Nga nói kế hoạch triển khai lực lượng đa quốc gia ở Ukraine là 'nguy hiểm'

Ngày 8-1, Nga đã lên án gay gắt kế hoạch đảm bảo an ninh mà châu Âu dự kiến triển khai ở Ukraine, đồng thời mô tả đây là một kế hoạch 'nguy hiểm'.

Ukraine - Ảnh 1.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova - Ảnh: REUTERS

Đầu tuần này, các nhà lãnh đạo châu Âu và đặc phái viên Mỹ đã thống nhất các bảo đảm hậu chiến dành cho Ukraine sẽ bao gồm một cơ chế giám sát do Mỹ dẫn đầu và một lực lượng đa quốc gia châu Âu được triển khai tại Ukraine, sau khi giao tranh chấm dứt.

Đáp trả trước động thái trên, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova ngày 8-1 khẳng định: “Mọi đơn vị và cơ sở như vậy sẽ bị coi là mục tiêu quân sự hợp pháp của lực lượng vũ trang Nga”. 

Người phát ngôn Zakharova cáo buộc đây là kế hoạch “nguy hiểm” và “mang tính phá hoại”, theo Hãng tin TASS.

“Các bên tham gia liên minh tự nguyện, do Anh và Pháp dẫn đầu, đã ký một tuyên bố với chính quyền Kiev mang tên: Các bảo đảm an ninh vững chắc cho nền hòa bình bền vững và lâu dài.

Tài liệu này hoàn toàn không phải là một kế hoạch tái thiết hòa bình. Nó không nhằm mục đích đạt được nền hòa bình và an ninh lâu dài, mà nhằm tiếp tục quân sự hóa, leo thang và mở rộng xung đột”, bà Zakharova nhận định.

Theo Bộ Ngoại giao Nga, điểm then chốt của tài liệu là "triển khai một số lực lượng đa quốc gia trên lãnh thổ Ukraine" - mục đích mà Nga cho là nhằm “khôi phục” quân đội Ukraine và “kiềm chế” Nga sau khi các hoạt động thù địch chấm dứt.

Ở phía ngược lại, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cùng ngày 8-1 thông báo một thỏa thuận giữa Kiev và Washington về các bảo đảm an ninh của Mỹ “cơ bản đã sẵn sàng để hoàn tất ở cấp cao nhất với Tổng thống Mỹ”, theo Hãng tin AFP. 

Nhà lãnh đạo Ukraine nhận định những cam kết trên đều mang tính ràng buộc pháp lý, trong đó bao gồm sự đảm bảo an ninh từ các đồng minh của Kiev.

Tuy nhiên, Tổng thống Zelensky nói ông vẫn chưa nhận được câu trả lời “rõ ràng” từ các đồng minh về việc họ sẽ có hành động gì trong trường hợp Nga tái tấn công sau thỏa thuận.

Liên quan đến tình hình chiến sự, lực lượng không quân Ukraine ngày 8-1 cho biết Nga đã triển khai đợt không kích bằng 97 máy bay không người lái, trong đó có 70 chiếc bị hệ thống phòng không của Kiev bắn hạ.

Ở chiều ngược lại, Bộ Quốc phòng Nga nói rằng lực lượng của nước này đã tiến hành các cuộc tấn công vào những cơ sở năng lượng và cơ sở hạ tầng cảng biển do quân đội Ukraine sử dụng.

Matxcơva cũng tuyên bố đã kiểm soát được làng Bratske ở vùng Dnipropetrovsk của Ukraine.

Nga: Kế hoạch đảm hòa bình của châu Âu cho Ukraine ‘mang tính phá hoại’ - Ảnh 2.Ukraine tố Nga tấn công thủ đô, ghi nhận thương vong dân sự đầu tiên năm 2026

Giới chức Ukraine cho biết 2 dân thường đã thiệt mạng sau các cuộc tấn công của Nga vào rạng sáng ngày 5-1, trong khi các nỗ lực ngoại giao nhằm chấm dứt xung đột vẫn đang tiếp diễn.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Nga Ukraine châu Âu

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất