
Một khu vực ở Dnipropetrovsk của Ukraine bị tấn công hồi tháng trước - Ảnh: AFP
Ngày 8-1, Phó thủ tướng Ukraine Oleksiy Kuleba nói rằng các cuộc không kích của Nga khiến gần 1 triệu người tại vùng Dnipropetrovsk không có điện để sưởi ấm và nước sinh hoạt.
"Công tác sửa chữa vẫn đang tiếp diễn tại vùng Dnipropetrovsk để khôi phục nguồn cung cấp nhiệt và nước cho hơn 1 triệu người dân", Hãng tin AFP dẫn lời ông Kuleba. Bộ Năng lượng Ukraine cũng nói rằng hơn 800.000 người tại khu vực này hiện đang chịu cảnh mất điện.
"Hoàn toàn không có lý do quân sự nào cho các cuộc tấn công vào hệ thống năng lượng và cơ sở hạ tầng khiến người dân không có điện và sưởi ấm vào mùa đông", Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky viết trên mạng xã hội X.
Lực lượng không quân Ukraine cho biết Nga đã tấn công bằng 97 máy bay không người lái (drone), trong đó 70 chiếc bị hệ thống phòng không của Kiev bắn hạ, còn 27 chiếc khác tấn công nhiều địa điểm khác nhau.
Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nga nói rằng lực lượng của nước này đã tiến hành các cuộc tấn công vào các cơ sở năng lượng và cơ sở hạ tầng cảng biển do quân đội Ukraine sử dụng.
Nga cũng tuyên bố đã kiểm soát được làng Bratske ở vùng Dnipropetrovsk của Ukraine.
Nga đẩy mạnh các cuộc tấn công vào Ukraine trong vài tháng qua, bắt đầu tiến vào vùng Dnipropetrovsk nằm phía tây vùng Donetsk vào tháng 8-2025. Matxcơva cũng kiểm soát một phần vùng Kharkiv phía tây bắc Ukraine.
Tuần trước, Ukraine cho biết họ đã ra lệnh sơ tán hàng ngàn trẻ em và phụ huynh khỏi các khu định cư tiền tuyến ở các vùng Zaporizhzhia và Dnipropetrovsk.
Ukraine sẵn sàng chốt đảm bảo an ninh với Mỹ
Ông Zelensky cho biết bản dự thảo kế hoạch các đảm bảo an ninh của Mỹ dành cho Ukraine "về cơ bản sẵn sàng" để trình lên Tổng thống Mỹ Donald Trump phê duyệt. "Chúng tôi hiểu rằng phía Mỹ sẽ đối thoại với Nga, và chúng tôi mong nhận được phản hồi về việc liệu bên gây hấn có thực sự sẵn sàng chấm dứt chiến tranh hay không", ông Zelensky viết trên X.
Trong khi đó, Nga tiếp tục nhắc lại lập trường về kế hoạch của phương Tây nhằm đảm bảo an ninh cho Ukraine.
Theo Bộ Ngoại giao Nga, "việc triển khai các đơn vị quân sự, cơ sở quân sự, kho vũ khí và các cơ sở hạ tầng khác của phương Tây trên lãnh thổ Ukraine sẽ bị coi là can thiệp nước ngoài, gây ra mối đe dọa trực tiếp đến an ninh không chỉ của Nga mà còn của các nước châu Âu khác".
"Tất cả các đơn vị và cơ sở như vậy sẽ được coi là mục tiêu chiến đấu hợp pháp của Lực lượng vũ trang Nga", tuyên bố khẳng định.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận