
Bệnh nhân chờ khám tại Bệnh viện Ung bướu TP.HCM - Ảnh: DUYÊN PHAN
Ông Diệp Bảo Tuấn, Giám đốc Bệnh viện Ung bướu TP.HCM, đã thông tin như vậy tại hội thảo hằng năm về phòng chống ung thư TP.HCM lần thứ 28 do Bệnh viện Ung bướu TP.HCM phối hợp với Hội Ung thư Việt Nam và Hội Ung thư TP.HCM tổ chức ngày 4-12.
Ông Tuấn cho hay theo số liệu thống kê, hằng năm trên toàn thế giới có khoảng 19,9 triệu ca mắc mới và 9,7 triệu ca tử vong. Tại Việt Nam có hơn 180.400 ca mắc mới và hơn 120.000 ca tử vong do ung thư.
Ung thư là nguyên nhân tử vong sớm đứng hàng thứ 2 tại Việt Nam, chỉ sau bệnh lý tim mạch. Ung thư vẫn đang là gánh nặng cho xã hội chúng ta.
Tại Bệnh viện Ung bướu TP.HCM, ước tính năm 2025 bệnh viện sẽ tiếp đón hơn 1.080.000 lượt bệnh nhân đến khám bệnh (tăng 22% so với năm 2024).
Số ca mắc mới ghi nhận trong năm 2025 là 42.156 ca, trong đó ung thư tuyến giáp chiếm tỉ lệ cao nhất (23,2%), kế đến là ung thư vú (18,1%).
Trong khuôn khổ hội thảo lần thứ 28 năm nay, có riêng một phiên chuyên đề về Trí tuệ nhân tạo và ứng dụng trong y tế nói chung và trong lĩnh vực ung thư nói riêng.
Trí tuệ nhân tạo (AI) được xem là một trong những trọng tâm nổi bật, phản ánh xu hướng tất yếu của ngành ung thư học hiện đại trong kỷ nguyên số.
Các báo cáo tập trung vào các kỹ thuật tiên tiến như AI trong lập kế hoạch xạ trị và tầm soát, xạ trị thích ứng, phẫu thuật nội soi hiện đại, can thiệp mạch điều trị ung thư gan, xét nghiệm phân tử, cá thể hóa điều trị và quản lý sau điều trị.
Phát biểu tại hội thảo, ông Hà Anh Đức, Cục trưởng Cục Khám chữa bệnh (Bộ Y tế), cho biết dù lĩnh vực điều trị ung thư của nước ta đã có nhiều tiến bộ nhưng so với quốc tế vẫn còn khoảng cách, cần nỗ lực thu hẹp.
Bộ Y tế cũng đang xây dựng quy hoạch mạng lưới ung bướu trên cơ sở dự báo nhu cầu, để xem hệ thống hiện nay có thể đáp ứng như thế nào trong tương lai.
Hiện nay nhiều bệnh viện điều trị bệnh ung thư trên cả nước đều quả tải do lượng bệnh nhân tăng nhiều và dự báo sẽ tiếp tục tăng trong thời gian tới.
Theo ông Đức, ngoài việc nâng cao chất lượng điều trị cần làm tốt công tác phòng bệnh, ưu tiên việc sàng lọc ung thư để phát hiện bệnh từ giai đoạn sớm, phát huy hiệu quả điều trị tối đa.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận