y học cổ truyền chân chính cũng sử dụng thuốc tân dược hoặc tiêm insulin để điều trị đái tháo đường.

Bệnh nhân tiểu đường ngộ độc phenformin dễ tử vong

Trước đó, Bệnh viện Nhân dân 115 đã tiếp nhận nhiều trường hợp ngộ độc thuốc điều trị đái tháo đường do chứa chất cấm phenformin. Đỉnh điểm có khi lên đến 3-4 ca trong 1 tháng.

Theo các bác sĩ, nhiều người tự xưng là danh y, bác sĩ… trộn thuốc điều trị đái tháo đường vào thuốc tễ bán cho người dùng với những lời quảng cáo hấp dẫn, nhưng nguy hiểm hơn là họ lại trộn cả chất cấm là phenformin vào thuốc tễ.

Ngộ độc phenformin gây nhiễm acid máu nặng, suy thận nặng và tử vong nhanh chóng nếu không được phát hiện kịp thời.

Uống thuốc trôi nổi chứa chất cấm, bệnh nhân tiểu đường nguy kịch - Ảnh 3.Tại sao bệnh nhân tiểu đường cần quan tâm kiểm soát đường huyết?

Kiểm soát đường huyết ngoài đạt mục tiêu ngăn ngừa các biến chứng tim mạch, thận, mắt, còn giúp người bệnh đái tháo đường sớm hồi phục khi mắc các bệnh khác.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên