
Cơ quan An ninh Ukraine công bố hình ảnh mảnh vỡ được cho là của tên lửa siêu vượt âm tầm trung Oreshnik tấn công vùng Lviv hôm 9-1 - Ảnh: AFP/SBU
Theo Hãng tin AFP, Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) ngày 9-1 chính thức xác nhận tên lửa đạn đạo siêu vượt âm tầm trung Oreshnik của Nga đã tập kích tỉnh Lviv, gần biên giới Liên minh châu Âu.
SBU cáo buộc Matxcơva nhắm vào các mục tiêu dân sự gần biên giới và tìm cách phá hủy hạ tầng thiết yếu trong bối cảnh thời tiết đang xấu đi nghiêm trọng. Tuy nhiên Ukraine không nêu rõ mục tiêu cụ thể là gì, hay mức độ thiệt hại đến đâu.
Theo SBU, các mảnh vỡ thu được cho đến nay bao gồm bộ phận ổn định và dẫn đường, các bộ phận động cơ và vòi phun của tên lửa.
Cả Nga và Ukraine đều đã xác nhận tên lửa Oreshnik tấn công vào Lviv.
Nga trước đó tuyên bố tên lửa Oreshnik đã tấn công nhằm đáp trả vụ Ukraine tập kích dinh thự của Tổng thống Nga Vladimir Putin - một cáo buộc mà Kiev phủ nhận.
Thị trưởng Lviv Andriy Sadovy trước đó chỉ cho biết một tên lửa đạn đạo với tốc độ khoảng 13.000km/h đã bắn vào khu vực này, nhưng không nêu đích danh là Oreshnik.
Các blogger quân sự Nga cho biết một cơ sở lưu trữ khí đốt đã bị nhắm tới, song ông Sadovy chỉ cho biết đã có một cuộc tấn công vào một "cơ sở hạ tầng trọng yếu", gây ra hỏa hoạn.

Theo SBU, các mảnh vỡ thu được cho đến nay bao gồm bộ phận ổn định và dẫn đường, các bộ phận động cơ và vòi phun của tên lửa Oreshnik - Ảnh: AFP/SBU
Oreshnik là tên lửa đạn đạo siêu vượt âm tầm trung, có khả năng mang theo đầu đạn thường hoặc đầu đạn hạt nhân.
Matxcơva lần đầu sử dụng loại tên lửa này vào tháng 11-2024 trong cuộc tấn công thành phố Dnipro của Ukraine. Nga từng tuyên bố loại vũ khí tối tân này là không thể bị đánh chặn.
Tên lửa Oreshnik có khả năng đánh trúng mục tiêu ở khoảng cách 3.000 - 5.500km. Tư lệnh Lực lượng Tên lửa chiến lược của Nga Sergei Karakayev từng tuyên bố Oreshnik có thể đánh trúng mục tiêu trên khắp châu Âu.
Vào tháng trước, Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko - đồng minh thân cận của ông Putin - cho biết Oreshnik đã được triển khai tại Belarus - quốc gia giáp sườn phía đông của NATO. Ngay sau đó, Nga tuyên bố hệ thống tên lửa này đã "bước vào trạng thái trực chiến".
Ukraine nói tên lửa được phóng từ bãi thử Kapustin Yar, gần thành phố Volgograd ở miền nam nước Nga.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận