
Bệnh nhân xếp hàng dài đợi đến số thứ tự để được thăm khám tại Bệnh viện Ung bướu TP.HCM - Ảnh: THU HIẾN
Dự kiến lượng bệnh nhân năm 2025 tăng 20% so với năm 2024
Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, ông Diệp Bảo Tuấn - Giám đốc Bệnh viện Ung bướu TP.HCM - cho biết số lượng bệnh nhân đến khám tại bệnh viện đang có xu hướng tăng. Dự kiến trong năm 2025, lượng bệnh nhân sẽ tăng khoảng 20% so với năm 2024.
Đáng chú ý, theo thống kê 6 tháng đầu năm 2025, số lượt bệnh nhân đến khám từ các địa phương như: Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ) là 18.800 lượt, Bình Thuận (cũ) là 18.700 lượt và Đồng Nai là 51.000 lượt.
Như vậy chỉ trong nửa năm, tổng lượt khám từ ba khu vực này đã vượt 85.000 lượt. Nếu tính cả năm, con số này có thể lên gấp đôi.
Năm 2023, Bệnh viện Ung bướu cơ sở 2 đã chính thức đưa vào hoạt động với quy mô 1.000 giường theo tiêu chuẩn quốc tế và nhiều máy móc hiện đại, nhằm giảm quá tải cho cơ sở 1.
Tuy nhiên đến nay số lượt người bệnh gia tăng thêm các năm, năm 2025 để đáp ứng nhu cầu bệnh viện đã phải kê thêm 200 giường để điều trị cho bệnh nhân.
Năm 2022, Bệnh viện Ung bướu TP.HCM có hơn 638.800 lượt khám chữa bệnh và năm 2023 tăng lên 783.000 lượt (tăng 12,7%).
Năm 2024 ước tính tiếp nhận 880.000 lượt bệnh nhân đến khám, như vậy sẽ tăng 12,3% so với năm 2023.
Trong số những bệnh nhân đến khám và điều trị này có đến 84% bệnh nhân tới từ các tỉnh thành trong khu vực, trong khi trước đây tỉ lệ này chỉ khoảng 75%.
Khi bệnh ngoại trú tăng, Bệnh viện Ung bướu TP.HCM đã triển khai nhiều giải pháp để giảm thời gian chờ đợi cho người bệnh.
Trong đó bệnh viện đã tổ chức tiếp nhận và khám bệnh sớm từ 5h sáng; tăng số ca xạ từ 5h - 22h mỗi ngày; chuyển giao kỹ thuật cho tuyến dưới...
Đề xuất mở cơ sở 3 của Bệnh viện Ung bướu tại Bà Rịa (cũ)
Ông Tăng Chí Thượng - Giám đốc Sở Y tế TP.HCM - cho biết đã kiến nghị lãnh đạo TP chấp thuận chủ trương cho Bệnh viện Ung bướu triển khai cơ sở 3 tại Bệnh viện Bà Rịa (cũ) (địa chỉ 13 Phạm Ngọc Thạch, phường Bà Rịa).
Các bệnh viện chuyên khoa tuyến cuối về sản phụ khoa (Bệnh viện Từ Dũ hoặc Bệnh viện Hùng Vương) triển khai cơ sở 2 tại Bệnh viện Lê Lợi cũ (địa chỉ 22 Lê Lợi, phường Vũng Tàu).
Theo người đứng đầu ngành y tế TP, đây là hai chuyên khoa mà nhiều năm qua ngành y tế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ) còn gặp nhiều khó khăn về nhân lực nên chưa triển khai được.
Người dân phải di chuyển đến các bệnh viện tuyến trên tại TP.HCM để khám và điều trị, vừa gây nhiều khó khăn cho họ, vừa làm tăng tình trạng quá tải tại các bệnh viện của TP.
Giám đốc Bệnh viện Ung bướu TP.HCM cũng nhận định việc xây dựng thêm một cơ sở của Bệnh viện Ung bướu TP.HCM tại Bà Rịa là rất cần thiết, nhằm phục vụ người dân các tỉnh lân cận trên. Đây cũng là giải pháp quan trọng giúp giảm tải cho cơ sở 1 và cơ sở 2 của bệnh viện hiện nay.
Cũng theo bác sĩ Tuấn, Bà Rịa - Vũng Tàu và Bình Thuận (cũ) là khu vực giáp biển, rất thuận lợi để phát triển mô hình du lịch y tế. Việc xây dựng bệnh viện ung bướu tại đây không chỉ góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe mà còn tạo đòn bẩy phát triển du lịch y tế.
Đặc biệt nếu đầu tư vào trung tâm tầm soát ung thư công nghệ cao, khu vực này có thể thu hút du khách quốc tế kết hợp điều trị và nghỉ dưỡng, cũng như đáp ứng nhu cầu của người dân lân cận.
Không chỉ riêng Bệnh viện Ung bướu TP.HCM, ông Tuấn cho rằng việc phát triển cơ sở 2, cơ sở 3 của các bệnh viện tuyến cuối tại TP sẽ góp phần giảm tải hệ thống y tế trung tâm, rút ngắn khoảng cách chênh lệch y tế, tiết kiệm chi phí, thời gian và công sức cho người bệnh.
Đồng thời phù hợp với xu hướng khám, tầm soát sức khỏe định kỳ của người dân, tránh tình trạng quá tải tại các bệnh viện trung tâm.
Vì sao bệnh lý ung thư ngày càng tăng?
Bệnh lý ung thư đã và đang là gánh nặng cho gia đình, cho xã hội trên thế giới cũng như tại Việt Nam. Tỉ lệ mắc mới ung thư và tử vong do ung thư tiếp tục gia tăng.
Theo các chuyên gia, nguyên nhân thời gian qua tỉ lệ mắc bệnh ung thư tại Việt Nam cao do nhiều yếu tố. Dân số tăng kéo theo các bệnh chung cũng sẽ tăng, trong đó có ung thư. Tuổi thọ tăng lên (già hóa dân số) cũng làm số ca mắc ung thư càng cao.
Chất lượng cuộc sống được cải thiện, người dân quan tâm sức khỏe nhiều hơn, đi khám tầm soát ung thư nên nhiều người phát hiện sớm ung thư. Máy móc, thiết bị hiện đại và kỹ thuật công nghệ cao giúp phát hiện khối u rất nhỏ ở giai đoạn rất sớm.
Ngoài ra, môi trường (nước, không khí...) ô nhiễm, kém chất lượng cũng là một trong những yếu tố quan trọng gây ung thư.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận