
Đống đổ nát của một khu dân cư bị tàn phá nặng nề tại thị trấn tiền tuyến Kostyantynivka, thuộc vùng Donetsk, Ukraine - Ảnh: AFP
Cụ thể, quân đội Nga đã kiểm soát thêm hơn 5.600km² lãnh thổ Ukraine trong năm 2025, tương đương gần 1% diện tích cả nước. Số liệu này được tổng hợp từ phân tích của Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW), dựa trên các khu vực mà cả Ukraine lẫn Nga đều thừa nhận hoặc tuyên bố kiểm soát.
Diện tích lãnh thổ mà Nga chiếm được trong năm 2025 nhiều hơn tổng diện tích chiếm được trong hai năm trước cộng lại, cho thấy đà tiến công của Matxcơva đang được đẩy mạnh trở lại sau giai đoạn giằng co kéo dài.
Tuy nhiên, con số này vẫn thấp hơn đáng kể nếu so với hơn 60.000km² mà Nga kiểm soát trong năm 2022 - năm đầu tiên nổ ra chiến sự.
Các bước tiến của Nga diễn ra trong bối cảnh lực lượng Ukraine ngày càng gặp khó khăn trên nhiều mặt trận. Giới phân tích nhận định Kiev đang phải đối mặt với tình trạng thiếu binh sĩ, hạn chế về đạn dược và phụ thuộc lớn vào viện trợ quân sự từ phương Tây, trong khi Nga duy trì được nhịp độ tấn công nhờ nguồn lực dồi dào hơn.
Song song với các bước tiến trên bộ, Nga tiếp tục tăng cường các cuộc tấn công đường không nhằm vào các thành phố và khu dân cư của Ukraine.
Mới đây nhất, cuộc không kích nhằm vào khu vực dân cư ở thành phố Kharkov hôm 2-1 đã phá hủy nhiều tòa nhà cao tầng, khiến ít nhất 25 người bị thương, làm dấy lên lo ngại về mức độ leo thang của các đòn tấn công của Matxcơva nhằm vào hạ tầng dân sự Ukraine.
"Đó chính là cách người Nga đối xử với sự sống và con người - họ tiếp tục giết chóc, bất chấp mọi nỗ lực của thế giới, đặc biệt là của Mỹ, trong tiến trình ngoại giao", Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky viết trên mạng xã hội.
Bộ Quốc phòng Nga bác bỏ cáo buộc của Ukraine, khẳng định trong một tuyên bố rằng lực lượng Nga "không lên kế hoạch, cũng như không tiến hành các cuộc tấn công bằng tên lửa hay không kích trong phạm vi thành phố Kharkov".
Giới chức Ukraine cho biết các đợt không kích diễn ra liên tục khiến rủi ro đối với dân thường ngày càng lớn, buộc chính quyền phải mở rộng các chiến dịch sơ tán tại những khu vực tiền tuyến.
Tính từ đầu tháng 6-2025, hơn 150.000 người đã được sơ tán khỏi các vùng giao tranh, trong đó có hàng nghìn trẻ em và gia đình tại các tỉnh phía đông và đông nam.
Những bước tiến của Nga trên chiến trường diễn ra đồng thời với các nỗ lực ngoại giao nhằm tìm kiếm một lối thoát cho cuộc chiến đã kéo dài gần bốn năm. Tổng thống Zelensky cho hay một thỏa thuận hòa bình do Mỹ làm trung gian đã đạt được khoảng 90% nội dung, song vấn đề then chốt liên quan đến lãnh thổ vẫn chưa có giải pháp.
Giới quan sát cho rằng chính những lợi thế quân sự mà Nga đang tạo dựng có thể được sử dụng làm đòn bẩy trong các cuộc đàm phán sắp tới. Việc kiểm soát thêm lãnh thổ giúp Matxcơva củng cố vị thế trong bất kỳ tiến trình thương lượng nào về tương lai của Ukraine.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận