24/02/2022 13:05 GMT+7

Ukraine tuyên bố đóng cửa không phận với các chuyến bay dân sự

LAN HƯƠNG
LAN HƯƠNG

TTO - Ukraine ngày 24-2 đã đóng cửa không phận với các chuyến bay dân sự vì "rủi ro cao".

Ukraine tuyên bố đóng cửa không phận với các chuyến bay dân sự - Ảnh 1.

Ukraine đã tuyên bố đóng cửa không phận - Ảnh: REUTERS

Cơ quan dịch vụ không lưu Ukraine cho biết trên trang web rằng không phận của nước này đã đóng cửa đối với các chuyến bay dân sự bắt đầu từ 00h45 ngày 24-2, giờ địa phương và các dịch vụ không lưu đã tạm ngưng, theo Reuters.

Cơ quan An toàn hàng không Liên minh châu Âu (EASA) cũng cảnh báo về những nguy cơ đối với hoạt động bay ở các khu vực giáp ranh giữa Nga và Belarus vì các hoạt động quân sự. Cụ thể, không phận ở Nga và Belarus trong phạm vi 185km từ biên giới của họ với Ukraine có thể gây ra rủi ro cho các hãng hàng không.

"Sự hiện diện và khả năng sử dụng của một loạt hệ thống tác chiến trên bộ và trên không gây rủi ro cao cho các chuyến bay dân dụng hoạt động ở mọi độ cao và cấp độ bay", cơ quan này cho biết trong một tuyên bố.

Ngành hàng không đã nâng cao cảnh giác về những rủi ro do xung đột gây ra cho hàng không dân dụng sau khi chuyến bay MH17 của Malaysia Airlines bị bắn rơi ở miền đông Ukraine vào năm 2014.

EASA cho biết Bộ Quốc phòng Nga đã gửi điện khẩn tới Ukraine cảnh báo nguy cơ cao đối với an toàn bay do sử dụng vũ khí và thiết bị quân sự từ 00h45, giờ GMT, hôm 24-2 và yêu cầu cơ quan kiểm soát không lưu Ukraine dừng các chuyến bay.

Theo trang web theo dõi chuyến bay FlightRadar24, một chuyến bay của Hãng hàng không quốc gia Israel El Al từ Tel Aviv đến Toronto đã đột ngột quay đầu ra khỏi không phận Ukraine vào khoảng thời gian không phận bị đóng cửa.

Một chuyến bay của Hãng hàng không Ba Lan LOT từ Warsaw đến Kiev cũng quay trở lại Warsaw trong cùng thời gian.

Vài giờ trước đó, Safe Airspace, được thành lập để cung cấp thông tin về khu vực an toàn và xung đột sau vụ MH17 bị bắn rơi, đã tăng mức độ rủi ro đối với toàn bộ Ukraine lên mức "không bay".

Nga cũng đã đóng cửa một số không phận trong khu vực Rostov ở phía đông biên giới với Ukraine "để đảm bảo an toàn" cho các chuyến bay hàng không dân dụng, theo một thông báo cho các nhân viên hàng không.

Trước khi Ukraine đưa ra khuyến cáo về các hạn chế không phận, Mỹ, Ý, Canada, Pháp và Anh đã yêu cầu các hãng hàng không của các nước này tránh một số vùng trời ở khu vực miền đông Ukraine và Crimea. Hãng Lufthansa của Đức (LHAG.DE) đã tạm dừng các chuyến bay đến Ukraine từ đầu tuần.

Tình hình xung đột ở biên giới Ukraine đã tiếp tục leo thang sau khi ông Putin tuyên bố triển khai "hoạt động quân sự đặc biệt" ở miền đông Ukraine.

ĐỌC NHANH: Tình hình Ukraine đang diễn biến thế nào? ĐỌC NHANH: Tình hình Ukraine đang diễn biến thế nào?

TTO - Sáng 24-2 (giờ VN), tình hình tại Ukraine liên tục có những diễn biến mới theo chiều hướng gia tăng căng thẳng với các động thái từ tất cả các bên, theo sau việc Nga thông báo triển khai chiến dịch đặc biệt tại Donbass, miền đông Ukraine.

LAN HƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Ukraine Putin Nga